Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Điều này đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất của người dân, giúp nhiều hộ không chỉ từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững mà còn mạnh dạn vươn lên làm giàu.

Đẩy mạnh truyền thông, thay đổi tư duy

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tây Sơn Huỳnh Bá Ngọc, giảm nghèo bền vững không chỉ trông chờ vào hỗ trợ vật chất, mà cốt lõi là giúp người dân thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách giảm nghèo được xã xác định là nhiệm vụ xuyên suốt.

Thông qua các buổi sinh hoạt thôn, các kênh thông tin cơ sở và hệ thống truyền thanh, người dân được tiếp cận kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề.

Cùng với đó, cán bộ xã, các hội, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng giúp hộ nghèo lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

lam-giau-3.jpg
Được chính quyền hỗ trợ về kỹ thuật, thông tin, truyền thông tích cực, nhiều người dân xã Tây Sơn đã có thêm điều kiện triển khai mô hình làm vườn, trồng cây ăn quả đạt hiệu quả cao. Ảnh: Đinh Yến

Chương trình hỗ trợ vay vốn hộ nghèo, cận nghèo đã khơi dậy ý chí vươn lên, giúp nhiều hộ mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Thay vì trông chờ, ỷ lại, người dân chủ động tính toán, đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Bà Võ Thị Bạch Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã - cho hay: Toàn xã có 7.450 hội viên. Năm 2025, xã đã tổ chức 3 lớp tập huấn KHKT chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi bò sinh sản cho 150 người tham gia. Vận động 53 hội viên tham gia 2 lớp học nghề kỹ thuật chế biến món ăn, trồng và nhân giống nấm.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, bằng hình thức kết hợp đẩy mạnh tín chấp ủy thác cho vay vốn, Ngân hàng CSXH Tây Sơn đã cho 2.035 hộ vay, với tổng dư nợ trên 106 tỷ đồng.

lam-giau-1.jpg
Gia đình ông Trần Thanh Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khối 4 làm giàu từ mô hình trồng sen, bèo, nuôi ốc. Ảnh: Đinh Yến

Gia đình ông Trần Thanh Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khối 4 là một điển hình. Trước đây, gia đình ông chủ yếu làm nông, thu nhập bấp bênh. Lúc nông nhàn, vợ chồng ông đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Có trong tay hơn 10 sào ruộng sình lầy nhưng không thể sản xuất lúa nước, ông Hùng từng loay hoay tìm hướng làm ăn mà chưa có lối ra.

Cách đây 7 năm, sau một chuyến tham quan ở miền Tây Nam Bộ, ông nảy ra ý định cải tạo ruộng sình, trồng sen, gầy bèo để nuôi ốc bươu đen. Để ốc sinh trưởng tốt, thích ứng cao với điều kiện địa phương, ông Hùng chọn ốc cái từ Đồng Tháp phối giống ốc đực Bình Định (cũ).

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn ốc phát triển nhanh, sinh trưởng tốt. Bình quân mỗi tuần, gia đình ông Hùng xuất bán khoảng 35 kg ốc, mang lại nguồn thu ổn định. Không dừng lại ở đó, ông còn mở thêm quán ăn phục vụ ngay tại khu nuôi, tận dụng sản phẩm tại chỗ để tăng thu nhập.

Thấy mô hình hiệu quả, nhiều hộ dân có ruộng sình lầy đến học hỏi, ông Hùng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cho giống ốc miễn phí. Người đầu tiên học theo là ông Nguyễn Văn Anh, tận dụng 3 sào đất trồng sen nuôi ốc, sớm có ngay thu nhập khoảng 350 nghìn đồng/ngày.

Ông Huỳnh Bá Ngọc cho biết: Tìm mô hình hay để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo là điều kiện tiên quyết trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, mỗi hộ có điều kiện, hoàn cảnh và năng lực khác nhau, vì vậy trước khi hỗ trợ, xã đều tìm hiểu kỹ nhu cầu, khả năng của từng hộ để lựa chọn hình thức phù hợp.

