(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.
(GLO)- Rời quân ngũ, nhiều cựu chiến binh (CCB) vẫn tiếp tục tỏa sáng phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ: Tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình.
(GLO)- Có những người làm giàu được cả xã hội nể phục, bởi không chỉ làm giàu cho bản thân, họ còn góp sức để cộng đồng cùng phát triển. Họ chia sẻ lợi nhuận để làm công tác xã hội, giúp người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Tại xã Diên Phú (TP. Pleiku), nhiều nông dân từ nghèo khó đã vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Họ trở thành động lực để bà con nông dân trên địa bàn nỗ lực thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân huyện Phú Thiện đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cho thu nhập cao, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất của mình.
(GLO)- 7 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Hbông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên làm giàu từ cây mía. Trong đó, nhiều hộ trồng mía có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.
Trong 5 năm qua, cây sâm Ngọc Linh đã góp phần xóa gần 2.000 hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum. Đồng thời, giúp hàng trăm hộ dân làm giàu, cá biệt thu nhập hàng chục tỷ đồng một năm.
(GLO)- Tự do tài chính thường được nhiều người ưu tiên hàng đầu, nhất là giới trẻ. Làm thế nào để đạt được tự do tài chính luôn được đặt ra trên khắp các diễn đàn. Dưới đây là 7 cấp độ tự do tài chính theo quan điểm của “triệu phú tự thân từ tuổi 30” Grant Sabatier mà giới trẻ có thể tham khảo.
(GLO)- Sở hữu 5 ha cà phê với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhưng ông Amyơm (SN 1964; làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn muốn mở rộng thêm diện tích nhằm nâng cao thu nhập cùng quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.
(GLO)- Từng thành công với cây hồ tiêu và cũng nếm thất bại vì loại cây này chết hàng loạt, song gia đình bà Nguyễn Thị Vui (thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) đã từng bước vươn lên làm giàu sau 5 năm chuyển đổi sang đa canh vườn cây ăn quả.
(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có 67.254 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 63,39% số hộ đăng ký. Điểm chung của các hộ này chính là cần cù, chịu khó học hỏi và thay đổi tư duy trong sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập.
(GLO)- Không chỉ nỗ lực vượt khó, vươn lên trở thành tấm gương sản xuất-kinh doanh giỏi, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn TP. Pleiku) còn đóng góp tích cực cho công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn mình sinh sống.
(GLO)- Vượt qua khó khăn, vợ chồng chị Puih H’Anen (làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp và tạo việc làm ổn định cho hàng chục người dân trong làng.
(GLO)- Trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh ở huyện Chư Sê, Gia Lai tiếp tục tiên phong phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu.
Phát triển từ cơ sở sản xuất nông sản sạch của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1991, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đến nay, HTX Nông sản sạch Đô 37 là điểm tựa cho phụ nữ trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định.
(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân huyện Đak Đoa triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia.
Nhờ cần cù, chịu khó trong lao động, nhiều hộ gia đình Jrai ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã vượt khó, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
(GLO)- Với sự nỗ lực trong lao động sản xuất và có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng, ông Rah Lan Ngay trở thành tấm gương sáng để dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) học tập, làm theo.
(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiệm kỳ 2018-2023, hội viên câu lạc bộ (CLB)“Cựu chiến binh (CCB) sản xuất-kinh doanh giỏi” các cấp trong tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt khó để làm giàu. Thành viên các CLB luôn đoàn kết, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau và giúp những mảnh đời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ổn định cuộc sống.
Sáng 19-5, Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023.
(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
(GLO)- Giai đoạn 2017-2022, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có 3.708 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 71,2% số hộ đăng ký. Trong đó, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương có 22 hộ, cấp tỉnh 348 hộ, cấp huyện 909 hộ và cấp xã 2.429 hộ.
Sau những thất bại liên tiếp, anh Nguyễn Thành Luân (SN 1992, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương với mô hình nuôi đông trùng hạ thảo. Anh vừa được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2022.