(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).
(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.
(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.
(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.
(GLO)- Hơn 23 cây cà phê đang chuẩn bị thu hoạch của một hộ dân tại xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) thì bị kẻ gian phá hoại, chặt đứt cây, cành và ngọn, gây thiệt lớn cho gia đình.
(GLO)- Đến làng Blang 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) hỏi thăm chị Rcom H’Sáu thì ai cũng biết. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, chị H’Sáu còn thường xuyên giúp đỡ bà con trong làng đẩy mạnh sản xuất để cùng phát triển.
Do sử dụng phân bón hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cà phê của gia đình anh Trần Đình Phú, nông dân Phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phát triển xanh tốt như “rừng“, với lớp lớp những quả, cành đan kín. Ai ghé thăm cũng không ngớt lời khen ngợi, hỏi anh Phú bí quyết chăm sóc cà phê.
(GLO)- Đó là nơi tôi đã gắn bó suốt tuổi thanh xuân của mình và cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời về tình người, về cuộc sống với bao nỗi buồn vui. Vùng đất ấy sau gần nửa thế kỷ đã thay đổi đến lạ cho những ai đã từng quen. Vẫn mưa dầm tháng 7, vẫn nắng nóng tháng 3, nhưng từ lâu rồi đã vơi đi những lo âu, muộn phiền vốn luôn hiện trên những khuôn mặt người một thuở, để thay bởi sự ấm no, sung túc, đủ đầy…
Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại các tỉnh Tây Nguyên những năm qua, việc trồng xen cây công nghiệp và cây ăn quả trong vườn cà phê đã mang lại thu nhập ổn định và bền vững hơn, đặc biệt hiệu quả kinh tế cao khi trồng xen sầu riêng, bơ và hồ tiêu.
(GLO)- Để nâng cao chất lượng vườn cà phê, Công ty 715 (Binh đoàn 15) đã đẩy mạnh đầu tư cải tạo, ghép giống mới trên những diện tích già cỗi, năng suất thấp. Bước đầu, việc làm này đã mang lại những kết quả khả quan.
(GLO)- Sau 5 năm tái canh, nhiều vườn cà phê đã bước vào chu kỳ kinh doanh với năng suất và chất lượng cao hơn so với những diện tích trồng lâu năm. Đây là cơ sở để ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai cùng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái canh cà phê trong thời gian tới.
Với 200 đàn ong trong tay, vợ chồng anh Phạm Văn Cương (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã thu về hơn 100 triệu đồng nhờ nuôi ong mật an toàn sinh học. Mô hình nuôi ong mật an toàn sinh học còn là mô hình hay để nhiều người học hỏi, làm giàu.
(GLO)- Cuối tháng 6-2021, chúng tôi về Kon Lốc 2 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đúng dịp làng vừa được UBND huyện Kbang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo Kon Lốc 2 đổi thay rõ nét, những con đường bê tông trải dài, những vườn cà phê, mắc ca, đồng lúa vàng đang kỳ thu hoạch, cho thấy đời sống người dân đang từng ngày phát triển.
(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hiện có trên 10.000 ha cà phê, trong đó, nhiều diện tích đã già cỗi, năng suất thấp. Vì vậy, những năm qua, huyện quan tâm hỗ trợ nông dân tập trung đẩy mạnh tái canh cà phê nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.
(GLO)- Ngót nghét tuổi 70 nhưng ông AYim (làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn rất năng nổ trong phát triển kinh tế gia đình với thu nhập bình quân gần 400 triệu đồng/năm và trở thành tấm gương để mọi người noi theo.
(GLO)- Gia đình chị Nguyễn Thị Nhơn (làng Bới, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm từ việc trồng xen 300 cây sầu riêng và 2.000 cây mít Thái da xanh trong vườn cà phê.
Cà phê là cây trồng chủ lực của xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Để tận dụng trong thời gian tái canh cà phê, nhiều nông hộ đã trồng xen canh cây đương quy Nhật Bản, giúp người nông dân có thu nhập trong thời gian chờ cà phê tới vụ trổ bông kết trái.
Từ việc được kết nối với một nhân vật mà Báo Thanh Niên từng giới thiệu trên mục Giới trẻ, một anh nông dân đã có cơ hội đổi đời bằng xe bánh mì sau khi khởi nghiệp ở tuổi 34 sau 20 năm trồng cà phê.