Chúng tôi không hỗ trợ dàn trải, mà tập trung vào những mô hình có tính khả thi, phù hợp với thực tế địa phương, gắn trách nhiệm của người dân với hiệu quả đầu tư.

Tập trung nguồn lực để giảm nghèo

Không chỉ giúp người dân thoát nghèo, Tây Sơn còn xuất hiện nhiều mô hình làm giàu chính đáng. Trong đó, ông Hồ Ngọc Dũng (thôn Đồng Sim) là một điển hình tiêu biểu.

lam-giau-2.jpg
Nhờ được hướng dẫn cách tiếp cận thông tin, kỹ thuật mới, ông Hồ Ngọc Dũng (thôn Đồng Sim) học hỏi và triển khai được nhiều mô hình hay. Ảnh: Đinh Yến

Từ năm 2015 đến nay, ông Dũng đầu tư phát triển trang trại tổng hợp, mở rộng diện tích canh tác từ 5 ha lên 9 ha. Trên diện tích này, ông trồng 2.500 cây quýt đường, 1.800 gốc cam xoàn, 1.000 gốc bưởi da xanh và 100 cây ổi Ruby. Bên cạnh đó, ông còn nuôi 3.000 con gà mía thả vườn và 10 con heo rừng lai.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh hợp lý, các sản phẩm bưởi da xanh, quýt đường, ổi của gia đình ông đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, mỗi năm gia đình ông Dũng lãi ròng khoảng 400 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Dũng còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho khoảng 20 lao động.

Ông tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ khó khăn về vốn, cây-con giống, vật tư nông nghiệp, đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Để phục vụ sản xuất, ông Dũng mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, đầu tư máy móc, cải tiến sáng chế xe phun thuốc, lắp đặt hệ thống tưới, chủ động nguồn nước cho trang trại.

Với những thành tích nổi bật, ông Hồ Ngọc Dũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 vì sản xuất hiệu quả, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu (tổ 2, khối Thuận Nghĩa) là 1 trong 4 hộ cận nghèo của phường. Gia đình có 5 khẩu, bà Thu không có việc làm ổn định nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ năm 2023 đến nay, bà được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 7 triệu đồng để thuê mảnh vườn 2 sào trồng cây ăn quả, thu mua trái cây đem ra chợ bán. Đến nay, gia đình bà Thu đã ra khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Bà Thu phấn khởi: “Nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, tôi có cơ hội phát triển kinh tế. Gia đình còn được hỗ trợ thẻ BHYT và tạo những điều kiện để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tôi rất biết ơn và quyết tâm làm ăn để thoát nghèo bền vững”.

Từ những cách làm cụ thể, sát thực, có thể thấy việc chuyển đổi phương thức hỗ trợ trong công tác giảm nghèo xã Tây Sơn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi người dân được hỗ trợ phù hợp và được khơi dậy ý chí vươn lên, con đường thoát nghèo, làm giàu bền vững đã dần hiện hữu.

Hiện toàn xã Tây Sơn có 12.930 hộ với 43.770 khẩu. Cuối năm 2025, xã giảm 27 hộ nghèo và 84 hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, UBND xã Tây Sơn còn thường xuyên tuyên truyền giúp người nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm và quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững; tuyên truyền, phổ biến các chính sách về hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Việc huy động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo được phường triển khai có hiệu quả.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, xã Tây Sơn chú trọng tập huấn kỹ năng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở địa phương. Xã cũng đa dạng hình thức truyền thông về giảm nghèo bền vững trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của xã.

Các hội, đoàn thể tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.

Ông Huỳnh Bá Ngọc thông tin: Thời gian qua, UBND xã đa dạng hình thức tuyên truyền để giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, phù hợp với từng đối tượng.

Ngoài ngân sách nhà nước, UBND xã Tây Sơn huy động sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh và mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo.

Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo xã Tây Sơn tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null