Ông Huỳnh Thông thu nhập cao nhờ trồng cà phê theo hướng hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ canh tác cà phê theo hướng hữu cơ, gia đình ông Huỳnh Thông (thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) tiết kiệm được chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế. Với 5 ha cà phê, mỗi vụ, gia đình ông thu về từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Đưa chúng tôi tham quan vườn cây, ông Thông cho biết: Gia đình ông có 5 ha cà phê trồng từ năm 1995 và 1996. Trước đây, gia đình ông sử dụng nhiều phân bón hóa học làm cho chất đất ngày càng xấu đi, cây trồng kém phát triển và thường bị bệnh. Sau nhiều lần tham gia tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân TP. Pleiku, xã Diên Phú tổ chức, năm 2009, ông quyết định chuyển sang canh tác cà phê theo hướng hữu cơ.

“Cùng với kiến thức học được từ các lớp tập huấn, tôi lên mạng internet tìm hiểu thêm cách trồng cà phê theo hướng hữu cơ. Sau khi nắm vững kiến thức, tôi sử dụng phân gà ủ hoai để bón cho vườn cây”-ông Thông chia sẻ.

Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, vườn cà phê của gia đình ông Huỳnh Thông cho năng suất cao. Ảnh: N.H

Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, vườn cà phê của gia đình ông Huỳnh Thông cho năng suất cao. Ảnh: N.H

Theo ông Thông, việc sử dụng phân hữu cơ ít tốn kém hơn so với bón phân hóa học nhưng vườn cây lại sinh trưởng, phát triển tốt hơn, năng suất đạt cao. Khi còn bón phân hóa học, mỗi năm, ông đầu tư cho 5 ha cà phê hết khoảng 200 triệu đồng. Nhưng từ khi bón phân gà, ông chỉ tốn khoảng 120-130 triệu đồng.

Nhờ bón phân hữu cơ mà vườn cà phê của ông phát triển tốt, ít bị sâu bệnh. Mỗi vụ, gia đình ông thu được gần 20 tấn cà phê nhân. Tùy theo giá thị trường, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu nhập từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

“Hiện nay, tôi trồng xen 200 cây sầu riêng trong vườn cà phê. Gia đình cũng đang rà soát lại vườn cây để tiến hành ghép cành đối với các cây cà phê đã già cỗi. Hy vọng trong những năm tới, vườn cây sẽ cho thu nhập cao hơn”-ông Thông cho biết thêm.

Ông Thông dọn vệ sinh các gốc cây trồng. Ảnh: N.H

Ông Thông dọn vệ sinh các gốc cây trồng. Ảnh: N.H

Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Thông còn hiến gần 600 m2 đất và đóng góp tiền để làm đường giao thông. Bà Ngô Thị Bích Chi-Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Phú-cho hay: Toàn xã có 137 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có hộ ông Huỳnh Thông.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và thường xuyên giúp đỡ các hội viên về vốn, chia sẻ kinh nghiệm canh tác cà phê theo hướng hữu cơ.

Ngoài ra, ông cũng là tấm gương điển hình trong tham gia các phong trào, hoạt động ở cơ sở và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ông được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022.

Còn bà Phan Thị Hoài Thương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Pleiku thì nhận xét: Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn thành phố có sự lan tỏa sâu rộng và ngày càng xuất hiện nhiều điển hình với thu nhập cao như hộ ông Huỳnh Thông.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, các hộ còn tích cực tham gia các phong trào do Hội phát động và thường xuyên giúp đỡ các hội viên nông dân về kinh nghiệm sản xuất để nâng cao thu nhập.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.