Trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê: Mô hình phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, bà con nông dân trong tỉnh phát triển mạnh mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê. Mô hình này bước đầu giúp người dân tăng thu nhập hàng trăm triệu đồng trên mỗi héc ta.

 

Thu nhập cao từ trồng xen canh

Từ năm 2016, chị Bùi Thị Mai (tổ 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) chuyển dần 2 ha hồ tiêu bị chết sang trồng cà phê kết hợp xen canh các loại cây ăn quả như: dừa, sầu riêng, mít, bơ, chanh, cam, phật thủ… Chị cho biết: “Lúc đầu, tôi chỉ trồng vài cây phật thủ. 6 tháng sau khi trồng, cây bắt đầu ra quả. Dịp Tết, tôi bán 1 trái phật thủ được 200 ngàn đồng, còn ngày thường bán 100 ngàn đồng. Thấy hiệu quả kinh tế mang lại nên tôi trồng thêm 50 cây. Hiện tại, các loại cây trồng mới cho thu bói nhưng cũng lời hơn 100 triệu đồng. Năm tới, nguồn thu có thể sẽ hơn 200 triệu đồng. Trong tương lai, nguồn thu đem lại mỗi năm có thể đạt cả tỷ đồng”.

Chị Nguyễn Thị Dưỡng (thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa) thu hoạch bơ. Ảnh: Ngọc Sang
Chị Nguyễn Thị Dưỡng (thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa) thu hoạch bơ. Ảnh: Ngọc Sang


Tương tự, chị Nguyễn Thị Dưỡng (thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa) trồng cây ăn quả xen trong 3,5 ha cà phê. Chị chia sẻ: “Năm 2015, tôi trồng xen 40 cây sầu riêng hạt lép trong vườn cà phê. Năm 2018 và 2019, tôi tiếp tục trồng thêm 250 cây sầu riêng. Ngoài ra, tôi còn trồng 300 cây bơ hass, booth và bơ không hạt. Năm 2019, gia đình thu hơn 100 triệu đồng từ 40 cây sầu riêng trồng năm 2015 và một số cây bơ cho thu bói. Năm nay, sầu riêng ra hoa rất nhiều nên bình quân mỗi cây cho thu khoảng 1 tạ quả. Bơ bắt đầu bước vào thu hoạch chính. Sầu riêng bán được 50-60 ngàn đồng/kg, giá bơ 20-30 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu gần 300 triệu đồng”.

Ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Toàn huyện có khoảng 630 ha cây ăn quả, trong đó có 76% số cây ăn quả được trồng xen trong vườn cà phê. Chủ trương của huyện là khuyến khích người dân trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê để giảm thiểu rủi ro khi giá một số mặt hàng nông sản bấp bênh. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm chưa ổn định. Hiện tại, sản phẩm sau thu hoạch chưa có sự liên kết trong tiêu thụ nên người dân chủ yếu bán nhỏ lẻ cho thương lái.

Định hướng để phát triển bền vững

Qua thống kê của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh hiện có 97.357 ha cà phê, trong đó có 4.200 ha đã được trồng xen cây hồ tiêu, điều, sầu riêng, bơ, mít, xoài, chôm chôm... Mô hình trồng xen mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần so với trồng thuần. Tuy nhiên, việc trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê ở nhiều địa phương còn mang tính tự phát, thiếu sự liên kết trong sản xuất và chưa có đầu ra ổn định.

2 Phật thủ là cây trồng mới được chị Bùi Thị Mai đưa về trồng xen canh trong vườn cà phê. Ảnh: Lê nam
 Phật thủ là cây trồng mới được chị Bùi Thị Mai đưa về trồng xen canh trong vườn cà phê. Ảnh: Lê Nam


Ông Trần Xuân Khải-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) thông tin: “Hiện người dân các huyện: Chư Prông, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Sê, Đức Cơ, Chư Păh, Kbang, Chư Pưh, Mang Yang và TP. Pleiku trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê khá nhiều. Để việc trồng xen trong vườn cà phê mang lại hiệu quả, các địa phương cần đánh giá đúng hiện trạng trồng xen trong các vùng cà phê; có đề án trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế và phù hợp với điều kiện thực tiễn; cần xác định vùng trồng xen tập trung có hiệu quả, hình thành vùng trồng xen trọng điểm trên cơ sở cà phê là cây trồng chính; đảm bảo yêu cầu áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất.

“Những năm tới, các địa phương cần tăng cường công tác khuyến nông và bố trí kinh phí để xây dựng các mô hình trồng xen trong vườn cà phê nhằm áp dụng trong tái canh cà phê. Trong đó, chú trọng đến mật độ trồng, nguồn giống, biện pháp kỹ thuật tưới nước, bón phân hợp lý cho cây trồng chính và cây trồng xen. Tổ chức tập huấn cho nông dân về kỹ thuật canh tác. Việc định hướng phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn phải gắn với thị trường. Việc trồng xen phải theo đúng quy trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân liên kết sản xuất và gắn tiêu thụ sản phẩm thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp để từng bước hình thành và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cây trồng”-ông Khải nhấn mạnh.

 NGỌC SANG-LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null