(GLO)- Bằng ý chí và nghị lực, anh Nguyễn Quốc Hưng (làng Ya Ma-Hòa Bình, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã biến vùng sỏi đá thành vườn rẫy xanh tốt mang lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện.
(GLO)- Ở xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi nhưng giỏi nhất là hộ ông Bùi Văn Dũng ở làng Beng.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang; Điển hình sản xuất kinh doanh giỏi ở vùng biên Ia Lâu; Công an Gia Lai triệt phá nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản liên tỉnh…
(GLO)- Tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), ông Tào Văn Lang và Nguyễn Văn Thái không chỉ nổi tiếng là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội. Họ thực sự là những nông dân “2 giỏi” tại địa phương.
(GLO)- Sáng 28-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải.
(GLO)- Nhờ biết tính toán và tích cực lao động sản xuất nên gia đình ông Rơ Châm Pyik (làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) có nguồn thu ổn định hơn 900 triệu đồng/năm. Không những thế, ông còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở cơ sở.
(GLO)- Trải qua bao thăng trầm cùng cây mía, giờ đây gia đình ông Đào Duy Phước (thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) trở thành “tỷ phú chân đất” với lãi ròng từ cây mía lên đến 2 tỷ đồng/năm.
(GLO)- Với sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, nhiều nông dân tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) đã từng bước cải thiện thu nhập, có hộ thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
(GLO)- Ông R’com Hlung (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người rất mê làm giàu. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.
(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Mang Yang đã diễn ra sôi nổi và đạt nhiều kết quả. Mỗi năm, toàn huyện có hơn 3.460 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 57,1% số hộ đăng ký.
(GLO)- Nhiều nông dân xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Ngày 5-7, Hội Nông dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2024 với sự tham gia của 45 đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
(GLO)- Với sự hỗ trợ từ Hội Nông dân các cấp, nhiều nông dân ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2024, toàn huyện có 4.428 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 21% số hộ làm nông nghiệp.
(GLO)- Chiều 20-6, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hội Nông dân thành phố Pleiku tổng kết “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ phong trào, nhiều hội viên có thu nhập cao, trở thành hộ khá và giàu.
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nên huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 4.458 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1.337 hộ dân tộc thiểu số.
(GLO)- Nhiều năm qua, ông Lương Hoàng Phương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu học và làm theo Bác. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn nhiệt tình với công tác xã hội.
(GLO)- Nhờ cần cù và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ông Rơ Châm Nhel-lão nông người Jrai ở làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thu về tiền tỷ mỗi năm.
(GLO)-Ngày 31-5, Hội Nông dân huyện Phú Thiện tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2022-2024. Với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Sáng 29-5, Hội Nông dân Kbang (tỉnh Gia Lai) tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Ngày 15-5, Hội Nông dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ VII, giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
(GLO)- Nhờ chịu khó lao động và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ đồng bào Bahnar ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã làm giàu trên chính quê hương mình.
(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân huyện Đak Đoa triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia.