Ông Trần Văn Quy: Cán bộ thôn “2 giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hoàng Tiên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) Trần Văn Quy (SN 1959) nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời là nông dân sản xuất giỏi với thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, ông được người dân gọi là cán bộ thôn “2 giỏi”.
Ông Trần Văn Quy kiểm tra từng quả sầu riêng trước khi thu hoạch. Ảnh: P.D

Ông Trần Văn Quy kiểm tra từng quả sầu riêng trước khi thu hoạch. Ảnh: P.D

Thâm niên 15 năm làm Trưởng thôn và gần 5 năm đảm nhận cùng lúc Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Quy tường tận cuộc sống của từng hộ dân trong khu dân cư. Thôn có 165 hộ với 704 khẩu; trong đó có 4 hộ dân tộc thiểu số phía Bắc, 3 hộ nghèo do già yếu, bệnh tật. Chi bộ thôn có 17 đảng viên, hầu hết sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình ông Quy thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm từ cà phê, sầu riêng, chanh dây.

Ông Quy chia sẻ: “Tôi trồng xen 120 cây sầu riêng giống Monthong với 3,2 ha cà phê. Hiện 90 cây sầu riêng cho thu hoạch dự kiến đạt 7 tấn quả (giá bán tại vườn hơn 80 ngàn đồng/kg). Diện tích cà phê già cỗi, tôi tái canh bằng giống cà phê Thiện Trường và xanh lùn cho năng suất cao. Ngoài ra, tôi thuê thêm 5 sào đất trồng chanh dây và làm đại lý phân phối cây giống chanh dây của Nafoods”.

Ông Quy cho rằng, muốn tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân thì trước hết người đứng đầu ở cơ sở phải gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động. Vì vậy, ngoài chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, ông luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên để cùng cấp ủy chi bộ trao đổi, bàn bạc, vận dụng phù hợp.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông cùng với cấp ủy chuẩn bị nội dung, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm gợi ý để các đảng viên góp ý thảo luận làm rõ, triển khai thực hiện. Bám sát tình hình thực tế, Chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới...

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy chi bộ phân công đảng viên, các chi hội, đoàn thể và phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận thôn trong việc bám nắm địa bàn dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Ông Trần Trọng Hường-Đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Tiên-chia sẻ: “Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Sau cuộc họp, bám sát nghị quyết và nhiệm vụ, các đảng viên chủ động triển khai thực hiện. Ông Quy là người nhiệt tình, trách nhiệm và luôn công khai, dân chủ trong mọi việc. Đặc biệt là trong các khoản vận động, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân”.

Theo ông Quy, khi người dân đồng thuận thì việc gì cũng xong. Đối với việc làm đường giao thông, bà con cử người thu tiền, quản lý, thôn chỉ thực hiện chức năng giám sát. Năm 2023, thôn đã vận động người dân đóng góp hơn 800 triệu đồng làm 2,6 km đường giao thông nông thôn và xây hội trường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Từ đầu năm đến nay, thôn vận động người dân đóng góp 255 triệu đồng để đối ứng làm 850 m đường bê tông nội đồng; phối hợp cùng bà con thôn Hoàng Yên thi công 850 m đường chung với nguồn vốn đối ứng gần 255 triệu đồng.

Ông Quy (bên trái) trò chuyện cùng đảng viên Trần Trọng Hường. Ảnh: P.D

Ông Quy (bên trái) trò chuyện cùng đảng viên Trần Trọng Hường. Ảnh: P.D

Ông Đỗ Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn: “Đảm nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ song nhiệm vụ nào đồng chí Trần Văn Quy cũng hoàn thành tốt. Đồng chí còn là gương sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con trong vùng”.

“Bà con thống nhất năm 2025 tiếp tục đóng góp kinh phí hoàn thành 2,1 km đường giao thông nội đồng, đảm bảo các tuyến đường nội thôn, nội đồng đều được bê tông hóa. Bên cạnh đó, người dân cũng đồng thuận đóng góp các quỹ và kinh phí lắp 2 camera an ninh và 8 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở các ngã ba, ngã tư giúp đi lại an toàn, đảm bảo an ninh trật tự”-ông Quy cho hay.

Đi đầu thực hiện nhiệm vụ, ông Quy có 9 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2015-2023); Chi bộ thôn Hoàng Tiên 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2020-2023). Năm 2020, ông Quy được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019); năm 2024, ông được Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null