Liên kết sản xuất gắn với chế biến: Nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, ngành trồng trọt của tỉnh Gia Lai chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh gắn với chế biến và xuất khẩu.

Cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến thị trường, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến cuối năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 773.640 ha. Tỉnh đã hình thành 9 vùng nguyên liệu chủ lực gồm cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, mía, mì, sầu riêng, chuối và chanh dây.

Toàn tỉnh duy trì hơn 300 cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ đối với các loại cây trồng như lúa, đậu phụng, mía, mì…

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh đã xây dựng được 217 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản với tổng diện tích hơn 252.605 ha; 306 vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 10.999 ha; 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với công suất 2.670-2.885 tấn quả tươi/ngày.

lien-ket-san-xuat-gan-voi-che-bien.jpg
Công ty CP Nafoods Gia Lai (phường An Phú) đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ chanh dây để xuất khẩu. Ảnh: ĐVCC

Nhiều nông sản như chanh dây, chuối, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng của tỉnh đã tiếp cận các thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Thực tiễn cho thấy, khi liên kết sản xuất gắn với chế biến sâu và thị trường tiêu thụ được hình thành, giá trị nông sản tăng lên rõ rệt.

Công ty CP Nafoods Gia Lai (phường An Phú) hiện liên kết với 37 HTX và nông dân khu vực Tây Nguyên phát triển khoảng 5.000 ha chanh dây, năng suất bình quân đạt khoảng 35 tấn/ha/năm.

Tham gia chuỗi liên kết, nông dân được bao tiêu sản phẩm theo từng phân khúc thị trường và tiêu chuẩn chất lượng. Quả tươi xuất khẩu sang châu Âu có giá thu mua từ 50.000-70.000 đồng/kg; sản phẩm bán tại thị trường Trung Quốc, Thái Lan và hệ thống siêu thị trong nước có giá từ 20.000-30.000 đồng/kg; nguyên liệu phục vụ chế biến được thu mua từ 10.000-25.000 đồng/kg. Nhờ đó, nhiều hộ đạt lợi nhuận bình quân khoảng 500 triệu đồng/ha/năm.

2.jpg
Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (xã Ia Phí) thu hoạch cà phê khi quả chín đạt tỷ lệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: ĐVCC

Ông Hồ Hải Quân - Giám đốc Công ty CP Nafoods Gia Lai - cho biết: Bên cạnh xuất khẩu quả tươi, doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh chế biến sâu sản phẩm chanh dây để xuất khẩu sang thị trường hơn 70 quốc gia.

Theo kế hoạch đến năm 2030, DN tiếp tục phát triển thêm 20.000 ha chanh dây, 10.000 ha cà phê và 1.500 ha sầu riêng; mở rộng chuỗi liên kết, hỗ trợ HTX và nông dân về vốn, kỹ thuật, giống chất lượng cao, áp dụng số hóa trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ cũng phát huy hiệu quả ở ngành hàng cà phê. Bà Rơ Châm Awưnh - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (xã Ia Phí) cho hay: DN đang liên kết phát triển 50 ha cà phê theo hướng hữu cơ, sản lượng năm 2025 đạt gần 180 tấn nhân.

Ngoài phục vụ chế biến cà phê bột và cà phê hạt nguyên chất, DN còn liên kết với các đơn vị rang xay tại nhiều tỉnh để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Năm 2025, doanh thu toàn chuỗi liên kết đạt hơn 100 tỷ đồng.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng sức cạnh tranh cho nông sản

Ông Trần Xuân Khải - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - cho biết, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng đạt khoảng 779 nghìn ha, tổng sản lượng đạt trên 10 triệu tấn.

Đồng thời, phấn đấu trên 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực (cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, sầu riêng, chanh dây, chuối) qua sơ chế, chế biến và chế biến sâu.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung gắn với mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, thu hút đầu tư vào chế biến sâu và phát triển thị trường tiêu thụ.

Theo đó, chuyển đổi 26.710 ha cây trồng và tổ chức lại sản xuất; phát triển các cây trồng có lợi thế như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, chuối, sầu riêng, bơ, dứa…; duy trì và phát triển 300-350 chuỗi liên kết.

4.jpg
Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ảnh: H.T

Tỉnh cũng ưu tiên thu hút các dự án liên kết sản xuất - chế biến, tập trung chế biến sâu đối với 3 ngành hàng chủ lực gồm cà phê, sầu riêng, chanh dây.

Cụ thể, định hướng mở rộng liên kết đối với 81.000-82.000 ha cà phê, 8.600-9.000 ha sầu riêng, khoảng 5.000 ha chanh dây; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu tăng khoảng 10-15%/năm.

“Ngành trồng trọt sẽ tập trung kết nối xây dựng chuỗi liên kết gắn vùng nguyên liệu với các cơ sở, nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ; mở rộng vùng nguyên liệu tập trung, chuyên canh quy mô lớn gắn với thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, Rainforest Alliance, hữu cơ); xây dựng mã số vùng trồng đạt chuẩn…” - ông Khải nêu giải pháp.

Trong chuỗi giá trị này, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xem là “chìa khóa” nâng cao tính bền vững. Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - đánh giá, việc ứng dụng khoa học công nghệ thời gian qua đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; thúc đẩy chuyển từ tiêu thụ nguyên liệu thô sang tiêu thụ sản phẩm qua chế biến.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, mã QR và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp địa phương cũng được đẩy mạnh.

Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương và DN đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp; hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến đối với các sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản.

Ở khâu tiêu thụ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha cho hay, ngành thường xuyên tổ chức các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại hỗ trợ DN, HTX và nông dân mở rộng đầu ra.

Riêng 5 tháng đầu năm nay, tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ 109,36 nghìn tấn dưa hấu; tổ chức phiên livestream với gần 1.000 đơn hàng được chốt, doanh thu hơn 200 triệu đồng; quảng bá sản phẩm OCOP tại 7 hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài nước…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thúc đẩy tiêu thụ qua thương mại điện tử, kết nối DN thu mua lớn; phối hợp thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản.

Có thể bạn quan tâm

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

null