Công an tỉnh đột kích hàng loạt địa điểm, thu giữ gần 1 kg ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triển khai lực lượng đột kích hàng loạt địa điểm triệt phá tội phạm ma túy. Qua đó, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 1 kg ma túy đá, lập nên chiến công lớn trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an tỉnh phát động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình di biến động của tội phạm ma túy trên địa bàn.

Qua đó, trong ngày 22-7, đơn vị đã triển khai lực lượng triệt phá hàng loạt địa điểm tại phường Quy Nhơn và xã Phù Mỹ Bắc, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

doi-tuong-thinh-va-tang-vat-gan-800-gam-ma-tuy-da-bi-thu-giu-anh-chi-trung.jpg
Đối tượng Dương Quốc Thịnh và tang vật gần 800 gam ma túy đá bị thu giữ. Ảnh: Chí Trung

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Quy Nhơn kiểm tra phòng 402, Khách sạn H.L trên đường Mai Xuân Thưởng (phường Quy Nhơn) và phát hiện đối tượng Dương Quốc Thịnh (SN 2003, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu phạm tội về ma túy.

Tại đây, Thịnh đã tự nguyện giao nộp 11 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng với tổng khối lượng 796,24 gam. Thịnh khai nhận đây là ma túy đá được 1 nam thanh niên chưa xác định nhân thân, lai lịch đưa đến để cất giữ rồi bán hộ.

Được biết, đây là một trong những vụ thu giữ số lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay.

doi-tuong-tam-trai-va-phuc-da-bi-bat-giu-anh-chi-trung.jpg
Đối tượng Tâm (trái) và Phúc đã bị bắt giữ. Ảnh: Chí Trung

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Trương Thị Công Tâm (SN 1986, trú tại phường Tuy Phước Đông) và Nguyễn Thành Phúc (SN 1986, trú tại phường Quy Nhơn) tàng trữ 11,4157 gam chất tinh thể màu trắng tại căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn. Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy đá.

Cũng tại phường Quy Nhơn, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 22-7, lực lượng Công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Sang (SN 1993, trú tại phường Quy Nhơn) tàng trữ 2 đoạn ống hút nhựa chứa 1,1657 gam chứa chất dạng tinh thể. Sang khai nhận là ma túy đá.

Mở rộng điều tra phát hiện, bắt giữ Dương Văn Tư (SN 1989, trú tại phường Quy Nhơn Đông; sống chung với Sang như vợ chồng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

doi-tuong-sang-trai-va-tu-tai-co-quan-cong-an-anh-chi-trung.jpg
Đối tượng Sang (trái) và Tư tại cơ quan Công an. Ảnh: Chí Trung

Thêm vào đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-7, các trinh sát cũng bắt quả tang tại nơi ở của Lê Lam Trường (SN 1998, trú tại khu phố 9, phường Quy Nhơn) tàng trữ 0,5735 gam chất tinh thể màu trắng. Trường khai nhận là ma túy đá, bản thân cất giấu để sử dụng.

Ngoài ra, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an xã Phù Mỹ Bắc tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi đến khu vực đập thủy lợi thôn Phú Hà, phát hiện Nguyễn Thanh Trị (SN 2001) và Phan Thanh Cường (SN 2004), cùng trú tại xã Phù Mỹ Bắc có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

2-doi-tuong-cuong-trai-va-tri-duong-tinh-voi-ma-tuy-loai-methamphetamine-anh-chi-trung.jpg
2 đối tượng Cường (trái) và Trị dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Ảnh: Chí Trung

Tại vị trí ngồi của 2 đối tượng, phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, bên trong có bám dính chất nghi ma túy và 3 bật lửa. Kết quả xét nghiệm ma túy xác định, Trị và Cường đều dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Qua làm việc, cả 2 thừa nhận vào chiều cùng ngày đã bàn bạc, thống nhất mua 300 nghìn đồng ma tuý đá, rồi mang tới địa điểm trên sử dụng thì bị phát hiện.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null