Quyết liệt gỡ 'thẻ vàng' IUU: Nhiều chuyển biến thực chất được EU đánh giá cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá tại các địa phương trên cả nước, Việt Nam đã được Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá cao.

Khu vực neo đậu tàu cá tại tỉnh An Giang. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Khu vực neo đậu tàu cá tại tỉnh An Giang. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, trong tuần qua, các địa phương đã đồng loạt ra quân, kiểm soát chặt chẽ đội tàu, quyết liệt xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, hệ thống quản lý, giám sát tàu cá đã được tăng cường; hơn 80.000 tàu cá đã đăng ký VNFishbase (hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia), đồng bộ với VNeID (ứng dụng định danh điện tử), VMS (thiết bị giám sát hành trình), eCDT (hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử), phục vụ quản lý và giám sát.

Với nhiều chuyển biến thực chất trong kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá, Việt Nam đã được Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá cao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU, trong tuần qua, bộ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2). Đây là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, được đầu tư với tổng kinh phí 250 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng cá Thọ Quang là cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng, có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với miền Trung mà còn với cả nước. Vì vậy, việc hoàn thành nâng cấp Cảng cá Thọ Quang có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU.

Trong đó, hệ thống quản lý, giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và kiểm soát bốc dỡ hàng hóa tại cảng sẽ là mẫu chốt quan trọng trong chuỗi kiểm soát IUU, góp phần nâng cao tính minh bạch, đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng" IUU trong năm 2025.

Thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển, để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng nghề cá đồng bộ, bao gồm cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, dịch vụ hậu cần nghề cá, hệ thống xử lý môi trường và giám sát IUU, góp phần xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện đại.

Mới đây, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng đã có cuộc họp với Phái đoàn EU tại Việt Nam, do Đại sứ Julien Guerrier làm trưởng đoàn. Cuộc gặp này thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn cùng EU tháo gỡ các vướng mắc trong lưu thông sản phẩm nông, lâm, thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ các quy định chống phá rừng của EU; đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành và 21 địa phương có biển thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống khai thác IUU theo đúng quy định. Đến nay, hệ thống pháp luật thủy sản đã hoàn thiện, đồng bộ, có tham vấn EC và nội luật hóa các quy định quốc tế, nhất là các khuyến nghị về IUU.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kiến nghị EU sớm tổ chức Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 sang Việt Nam trực tiếp ghi nhận những thay đổi vượt bậc trong công tác chống IUU, tiến tới gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm nhất.

Về phía EU, Đại sứ Julien Guerrier cũng đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong quá trình triển khai các khuyến nghị của EC, từ cấp trung ương đến các địa phương. “EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá; tăng diện tích rừng và phục hồi rừng tự nhiên,” Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Tập trung cao độ chống khai thác IUU

Dự kiến cuối tháng 11/2025, Đoàn EC sẽ sang Việt Nam làm việc. Tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Theo đó, các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấm dứt ngay tình trạng “đánh bắt bằng mọi giá”, xây dựng việc “đánh bắt có trách nhiệm,” có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản, vì danh dự của đất nước, dân tộc và lợi ích của người dân.

Người đứng đầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ “thẻ vàng” IUU.

Theo chỉ đạo trên, trong tuần qua, các địa phương có biển trên cả nước đã đồng loạt ra quân, kiểm soát chặt chẽ đội tàu, quyết liệt xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá. Đáng chú ý, một số địa phương đã triển khai các mô hình quản lý theo hướng “đồng hành” phát huy hiệu quả cao.

Lực lượng chấp pháp trên biển của Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về IUU cho ngư dân thành phố Vũng Tàu trước khi tàu xuất bến ra khơi đánh bắt thủy sản. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Lực lượng chấp pháp trên biển của Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về IUU cho ngư dân thành phố Vũng Tàu trước khi tàu xuất bến ra khơi đánh bắt thủy sản. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Đơn cử như tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thành phố còn 286 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn bộ số tàu này đã được khoanh vùng, tập kết về địa phương theo từng phường, xã, phân chia thành các cụm để thuận tiện giám sát.

Trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực vận động người dân cùng tham gia giám sát các tàu cá thuộc diện theo dõi, với nhiều giải pháp mềm. Trong đó, một trong những sáng kiến nổi bật là mô hình “càphê sáng cùng ngư dân” hay “ăn sáng cùng ngư dân” được các địa phương tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và chủ tàu. Qua các chương trình này, chính quyền và lực lượng chấp pháp sẽ phổ biến quy định, cập nhật tình trạng phương tiện và nắm bắt nhu cầu của ngư dân.

Với cách làm hay và được sự đồng thuận cao của các chủ tàu, gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh không còn ghi nhận tàu mất kết nối hay tự ý rời bãi neo đậu. Đối với trường hợp vi phạm đã cập bến tại Lâm Đồng, thành phố đã gửi văn bản phối hợp với địa phương (Lâm Đồng) để xử lý theo quy định…

Như vậy, phương pháp quản lý trên của Thành phố Hồ Chí Minh là kết hợp giữa răn đe, vận động và giám sát kỹ thuật, ngăn tàu cá không đủ điều kiện ra khơi, vừa nâng cao ý thức tuân thủ của ngư dân. Đây cũng là mô hình quản lý hiệu quả, kết hợp giữa chính quyền, công nghệ và cộng đồng, đóng góp tích cực vào nỗ lực chống khai thác IUU trên địa bàn trong thời gian qua.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương thực hiện chống khai thác IUU.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đã kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá ra khơi, ra vào cảng theo quy định; rà soát đội tàu, hoàn thành việc cấp phép hoạt động cho các tàu cá đủ điều kiện. Qua thống kê, số tàu cá thực hiện đăng kiểm theo quy định là 2.678 tàu, đạt 100% tổng số tàu cá đang hoạt động.

Cùng với công tác kiểm tra đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tỉnh Vĩnh Long cũng đã giám sát được toàn bộ đội tàu xa bờ hoạt động trên biển thông qua việc lắp đặt hệ thống giám sát. Đến nay, số tàu đã lắp đặt thiết bị VMS 2.235/2.254 tàu, số tàu còn lại trong diện ngưng hoạt động và được theo dõi chặt chẽ.

Ngày 16/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 2496/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới về Hiệp định Trợ cấp Nghề cá năm 2022. Đây là cơ sở quan trọng nhằm triển khai đầy đủ nghĩa vụ của Việt Nam đối với Hiệp định Trợ cấp Nghề cá 2022 (FSA 2022) và thúc đẩy quản lý nghề cá theo hướng bền vững. Kế hoạch nhằm đảm bảo Việt Nam tuân thủ đầy đủ cam kết tại Hiệp định FSA 2022 - hiệp định được WTO thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12, cấm các hình thức trợ cấp dẫn đến khai thác quá mức và khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null