Công bằng thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Cụ thể, tại phiên thảo luận về dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) 2 ngày trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đồng tình với các đại biểu về vấn đề công bằng thuế. Rằng cần phải đảm bảo mức chịu thuế đối với hộ kinh doanh tương xứng với mức chịu thuế của người làm công ăn lương. Theo Bộ trưởng, cần nghiên cứu, tính toán kỹ hơn để xác định mức khởi đầu tính thuế cho hộ kinh doanh phù hợp, đảm bảo không bị thiệt thòi so với người làm công ăn lương.

Quan điểm của "tư lệnh" ngành tài chính khiến các hộ kinh doanh trút được gánh nặng ngàn cân đè nặng lên tâm trí họ thời gian qua. Bởi dù đã nâng lên gấp đôi, ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 200 triệu đồng trở lên, áp dụng từ năm sau với hộ kinh doanh không nhận được sự đồng thuận của hầu hết mọi người. Đã có rất nhiều ý kiến phân tích về sự bất hợp lý của ngưỡng doanh thu này từ các chuyên gia, đại biểu Quốc hội và đặc biệt là cá nhân, hộ kinh doanh nhưng chưa được tiếp thu. Mọi thứ cứ rối bời trong khi thời gian áp dụng ngày càng đến gần. Hộ kinh doanh vừa lo làm quen với thao tác, quy trình mới; vừa lo hóa đơn đầu vào đầu ra; vừa phấp phỏng về rủi ro chẳng may vi phạm... và trên cả là nỗi lo gánh nặng thuế.

Cụ thể, dự thảo đề xuất cá nhân/hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 200 triệu đồng/năm, tính ra chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng là phải đóng thuế. Giả định họ lời 10% thì cũng chỉ 1,6 triệu đồng/tháng, một con số hết sức khiêm tốn. Thế nhưng hộ kinh doanh phải đóng thuế trên doanh thu nên con số 1,6 triệu đồng tiền lời giả định kia nếu trừ chi phí thì chắc chắn lợi nhuận âm. Bài tính này đã phản ánh cụ thể, chi tiết và chính xác nhất cho câu nói: "Không thể nào có lời với doanh số 200 triệu đồng/năm". Vì thế nếu chúng ta không sửa đổi cho phù hợp thì rất có thể hàng ngàn hàng vạn hộ kinh doanh siêu nhỏ; các bà các mẹ với gánh bún, phở, xe bánh mì sẽ thêm gánh nặng thuế ngay từ những đồng doanh số chưa kịp lãi.

Chưa hết, so với doanh nghiệp hay người làm công ăn lương thì ngưỡng thuế của hộ kinh doanh là nặng nhất, thiệt thòi nhất. Doanh nghiệp sau khi trừ hết mọi chi phí hợp lý, chỉ đóng thuế từ 15 - 20% khi có lời. Người làm công ăn lương hiện được giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng và 4,6 triệu đồng cho người phụ thuộc rồi mới đóng theo biểu thuế lũy tiến. Qua năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho người phụ thuộc. Còn hộ kinh doanh như nói trên, doanh số từ 16 triệu đồng/tháng là đã phải đóng thuế rồi.

Để thực hiện mục tiêu vươn mình của kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước đã và đang quyết liệt cải cách thể chế, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội cùng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Chính sách thuế vì thế cần và phải được thiết kế trong tổng thể đó. Phải làm sao để người làm công ăn lương không còn cảnh vừa thắt lưng buộc bụng cắt giảm chi tiêu vừa lo đóng thuế; Phải thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, kích hoạt tinh thần làm giàu của người dân; phải tạo động lực cho hàng triệu hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp. Nếu thuế áp ngay từ những đồng doanh số chưa kịp lãi sẽ gây chán nản, tìm cách tránh né, thậm chí có thể dẫn đến đóng cửa hàng loạt.

Nói lại để thấy quan điểm công bằng thuế của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, "tư lệnh" ngành tài chính - cơ quan cầm cân nảy mực trong xây dựng chính sách thuế - là sự chia sẻ, thấu hiểu và vô cùng quan trọng ở thời điểm nước rút trước khi hộ kinh doanh chuyển sang đóng thuế theo kê khai thực tế.

Một ngưỡng thuế hợp lý, vừa dưỡng nguồn thu, vừa thúc đẩy khu vực kinh tế chưa quan sát hết vào "đường ray" sẽ góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP 2 con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null