Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm trong lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn quả để nâng cao thu nhập.
Nhận thấy cây măng tây cho thu nhập cao, đầu ra ổn định, đầu năm 2020, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Kông Chro (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) đã vận động thành viên chuyển đổi một số diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng loại cây này.
Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX-chia sẻ: Hợp tác xã có 7 thành viên với hơn 14 ha đất chuyên trồng mía, bắp, mì. Sau khi tuyên truyền, vận động, 4 hộ đã tham gia trồng cây măng tây với diện tích 1,5 ha. Các thành viên được hướng dẫn kỹ thuật, quy trình trồng, chăm sóc, cách thu hái, bảo quản. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, cây măng lại hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên sinh trưởng, phát triển tốt, đến đầu tháng 10 tới sẽ thu đọt, năng suất ước đạt 70-100 kg/ngày/ha.
“Hợp tác xã đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hạ Hiệp (Hà Nội) để bao tiêu sản phẩm cho các thành viên, giá mua là 40 ngàn đồng/kg. Với giá này, sau khi trừ chi phí, người dân thu về khoảng 60 triệu đồng/tháng/ha”-ông Dũng nói. 
Nông dân xã Yang Trung (huyện Kông Chro) trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh
Nông dân xã Yang Trung (huyện Kông Chro) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: Ngọc Minh
Cũng theo ông Dũng, HTX đang rà soát diện tích đất của các thành viên, khu vực nào phù hợp sẽ chuyển sang trồng măng tây. Hiện HTX cũng đang triển khai mô hình trồng cây sung Mỹ; đồng thời vận động thành viên chuyển đổi những diện tích mía kém hiệu quả sang trồng các loại hoa màu có giá trị kinh tế cao.
Gia đình chị Vũ Thị Tâm (thôn 9, xã Chơ Long) có 8 ha đất, chủ yếu trồng mía, mì. Những năm gần đây, 2 loại cây trồng này giá cả bấp bênh dẫn đến thu nhập thấp. Sau khi được cán bộ nông nghiệp xã tuyên truyền và đi tham quan một số mô hình, chị Tâm đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả.
Chị Tâm cho hay: “Từ năm 2016 đến nay, gia đình tôi trồng được 4 ha cây ăn quả gồm: na Thái, nhãn, vải, thanh long, mít, xoài. Cuối năm 2019, gia đình tôi tiếp tục chuyển diện tích đất còn lại sang trồng cây điều. Hiện các loại cây ăn quả đã cho thu hoạch, bình quân thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Phương-cán bộ nông nghiệp xã Chơ Long, thực hiện hướng dẫn của cấp trên về việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, UBND xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp với các thôn, làng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, toàn xã đã trồng được 62,4 ha cây ăn quả các loại gồm: mít, nhãn, na, vải, bưởi, thanh long, xoài, ổi, cam, bơ, chuối... 
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro (bên trái) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro (bên trái) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh
Từ đầu năm đến nay, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro đã hỗ trợ hộ nghèo trồng được 86 ha điều, 15 ha dừa xiêm, 39 ha mít Thái và 2 ha xoài. Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến nông huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai mô hình trồng dừa cho 16 hộ dân với diện tích 8 ha, mô hình trồng cà gai leo 6 ha cho 12 hộ cùng ở xã Đak Kơ Ning, Sró và mô hình trồng cam 1 ha cho 3 hộ dân ở xã Yang Trung. 
Theo ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đang có những hướng đi tích cực, từng bước giúp nông dân nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
“Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cây trồng, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất; ưu tiên đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng cây trồng; phối hợp với ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng trọt, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tham mưu giúp huyện rà soát giảm diện tích cây trồng kém hiệu quả, chú trọng mở rộng diện tích cây điều, cây ăn quả và rau màu các loại có giá trị kinh tế cao; thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn…”-ông Hưng thông tin thêm.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.