Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện mục tiêu: 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước và tài khoản VNeID; 100% cơ quan, tổ chức có tài khoản VNeID. Phương châm hỗ trợ là: Đến tận nơi, giúp tận tay.

Đến từng thôn, hỗ trợ từng người

Hiện 135 đơn vị CA xã, phường trên toàn tỉnh đều đang triển khai nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và cấp căn cước với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ tận tình, linh hoạt về thời gian và địa điểm để người dân dễ tiếp cận.

bg-1.jpg
Công dân đến trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh) để làm căn cước. Ảnh: K.A

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, tại thôn 2 (xã Ia Pa), hàng chục người dân đã có mặt từ sáng sớm tại hội trường thôn để được CA xã hướng dẫn làm các thủ tục cấp căn cước, cài đặt và kích hoạt VNeID. Chị Kpă H’Chin dẫn theo 2 con đi làm định danh điện tử VNeID, chia sẻ: “Khi đến đây, ngoài việc làm định danh điện tử cho con, tôi được cán bộ, chiến sĩ CA xã hướng dẫn cách sử dụng các dịch vụ công như đăng ký thường trú, làm giấy tờ qua mạng”.

Không chỉ phục vụ người dân tại điểm cố định, CA xã Ia Pa còn chủ động đến tận nhà để làm các thủ tục cấp căn cước, cài đặt và kích hoạt VNeID cho người già, người khuyết tật. “Chúng tôi tập trung tiếp cận các đối tượng yếu thế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ trực tiếp đến nhà, phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng VNeID. Ai chưa quen thao tác thì hướng dẫn từng bước, không để ai bị lỡ cơ hội sử dụng tiện ích số” - Trung tá Phạm Quang Long, Trưởng CA xã Ia Pa, cho biết.

Với tinh thần “đến tận nơi, giúp tận tay”, thời gian qua, CA xã Vân Canh cũng chủ động bố trí 2 - 3 tổ công tác luân phiên đến các thôn, làng để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh, đồng thời hướng dẫn đăng nhập, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh. Cùng với đó là tổ chức cấp căn cước ngay tại trụ sở làm việc của CA xã. Trung tá Lê Đình Nhứt, Phó Trưởng CA xã Vân Canh, chia sẻ: “Xác định đây là nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân nên chúng tôi làm đến đâu chắc đến đó. Với những trường hợp đặc biệt, tổ công tác sẽ linh hoạt xử lý, kể cả làm buổi tối hoặc cuối tuần”.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh) cũng tiến hành rà soát, bổ sung thiết bị phục vụ thu nhận hồ sơ, đồng thời tổ chức các tổ công tác lưu động tại những địa bàn khó khăn, hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Anh Nguyễn Hùng Tuấn (phường Quy Nhơn Đông) nói: “Tôi được hướng dẫn cụ thể từ cách kích hoạt VNeID đến cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại, thấy rất tiện và hài lòng”.

Tạo thuận lợi cho dân, tăng hiệu quả quản lý nhà nước

Trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lực lượng CA toàn tỉnh đang phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CA tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng CA các xã, phường đã đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử VNeID với phương châm “đến tận nơi, giúp tận tay”.

them3-4339.jpg
Người dân đến làm căn cước và tài khoản định danh VNeID tại Trung tâm Phục vụ hành chính xã Ia Pa. Ảnh: ĐVCC

Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã cấp 2.695.475 thẻ căn cước, đạt 97%; tài khoản VNeID cá nhân được kích hoạt đạt 78,59%; tài khoản VNeID cho tổ chức đạt 66,1% kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của lực lượng CA từ tỉnh đến cơ sở.

Đáng chú ý, việc định danh điện tử không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn được mở rộng hiệu quả đến các DN, tổ chức. Thông qua tài khoản VNeID, các chủ thể pháp lý có thể xác thực thông tin nhanh chóng, thực hiện giao dịch hành chính điện tử an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian xử lý thủ tục.

Theo Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh), căn cước và tài khoản định danh điện tử VNeID không đơn thuần là thủ tục hành chính mà là công cụ để công dân xác thực danh tính an toàn, tích hợp giấy tờ cá nhân, tạo thuận lợi trong giao dịch số. “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, cần sự đồng hành từ cơ sở để đạt hiệu quả bền vững. Do đó, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì hoạt động hỗ trợ, chủ động rà soát các điểm còn khó khăn, phối hợp các ngành liên quan để đảm bảo mọi người dân đều có thể sử dụng tiện ích từ VNeID hiệu quả”-Thượng tá Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Việc cấp căn cước và tài khoản VNeID không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tiện ích số cho từng người dân. Với cách làm bài bản, linh hoạt, sát cơ sở, lực lượng CA toàn tỉnh đang phát huy vai trò chủ công trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số công khai, minh bạch và gần dân hơn.

Có thể bạn quan tâm

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

null