Học và làm theo Bác từ những việc thiết thực
(GLO)- Học và làm theo Bác đang được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.
(GLO)- Học và làm theo Bác đang được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.
(GLO)- Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và phát triển bền vững, mỗi sản phẩm có “hồ sơ số” về vùng trồng và quy trình canh tác sẽ giúp chuỗi sản xuất minh bạch, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
(GLO)- Nhiều diện tích mía liên kết sản xuất tại buôn Thành Công và buôn Ia Jip (xã Uar, tỉnh Gia Lai) đã quá thời điểm thu hoạch nhưng vẫn chưa được thu mua khiến người dân thiệt hại về năng suất, chất lượng và phát sinh chi phí.
(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 217 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân.
(GLO)- Những năm gần đây, ngành trồng trọt của tỉnh Gia Lai chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh gắn với chế biến và xuất khẩu.
(GLO)- Chiều 10-5, Hội Nông dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Công ty TNHH Tơ tằm Hùng Linh Gia Lai tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm” năm 2026.
(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.
(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.
(GLO)- Tại Gia Lai, các mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao được triển khai hiệu quả, kết hợp với liên kết sản xuất tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.
(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.
(GLO)- Không còn thuộc vào cây hồ tiêu và cà phê như trước đây, xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang cho thấy sự chuyển mình rõ nét khi đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
(GLO)- Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực.
(GLO)- Khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi liên kết sản xuất với giá trị minh bạch, khép kín từ canh tác đến tiêu thụ, giá trị gia tăng của sản phẩm hồ tiêu đã được nâng lên.
(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.
(GLO)- Hiện nay, nhiều nông dân ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn tham gia các hợp tác xã để cùng nhau sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Việc liên kết theo chuỗi giá trị đang giúp người dân nâng cao thu nhập, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.
(GLO)- Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc thương lái, hiện nay, nhiều hộ nông dân người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai đã tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), từng bước hình thành mô hình liên kết sản xuất.
(GLO)- Để nâng cao thu nhập cho gia đình và phát triển sản xuất ổn định, bền vững, thời gian qua, nhiều hội viên, phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn tham gia vào các tổ liên kết sản xuất tại thôn, làng.
(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
Đến nay, Đắk Nông đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, HTX và hơn 1.000 hộ dân tham gia liên kết sản xuất hồ tiêu theo chuỗi liên kết giá trị.
(GLO)- Sau gần 4 năm hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm theo hướng bền vững, mang lại thu nhập cao.
(GLO)- Việc liên kết sản xuất đang được các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng nhằm tạo nguồn nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, nông sản của tỉnh đã thâm nhập thị trường của gần 50 quốc gia trên thế giới.
(GLO)- Việc liên kết sản xuất đang được các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng nhằm tạo nguồn nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, nông sản của tỉnh đã thâm nhập thị trường của gần 50 quốc gia trên thế giới.
(GLO)- Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các thành viên trong việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
(GLO)- Giá các mặt hàng nông sản chủ lực liên tục tăng trong thời gian qua không những mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân Gia Lai mà còn là cơ hội để tỉnh xây dựng các vùng sản xuất theo hướng bền vững.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |