Lâm Đồng: Chuyển đổi chăn nuôi 'né' dịch tả heo Châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịch tả heo Châu Phi bùng phát ở Lâm Đồng đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân và chính quyền địa phương.
 
Lực lượng chức năng tiêu hủy heo nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi ở Lâm Đồng. Ảnh: Kim Sơ.
Trong “cơn bão” dịch, tỉnh này đang thực hiện tái cấu trúc ngành chăn nuôi để tránh thiệt hại và tiếp tục phát triển kinh tế.  
Quay cuồng trong “bão” dịch
Dịch tả heo Châu Phi bùng phát tại Lâm Đồng từ khoảng giữa tháng 6/2019 và đến nay chưa thể khống chế. Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, toàn tỉnh có 67 xã, phường của 9 huyện, thành phố có dịch và số heo nhiễm bệnh phải tiêu hủy vào khoảng 37 nghìn con với tổng trọng lượng trên 200 tấn. Hiện TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương, huyện Đơn Dương là 3 địa phương hiếm hoi của tỉnh chưa phát hiện dịch tả heo Châu Phi.
Trong số địa phương có dịch, huyện Đức Trọng là nơi có đàn heo nhiễm bệnh cao nhất cả tỉnh với khoảng trên 15 nghìn con phải tiêu hủy. Tiếp đến, các huyện khác như Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông, Cát Tiên có đàn heo nhiễm dịch từ 1.500-4.000 con. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính khoảng trên 80 tỷ đồng.
Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và các lực lượng chức năng, người dân đang thực hiện mọi biện pháp để phòng trừ. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa được đền đáp một cách xứng đáng khi dịch vẫn chưa chấm dứt.  
Chuyển mô hình vật nuôi
Dịch tả heo quét qua đã khiến nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, kiệt quệ về kinh tế. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân bỏ cuộc. Ở nhiều nơi, nông dân bắt đầu xử lý chuồng trại, tổ chức lại sản xuất bằng cách chuyển qua các vật nuôi khác để gây dựng kinh tế.
Tại xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng), gia đình ông Đặng Như Thanh đã chuyển qua nuôi vịt lấy thịt với tổng đàn lên đến hàng nghìn con.
Gia đình ông Đặng Như Thanh chuyển qua nuôi vịt để tiếp tục phát triển kinh tế. Ảnh: Kim Sơ.
Ông cho biết, vào khoảng tháng 7, heo trong trang trại bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi nên gia đình phải chấp nhận tiêu hủy toàn bộ. Khi trại không còn heo, những người làm công tại đây cũng phải nghỉ việc để tìm nghề khác mưu sinh. Về phần ông, không nỡ nhìn chuồng trại trống không, ông quyết định vay mượn tiền để đầu tư nuôi vịt lấy thịt.
Không chấp nhận bỏ cuộc, gia đình anh Nguyễn Văn Chất (xã Liên Hiệp) cũng quyết định chuyển qua nuôi bò sữa và gia cầm. Anh chia sẻ: “Tôi ăn nên làm ra nhờ nghề chăn nuôi heo nhưng đợt này thiệt hại nặng quá. Heo nhiễm dịch, gia đình mất trắng gần nửa tỷ đồng. Giờ tôi tập trung đầu tư vào nuôi 25 con bò sữa và đàn vịt hơn nghìn con. Vật nuôi nào cũng có dịch bệnh nhưng so với heo thì 2 con này có phần dễ phòng chống hơn, các dịch bệnh trên chúng cũng có vắc xin để phòng ngừa”.
 
Gia đình anh Phạm Văn Chất (xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) chuyển qua nuôi bò lấy sữa sau khi đàn heo nhiễm dịch tả Châu Phi. Ảnh: Kim Sơ.
Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản Lâm Đồng cho biết, dịch tả gây thiệt hại nặng và Sở khuyến cáo người dân chuyển dần sang chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác. “Con bò thì không thấy xuất hiện dịch mới, an toàn hơn nuôi heo nên chúng tôi khuyến cáo người dân đầu tư vào gia súc này. Đặc biệt là phát triển bò thịt cao sản, bò lai 3B, bò Red Angus… Dự kiến từ nay đến cuối năm, tổng đàn gia cầm của tỉnh tăng từ 5 triệu con lên 6 triệu con và đàn bò từ 100 nghìn con lên 110-120 nghìn con”, ông Long cho hay.
Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hiện nay, người dân đang chuyển đổi từ nuôi heo qua các vật nuôi khác để tránh thiệt hại. Ông Châu cho biết: “Sở đang thực hiện các giải pháp tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và khuyến cáo người dân di dời trang trại ra khỏi khu vực đông dân cư. Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi gia súc và sở khuyến cáo người dân phát triển bò thịt, bò sữa, các loại gia cầm khác”.
Sở NN-PTNT khuyến cáo, việc chuyển dần sang các loại vật nuôi khác không nên thực hiện một cách ồ ạt. Cần phải xây dựng lại các chuỗi cung ứng để đảm bảo về thị trường, hướng đến sự phát triển bền vững.
Dân không giấu dịch
Trước thực trạng dịch bệnh lây lan, người dân Lâm Đồng hiểu được độ nguy hiểm của dịch nên chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ.
Theo Sở NN-PTNT, người dân tự giác trong việc vệ sinh chuồng trại, sát khuẩn, khử trùng khu vực lân cận. Khi phát hiện heo nhiễm bệnh, chủ nhà không tìm cách bán tháo, xẻ thịt hoặc tự ý vứt bỏ mà báo ngay cho cơ quan chức năng đến thực hiện các biện pháp xử lý, tiêu hủy.

“Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền và rất may mắn khi người dân hiểu được tác hại của dịch bệnh để đồng hành trong công tác phòng chống. Khi một con trong đàn dương tính với dịch, người chăn nuôi chấp nhận tiêu hủy, thậm chí tiêu hủy cả đàn. Họ không giấu dịch mà chấp nhận rủi ro để góp phần ngăn chặn sự lây lan”, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở NN-PTNN chia sẻ.

Minh Hậu-Kim Sơ (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null