Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu tháng 7 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đủ điều kiện làm thủ tục thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn là sự ghi nhận, sẻ chia đầy nhân văn từ Nhà nước.

Thiết thực, nhân văn

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30.6.2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội, công dân từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mức 500 nghìn đồng/tháng. Đặc biệt, người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định cũng được thụ hưởng chính sách này.

Với những người cao tuổi từng cả đời lam lũ, bước vào tuổi già vẫn canh cánh nỗi lo không lương hưu, không thu nhập, trở thành gánh nặng cho con cháu, thì chính sách trợ cấp hưu trí xã hội ra đời như một điểm tựa tinh thần ở tuổi xế chiều. Không chỉ là khoản tiền 500 nghìn đồng mỗi tháng, mà còn là sự quan tâm, ghi nhận của Nhà nước dành cho những người từng lặng thầm đóng góp.

them2.jpg
Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tuy Phước trao đổi, hướng dẫn người cao tuổi về việc nộp hồ sơ trợ cấp hưu trí. Ảnh: Nguyễn Muội

Ông Bùi Ngọc Ánh (83 tuổi, xã Tuy Phước) chia sẻ, ông vừa thay mặt vợ là bà Trần Thị Sửu (77 tuổi) đến làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176. “Bà nhà tôi nghe tin được nhận trợ cấp thì mừng lắm. Mắt bà yếu, đi lại khó khăn nên tôi phải đi thay. Đây là chính sách rất thiết thực, nhân văn giúp người già không có lương hưu vơi bớt gánh nặng tuổi già”, ông Ánh nói.

Chị Nguyễn Thị Đào (46 tuổi, phường An Nhơn Bắc) nắm tay mẹ là bà Nguyễn Thị Chơi (75 tuổi) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để làm hồ sơ trợ cấp. Trong lúc chờ cán bộ tiếp nhận, chị chia sẻ: “Năm ngoái, mẹ tôi còn đùa với con cháu là phải ráng sống thêm

5 năm nữa để được hưởng chính sách dành cho người cao tuổi. Giờ thì chưa tới 80 đã được hưởng rồi, mấy hôm nay bà vui lắm, cứ nhắc hoài chuyện Nhà nước quan tâm tới người già như mình. Tôi chỉ mong các thủ tục sớm hoàn tất, để bà và nhiều cụ khác có thêm niềm vui tuổi già”.

Sự vào cuộc của chính quyền cơ sở

Thời gian qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan cùng Đoàn Thanh niên hỗ trợ công dân từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, hoặc từ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo làm hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Các địa phương đã tổ chức thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cũng như các giấy tờ cần mang theo. Nhiều nơi tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở thôn, khu phố nhằm giúp người dân hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

1bg-4664.jpg
Được sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên và công chức chuyên môn, người cao tuổi chỉ cần thực hiện bước cuối cùng là ký tên vào hồ sơ. Ảnh: N.M

Tại xã Tuy Phước, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập “Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tuyên truyền chính sách về hưu trí xã hội” gồm 10 đội hình, mỗi đội có từ 7 - 10 đoàn viên. Đoàn tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức cho đoàn viên và bố trí từ 3 - 5 người trực tại các thôn để hỗ trợ người dân điền biểu mẫu, kê khai thông tin và chuẩn bị hồ sơ. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, luôn có từ 5 - 7 đoàn viên mỗi ngày hỗ trợ công chức Văn hóa - Xã hội nộp hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn người dân.

“Sau 5 ngày triển khai (từ 16 - 23.7), các đội hình thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ thực hiện và nộp trực tuyến thành công 310 hồ sơ, bình quân mỗi ngày xử lý từ 30 - 40 hồ sơ. Hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận chính sách kịp thời, giảm tải cho cơ quan chuyên môn mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm của ĐVTN”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước Lê Huy Thục chia sẻ.

Tại phường An Nhơn Bắc, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho hay: “Tôi đảm đương việc số hóa hồ sơ và hướng dẫn người cao tuổi điền thông tin. Hầu hết người làm hồ sơ là người già hoặc con cháu không quen thực hiện thủ tục hành chính nên dễ sai sót. Chúng tôi đều rất kiên nhẫn hỗ trợ để mọi người hoàn tất hồ sơ đúng cách và nhanh nhất”.

Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền cơ sở, tinh thần “hết việc chứ không hết giờ” của công chức và sự nhiệt huyết của lực lượng ĐVTN đã góp phần triển khai Nghị định 176/2025/NĐ-CP một cách nhanh chóng, hiệu quả và đầy nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null