Mỗi năm bỏ túi 300 triệu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đã đem lại cho gia đình ông Đào Văn Thụ (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Dẫn chúng tôi tham quan mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình gồm khoảng 1.000 cây ổi, 100 cây dừa, 40 cây mít và chuồng trại chăn nuôi bò, ao nuôi cá, ông Đào Văn Thụ cho biết, có được cơ ngơi như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực và mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. “Năm 1984, gia đình tôi cùng với 120 hộ dân từ tỉnh Thái Bình vào huyện Krông Pa lập nghiệp theo diện kinh tế mới. Khi đó, mỗi hộ được Nhà nước cấp 1,8 sào đất để làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất ít ỏi không đủ để sản xuất, trong khi khó khăn về nguồn nước, nhất là vào mùa khô nên cuộc sống càng thêm vất vả. Hàng ngày, vợ chồng tôi phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống và đầu tư chăn nuôi gà, heo, dê, bò. Đến năm 1996, từ nguồn vốn tích góp cộng với khoản vay ngân hàng, gia đình tôi mua được hơn 3 ha đất trồng điều”-ông Thụ kể.

 Ông Đào Văn Thụ (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) bọc những quả ổi để khỏi bị ong, ruồi vàng chích. Ảnh: Gia Hưng
Ông Đào Văn Thụ (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) bọc những quả ổi để khỏi bị ong, ruồi vàng chích. Ảnh: Gia Hưng


Theo ông Thụ, sau mấy năm gắn bó với cây điều thấy không hiệu quả, ông phải chặt bỏ chuyển sang trồng mì, mía, thuốc lá. Năm 2017, tình cờ xem ti vi thấy mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, ông đã lặn lội vào một số tỉnh miền Tây để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, ông chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. “Đầu tiên, tôi trồng thử 100 cây dừa và 40 cây mít. Sau đó, tôi tiếp tục ra Viện Giống cây trồng Trung ương (Hà Nội) để tìm kiếm cây trồng hiệu quả. Khi đi, tôi còn mang theo một ít đất ở Krông Pa để phân tích chất đất. Kết quả có cây ổi rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây nên tôi mạnh dạn đầu tư trồng 1,5 ha ổi ghép. Chỉ 8 tháng sau, cây ổi bắt đầu cho thu hoạch”-ông Thụ cho hay.

Để đảm bảo chất lượng quả sạch, an toàn, ông Thụ không sử dụng phân bón hóa học bón cho cây. Ông kết hợp nuôi bò để vừa có thêm thu nhập, vừa có phân chuồng phục vụ sản xuất. Đặc biệt, ông là người đầu tiên trên địa bàn huyện đào ao với diện tích khoảng 5.000 m2 để nuôi cá rô phi rồi ủ xác cá thành phân vi sinh bón cho cây trồng. Để giảm công lao động, ông đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tại gốc và dùng bạt che bóng cho cây ổi. Hiện tại, ổi có giá 20-25 ngàn đồng/kg, dừa 10-12 ngàn đồng/quả. Ông Thụ cho biết: “Người nông dân cần phải tìm hiểu kỹ thị trường, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với cây trồng nào, con vật nào để đầu tư. Đồng thời, phải biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có biện pháp phòng trừ bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, cũng cần đa dạng cây trồng, vật nuôi để tránh rủi ro khi dịch bệnh, giá cả thị trường bấp bênh. Với mô hình này, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu về trên 300 triệu đồng/năm”.

Bà Đỗ Thị Minh Tuyến-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phú Túc-thông tin: Thời gian gần đây, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó có mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Thụ. Hội Nông dân thị trấn đã tổ chức cho hội viên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình này. Khi có người đến tham quan, ông Thụ nhiệt tình giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho mọi người và sẵn sàng hỗ trợ khi người dân làm theo mô hình này.

 

 GIA HƯNG

 

Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

null