Đừng bỏ lỡ cơ hội gỡ 'thẻ vàng' IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua (24.12), Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng cho biết đã xử lý dứt điểm tàu cá '3 không' (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đạt mục tiêu gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' IUU.

Theo thuật ngữ quốc tế, IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định. Từ năm 2017, ngành thủy sản VN bị Ủy ban Châu Âu (EC) "rút thẻ vàng" IUU. Điều này gây ra thiệt hại không nhỏ cho ngành thủy sản VN vì phải chịu nhiều rào cản khi tiếp cận thị trường châu Âu. Trong khi đó, châu Âu là thị trường không phải chỉ lớn về quy mô, mà còn có giá trị hàng hóa cao.

Trong một lần phát biểu chỉ đạo về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh chống khai thác IUU chính là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân chúng ta, chứ không phải vì việc thanh tra, kiểm tra của EC.

Thực tế, không chỉ vấn đề kinh tế, những vi phạm liên quan việc chống IUU còn dẫn đến một số hệ lụy về đối ngoại, bao gồm cả việc xử lý một số tranh chấp, phân định chủ quyền trên biển. Xa hơn còn là những đánh giá tiêu cực của cộng đồng quốc tế đối với VN, trong khi đó chỉ là sai phạm của một số ít người. Cần hiểu rằng các quy định chống IUU là yêu cầu tiến bộ trong một thế giới văn minh, hướng đến phát triển bền vững. Vì thế, bất cứ quốc gia nào cũng cần tuân thủ "luật chơi" này.

Tuy nhiên, suốt 7 năm qua với 4 lần đánh giá của EC, dù có những cải thiện nhất định nhưng rồi VN vẫn chưa thể gỡ "thẻ vàng". Ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á, một số nước cũng đã từng bị EC rút "thẻ vàng" IUU nhưng đã nhanh chóng cải thiện tình hình và gỡ "thẻ vàng" thành công chỉ trong vài năm.

Một trong các nguyên nhân then chốt dẫn đến tình trạng vừa nêu chính là sự tồn tại của tàu cá "3 không". Những năm qua đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các lực lượng chức năng ở trên bờ, trên biển, nhưng những vấn đề lớn, bức xúc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm là do công tác tổ chức thực hiện chưa nghiêm, chưa quyết liệt. Mà trách nhiệm ở đây cũng không khó để chỉ ra. Đó là lực lượng chức năng trên thực địa và chính quyền địa phương trong việc quản lý tàu cá.

Cuối tháng 10 vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống IUU đã có cuộc họp với các bộ, ngành địa phương. Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống IUU, chỉ đạo trước ngày 20.11, các địa phương phải hoàn thành việc xóa bỏ toàn bộ tàu cá "3 không".

Dự kiến, chỉ còn vài tháng nữa, EC sẽ tiến hành đợt kiểm tra thứ 5 để xem xét gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU cho VN. Để chuẩn bị cho đợt đánh giá này, cần nhanh chóng rà soát kết quả của các địa phương trong việc xóa bỏ tàu cá "3 không". Nếu địa phương nào chưa hoàn thành, cần có biện pháp xử lý kịp thời và đánh giá trách nhiệm. Phải vào cuộc quyết liệt, chúng ta mới có thể hy vọng không bỏ lỡ thêm cơ hội lần thứ 5 này.

Theo Minh Trí (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null