Cuối tháng 7-2025, theo chân cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông, chúng tôi đến tham quan mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của CCB Trần Văn Hào (SN 1966, thôn 4, xã Ia Pia). Ông Hào cho biết: Được sự tư vấn của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Chi hội CCB thôn 4, xã Ia Pia, trong các năm 2002 và 2011, ông mạnh dạn vay tổng cộng 60 triệu đồng vốn tín dụng chính sách, đầu tư lần lượt chuyển sang trồng hơn 3 ha cà phê cùng 2 ha sầu riêng Thái. Nhờ áp dụng kỹ thuật hợp lý nên vườn cây phát triển tốt, mỗi năm mang lại cho gia đình nguồn thu nhập trên 1,3 tỷ đồng.

“Nhờ nguồn vốn vay và sự hỗ trợ của Tổ TK&VV, tôi có điều kiện cải tạo đất, phát triển mô hình kinh tế phù hợp. Cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn. Tôi luôn biết ơn Đảng, Nhà nước đã tạo cơ hội để người lính như tôi vươn lên”, ông Hào chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Đức Chiến-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Pia, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hội viên CCB từng rất khó khăn đã mạnh dạn đầu tư làm ăn, vươn lên trở thành hộ khá giả. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB xã nhận ủy thác đạt hơn 32,4 tỷ đồng với 598 hộ vay vốn thông qua 14 tổ TK&VV. Từ đó, nhiều hội viên đã phát triển thành công các mô hình kinh tế tiêu biểu, như: Trồng cà phê, sầu riêng, hồ tiêu; chăn nuôi bò, dê, hươu sao… Qua đó, 52 hội viên đã thoát khỏi diện nghèo, cận nghèo.
Tại xã Vân Canh, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã giúp hàng trăm hội viên CCB phát triển kinh tế hiệu quả. Các cấp Hội luôn chú trọng hướng dẫn hội viên lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn. Nhờ đó, nhiều hội viên không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành điển hình trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách qua kênh Hội CCB xã đạt gần 25,5 tỷ đồng với 367 hộ vay.

Một trong những điển hình CCB làm kinh tế giỏi khác là ông Đoàn Thôm (SN 1963, thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh). Năm 2021, ông vay 60 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo để đầu tư làm vườn ươm keo lai rộng 5.000 m². Mỗi năm, ông ươm 3 lứa cây giống, mỗi lứa khoảng 40 vạn cây, sau 1,5 - 2 tháng là xuất bán. Ông còn tái đầu tư để nuôi 10 con bò lai sinh sản. Mô hình cho thu nhập khoảng 450 triệu đồng/năm, sau khi trừ các loại chi phí còn lãi 300 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với CCB. Trong đó, hoạt động ủy thác vay vốn thông qua Hội CCB được xem là giải pháp thiết thực, giúp hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB các cấp đạt 2.346 tỷ đồng với hơn 40.500 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đang vay vốn thông qua 939 tổ TK&VV. Một số địa phương có dư nợ ủy thác lớn như: Chư Prông 169 tỷ đồng, Phù Cát 155 tỷ đồng, Phù Mỹ 134 tỷ đồng, Ia Grai 130 tỷ đồng…
Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, cho biết: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô địa bàn mở rộng. Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng giao dịch chú trọng tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB và Tổ TK&VV, nhất là tại các địa bàn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải ngân, quản lý vốn vay; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người vay… Đặc biệt là phối hợp với các cấp Hội CCB rà soát, lựa chọn những mô hình làm ăn hiệu quả để nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển KT-XH tại các địa phương sau sáp nhập”.