Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm phục vụ hiệu quả việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID) cá nhân và 100% cơ quan, tổ chức được cấp tài khoản VNeID dành cho tổ chức.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội phối hợp cùng Công an các xã tập trung huy động lực lượng, phương tiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân trước ngày 31-8-2025; hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử dành cho tổ chức trước ngày 10-8-2025.

Thực hiện chỉ đạo trên, các đơn vị Công an toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân cao điểm, đến tận thôn, làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục cấp căn cước và kích hoạt VNeID. Mỗi đơn vị đều có những cách làm hay, sáng tạo, phát huy nguồn lực tại chỗ, góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Đơn cử, ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, Công an xã Chư Păh triển khai ra quân cao điểm 50 ngày đêm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, bắt đầu từ ngày 1-7 đến 19-8.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thông-Trưởng Công an xã Chư Păh, đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng tại cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp mọi khó khăn, vướng mắc; đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng người già, người khuyết tật, hộ nghèo…

“Mặc dù đang là mùa mưa, điều kiện đi lại khó khăn, nhưng lực lượng Công an xã và các đơn vị phối hợp vẫn tích cực bám cơ sở, hỗ trợ người dân. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ” - Thượng tá Thông chia sẻ.

Xã Chư Păh có hơn 4.700 hộ với hơn 19.000 nhân khẩu. Trong đó, số người trên 14 tuổi là 14.850 người. Tính đến ngày 25-7, Công an xã Chư Păh đã cấp căn cước cho hơn 14.500 người (đạt 97,64%) và kích hoạt định danh mức 2 cho hơn 11.400 người (đạt 77,04%).

cong-an-xa-ia-pa-don-cong-dan-den-lam-can-cuoc-dinh-danh-dien-tu-vao-ca-buoi-toi-anh-dvcc.jpg
Công an xã Ia Pa đón công dân đến làm căn cước, định danh điện tử vào cả buổi tối cuối tuần. Ảnh: ĐVCC

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, hầu hết thời gian ban ngày người dân đều ở trên nương rẫy. Vì vậy, Công an các xã đã thông báo thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cả ban ngày và ban đêm để phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.

Trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa - chia sẻ: “Người dân chủ yếu làm rẫy, sáng sớm đi và tối mịt mới về. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng túc trực đến khuya để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con”.

moi-ngay-cong-an-phuong-ayun-pa-xu-ly-khoang-200-ho-so-cho-cong-dan-anh-van-ngoc.jpg
Mỗi ngày, Công an phường Ayun Pa xử lý khoảng 200 hồ sơ cho công dân. Ảnh: Văn Ngọc

Tương tự, Công an phường Ayun Pa cũng đã triển khai tiếp nhận hồ sơ trong cả thứ bảy và chủ nhật. Thượng tá Bùi Đức Thụy - Trưởng Công an phường - thông tin: “Tất cả cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị đều được tập huấn để sử dụng thành thạo các thiết bị nhằm hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân. Đơn vị duy trì phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, còn công dân đến là còn đón tiếp dù cả thứ bảy, chủ nhật”.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, từ ngày 18 đến 25-7, toàn tỉnh đã cấp mới 8.784 thẻ căn cước (đạt 97% trên tổng số công dân từ 14 tuổi trở lên); cấp mới 6.937 tài khoản VNeID cá nhân (đạt 78,67%); trong đó số tài khoản đã kích hoạt đạt 73,02%; cấp 773 tài khoản VNeID cho tổ chức (đạt 64,12%).

phong-canh-sat-quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi-cap-can-cuoc-dinh-danh-dien-tu-luu-dong-tai-xa-dak-so-mei-anh-van-quy.jpg
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp căn cước, định danh điện tử lưu động tại xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Văn Quý

Trao đổi với P.V, Trung tá Đỗ Trung Thành - Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) cho biết: “Để đạt được mục tiêu đề ra, đơn vị sẽ bố trí trang-thiết bị, cán bộ hỗ trợ cơ sở, thiết lập các tổ công tác lưu động, sẵn sàng phục vụ người dân ngoài giờ hành chính và trong ngày nghỉ, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Có thể bạn quan tâm

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

(GLO)- Ngày 1-6, Thượng tá Đỗ Hải Quân-Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết: trinh sát vừa di lý và bàn giao đối tượng truy nã Vũ Văn Thỏa (42 tuổi, quê Ninh Bình) cho Trại tạm giam số 1 để chấp hành án phạt tù về tội “Đánh bạc”.

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài thông qua việc rà soát địa bàn, kiểm tra cơ sở lưu trú và triển khai hệ thống quản lý lưu trú mới của Bộ Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

null