(GLO)- Bằng ý chí và nghị lực, anh Nguyễn Quốc Hưng (làng Ya Ma-Hòa Bình, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã biến vùng sỏi đá thành vườn rẫy xanh tốt mang lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện.
(GLO)- Vượt qua bao khó khăn, vất vả, những hộ di dân từ nội thị ra điểm kinh tế mới 17-3 ngày trước (nay thuộc phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã kiên trì bám trụ, biến vùng đất hoang vu trở thành khu dân cư trù phú.
(GLO)- Nhằm kích cầu du lịch, đặc biệt là thu hút khách quốc tế ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng như nhóm đối tượng khách siêu giàu, tỷ phú, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các ngành liên quan nghiên cứu chính sách visa phù hợp.
(GLO)- Phải từ bỏ bục giảng để chuyên tâm phát triển kinh tế gia đình, giờ đây, ông Rô Khen (thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) không chỉ là tỷ phú mà còn được mọi người quý trọng bởi tấm lòng nhân ái.
Nếu mùa hè Đà Nẵng hút đa dạng thị trường, phân khúc khách du lịch thì trong những tháng cuối năm, thành phố lại được những đoàn khách lớn, chi tiền bạo tay chọn là điểm đến. Đây là dòng khách cực kỳ tiềm năng mà Đà Nẵng cũng như các doanh nghiệp du lịch định hướng tập trung khai thác.
(GLO)- Trải qua bao thăng trầm cùng cây mía, giờ đây gia đình ông Đào Duy Phước (thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) trở thành “tỷ phú chân đất” với lãi ròng từ cây mía lên đến 2 tỷ đồng/năm.
(GLO)- Với sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, nhiều nông dân tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) đã từng bước cải thiện thu nhập, có hộ thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
(GLO)- Tổng kết vụ sầu riêng năm 2024, ông Nguyễn Trọng Dũng (thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thu được 60 tấn quả trên 600 cây sầu riêng trồng năm thứ 5, với giá bán 84 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn cho lãi 3,5 tỷ đồng.
(GLO)- Sau giai đoạn khủng hoảng với cây hồ tiêu, nhiều nông dân huyện Chư Pưh đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập.
Trước đây, người dân “ốc đảo“ Măng Ri chỉ biết làm và sống dựa vào cây lúa. Nhưng nay, họ đã và đang từng bước trở thành tỷ phú nhờ “báu vật“ mang tên sâm Ngọc Linh.
(GLO)- Bằng ý chí và sự nhạy bén trong sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Anh đã vượt qua khó khăn để trở thành tỷ phú nông dân ở xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới đã lọt vào tay Whitney Wolfe Herd. Nữ tỷ phú xinh đẹp này là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Bumble, ứng dụng hẹn hò chỉ dành riêng cho phái nữ.
Cơ quan quản lý Trung Quốc đang cố gắng thúc đẩy Jack Ma làm điều mà vị tỷ phú này dường như chống lại từ lâu: chia sẻ kho dữ liệu tín dụng tiêu dùng được thu thập bởi công ty tài chính khổng lồ của ông.
(GLO)- Nhờ chịu khó học hỏi, chăm chỉ sản xuất và biết tiết kiệm chi tiêu, anh Đinh Hyan (43 tuổi, trú tại làng Tơ Drăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở thành tỷ phú. Năm 2019, anh là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
(GLO)- “Trong sản xuất kinh doanh, ngoài chăm chỉ lao động còn phải chịu khó tư duy để tìm hướng đi đúng đắn và luôn giữ uy tín, lấy chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu mới thành công“-đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Út (thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) khi kể về quá trình lập nghiệp của mình.
(GLO)- Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần dám nghĩ dám làm, đến nay, ông Nguyễn Đình Kiệm (tổ 3, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành giám đốc một công ty chuyên kinh doanh mâm lốp ô tô và phân phối dầu nhớt với lợi nhuận lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.
Trong mắt nhiều đại gia, lĩnh vực chăn nuôi đang là “miếng bánh béo bở“ và sẵn sàng “mở hầu bao“ để đầu tư vào lĩnh vực này. Bầu Đức, Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) có lẽ cũng không phải ngoại lệ.
Với bản lĩnh, truyền thống của “Bộ đội cụ Hồ“, cựu chiến binh Phạm Duy Hiền, thôn Mỹ Lộc 3 xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) luôn sáng tạo, tìm tòi hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Ông trở thành điển hình trong phong trào thi đua Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với mô hình nuôi ba ba thịt thương phẩm cho thu nhập trên nửa tỷ đồng mỗi năm.
Từ một nông dân có nguồn thu nhập thấp, nhưng từ khi lão nông Hai Trắng (Nguyễn Minh Trắng), ở ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang), chuyển sang trồng giống mít ruột đỏ thì ông có nguồn thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
(GLO)- Trong lễ kỷ niệm 1 năm hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) diễn ra tháng 9-2019 tại TP. Hồ Chí Minh, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức và ông chủ THACO Trần Bá Dương một lần nữa siết chặt tay nhau trong niềm hân hoan.
Tập đoàn ThaiBev (thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi) vừa chi thêm tiền để nắm cổ phần chi phối tại liên doanh nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn - Lâm Đồng.