Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Áp lực chi phí đè nặng đầu vụ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 5 đến tháng 7-2026, nền nhiệt khu vực có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C; lượng mưa, nhất là khu vực phía Đông, được dự báo thiếu hụt, gây áp lực lớn lên nguồn nước phục vụ sản xuất.

Người dân ở xã Tuy Phước Đông cày đất gieo sạ vụ lúa Hè Thu 2026. Ảnh: T.L

Người dân ở xã Tuy Phước Đông cày đất gieo sạ vụ lúa Hè Thu 2026. Ảnh: T.L

Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp tỉnh đã xây dựng lịch xuống giống linh hoạt cho từng vùng nhằm tránh hạn, tận dụng nguồn nước hiện có. Tại khu vực phía Đông, lúa vụ Hè đã hoàn tất gieo sạ trước ngày 25-4; vụ Thu tập trung xuống giống từ ngày 1 đến 15-5.

Ở phía Tây, nông dân bắt đầu gieo sạ từ ngày 20-5 và kết thúc trước ngày 30-6 đối với những vùng có công trình thủy lợi; các khu vực phụ thuộc nước trời sẽ xuống giống theo những cơn mưa đầu mùa và hoàn tất trong tháng 7.

Cơ cấu giống cũng được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các giống ngắn ngày để rút ngắn thời gian sinh trưởng, tránh đỉnh nắng nóng giữa vụ. Tính đến ngày 11-5, toàn tỉnh đã gieo sạ hơn 5.314 ha trong tổng số 41.275 ha kế hoạch.

Bên cạnh nỗi lo hạn hán, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ.

Theo ông Trần Xuân Khải, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu vụ Hè Thu thường xuất hiện cỏ dại, chuột, ốc bươu vàng và bọ trĩ.

Vì vậy, nông dân cần vệ sinh đồng ruộng kỹ, làm đất tơi xốp, giữ mặt ruộng bằng phẳng và thường xuyên theo dõi đồng ruộng để xử lý kịp thời.

Không chỉ thiếu nước tưới, giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh khiến nông dân lo lắng. Bà Nguyễn Thị Hà (xã Tuy Phước) cho biết, vụ này gia đình chuẩn bị gieo sạ gần 7 sào lúa nhưng chi phí đầu tư tăng đáng kể so với năm trước.

“Giá dầu tăng nên chi phí cày đất tăng theo. Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng, trong khi giá lúa lại thấp. Tổng chi phí vụ này tăng khoảng 20-30% so với vụ trước nên nông dân rất khó xoay xở” - bà Hà thở dài.

Theo ông Trần Nguyên Huy - Giám đốc Chi nhánh khu vực miền Trung của Công ty Phân bón Phước Hưng, giá phân bón tăng do giá nguyên liệu đầu vào thế giới leo thang dưới tác động của xung đột Trung Đông.

Hiện phân urê có giá 855-860 nghìn đồng/bao 50 kg, tăng khoảng 150 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Phân NPK giá khoảng 1,03 triệu đồng/bao, tăng khoảng 200 nghìn đồng... Trong khi đó, giá thuốc bảo vệ thực vật cũng nhích nhẹ, riêng lúa giống tương đối ổn định, một số giống còn giảm nhẹ.

Chủ động ứng phó hạn hán, dịch hại

Hiện nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai giải pháp ứng phó với khó khăn. Tại xã Ân Hảo, đến ngày 11-5, nông dân đã gieo sạ khoảng 30 ha trong tổng số hơn 605 ha lúa Hè Thu.

Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã - cho biết, địa phương đang khai thác nguồn nước từ các hồ Mỹ Đức, Hội Long và Đập Chùa, đồng thời vận hành hơn 10 trạm bơm điện để đảm bảo nước tưới cho phần lớn diện tích canh tác.

Đối với hơn 20 ha khó chủ động nước, địa phương hướng dẫn người dân chuyển sang trồng bắp, đậu phụng, dưa hấu nhằm duy trì hiệu quả sản xuất.

Tại xã Chư A Thai, nông dân vừa hoàn tất thu hoạch vụ Đông Xuân với năng suất khoảng 7 tấn/ha, tương đương năm trước. Địa phương đang khẩn trương chuẩn bị xuống giống khoảng 1.000 ha lúa Hè Thu từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.

Theo ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã, nguồn nước từ hồ Ayun Hạ hiện vẫn đảm bảo ổn định, giúp người dân yên tâm sản xuất. Một số diện tích cũng được chuyển sang các loại hoa màu để đa dạng hóa sản xuất, giảm áp lực tưới.

2-9642.jpg
Các trạm bơm chủ động cung cấp nước cho người dân gieo sạ vụ lúa Hè Thu 2026 ở phường An Nhơn. Ảnh: T.L

Theo ông Hồ Nguyên Sĩ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, đến ngày 11-5, 63 hồ chứa do đơn vị quản lý đang tích 442/638 triệu m3 nước, đạt 69,4% dung tích thiết kế.

Lượng nước này cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước cho 36.862 ha đất sản xuất vụ Hè Thu và nước thô cho các nhà máy nước sinh hoạt.

Tuy nhiên, nếu nắng hạn kéo dài và không có mưa trong cả vụ, vẫn có 12 hồ chứa đối mặt nguy cơ thiếu nước tưới. Trong đó, 6 hồ có thể điều phối từ công trình lân cận, 6 hồ còn lại có nguy cơ thiếu nước ở cuối vụ, ảnh hưởng khoảng 200 ha đất sản xuất.

Để hạn chế rủi ro, đơn vị đã triển khai điều tiết nước theo lịch tưới, nạo vét kênh mương, kiểm soát nhu cầu sử dụng nước hằng ngày và sẵn sàng khai thác dung tích chết khi cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null