(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao đổi với ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xung quanh nội dung này.
* Thưa ông, ngành chăn nuôi đã đóng góp như thế nào cho phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh?
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương. Ảnh: T.L
- Những năm qua, chăn nuôi đóng góp lớn cho tăng trưởng ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh.
Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.
Giai đoạn 2020-2025, chăn nuôi duy trì tăng trưởng ổn định, bình quân hơn 5,5%/năm. Đàn bò đứng đầu cả nước, đàn heo đứng thứ hai cả nước.
Năm 2025, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 78.071 tỷ đồng, chiếm 28,8% GRDP tỉnh; riêng chăn nuôi đạt 21.157 tỷ đồng, chiếm 27,1% cơ cấu ngành, tăng trưởng 6,2% và đóng góp 7,8% GRDP. Quý I/2026, lĩnh vực này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
* Tỉnh hiện thu hút 306 dự án chăn nuôi với diện tích hơn 13.272 ha. Theo ông, kết quả này đã tương xứng với tiềm năng của tỉnh chưa?
- Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.576 km², lớn thứ hai cả nước, với nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi nhờ quỹ đất rộng, hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu phù hợp, nguồn lao động dồi dào và dư địa phát triển lớn.
Bên cạnh lợi thế tự nhiên, tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) sớm hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án.
Quan điểm nhất quán của tỉnh là đồng hành cùng DN theo phương châm “5 cùng”: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn.
Hơn nữa, tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, hỗ trợ vắc xin, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo vành đai an toàn dịch bệnh.
* Với vai trò cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực chăn nuôi, Sở đã triển khai những giải pháp gì nhằm bảo đảm các dự án tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường?
- Sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tham mưu UBND tỉnh đưa yêu cầu môi trường ngay từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục môi trường; kiểm tra việc xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Hiện phần lớn dự án chăn nuôi heo tập trung ở phía Tây tỉnh, do khu vực này có nhiều lợi thế về quỹ đất và điều kiện tự nhiên. Theo quy định, mật độ chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030 là 1,5 đơn vị vật nuôi/ha; hiện mới đạt khoảng 0,55 đơn vị vật nuôi/ha và dự kiến đến năm 2030 khoảng 1,2 đơn vị vật nuôi/ha, vẫn trong ngưỡng cho phép.
Để giảm áp lực lên hạ tầng và môi trường, tỉnh ưu tiên sử dụng quỹ đất xấu, giá trị canh tác thấp; tập trung phát triển tại 7 vùng chăn nuôi trọng điểm; bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1,5 km đến khu dân cư, trường học, bệnh viện và các đối tượng chịu tác động khác theo quy định.
Tỉnh cũng ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn, thân thiện môi trường; đồng thời, hạn chế và từng bước giảm các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ.
Trang trại heo giống - heo thịt công nghệ cao tích hợp tuần hoàn tại xã Hội Sơn của THACO AGRI. Ảnh: ĐVCC
* Công tác quy hoạch và định hướng phát triển chăn nuôi hiện nay được triển khai ra sao?
- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; xác định 7 vùng chăn nuôi trọng điểm nhằm hình thành vùng nguyên liệu an toàn, có truy xuất nguồn gốc, phục vụ tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu.
Tỉnh định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy lợi thế đất đai, khí hậu để phát triển vật nuôi chủ lực, đặc sản địa phương gắn với chuỗi giá trị, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.
Mục tiêu đến năm 2030, ngành chăn nuôi tăng trưởng bình quân 6 - 6,5%/năm; giá trị sản xuất đạt khoảng 32.400 tỷ đồng, đóng góp 7,5-8% GRDP và tạo việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động.
Tỉnh phấn đấu đạt tổng đàn trên 860 nghìn con bò, khoảng 5 triệu con heo và hơn 22 triệu con gia cầm; tỷ lệ chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục tăng.
Chăn thả bò trên cánh đồng trồng cây lâm nghiệp tại xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC
* Thời gian tới, tỉnh sẽ thu hút đầu tư chăn nuôi theo hướng nào để bảo đảm phát triển bền vững?
- Tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn theo hướng bền vững, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và yêu cầu thực hiện quy trình chăn nuôi thân thiện môi trường. Đồng thời, phát triển các vật nuôi chủ lực như bò, heo, gia cầm theo hướng trang trại tập trung, quy mô lớn.
Sở cũng đề xuất UBND tỉnh dừng chấp thuận các dự án chăn nuôi heo quy mô dưới 36.000 con/lứa. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát triển chăn nuôi công nghệ cao, hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường rà soát các cơ sở chăn nuôi đang hoạt động; xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu môi trường theo quy định.
(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.
(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 9.900 ha sầu riêng, trong đó nhiều diện tích đang bước vào cao điểm thu hoạch. Giá sầu riêng giảm so với năm trước, song những nhà vườn duy trì được năng suất, chất lượng quả vẫn có thể bảo đảm hiệu quả sản xuất.
(GLO)- Khi được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ cần dùng điện thoại để quét mã QR trên bao bì nông sản, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhiều dữ liệu liên quan đến vùng trồng, hộ sản xuất, cơ sở đóng gói và lô hàng, qua đó có thêm căn cứ trước khi lựa chọn sản phẩm.
(GLO)- Nhận thấy bắp sinh khối là cây trồng ngắn ngày, dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện sản xuất, người dân xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đang mở rộng diện tích lên khoảng 1.000 ha.
(GLO)- Từ ngày 20-8, Nghị định số 268/2026/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP. Đáng chú ý, một số mô hình khuyến nông được Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng chi phí xây dựng mô hình.
(GLO)- Đến nay, tỉnh Gia Lai có tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt 10.497,9 ha, vượt chỉ tiêu 10.007 ha do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tại Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 3-1-2024 về kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2030.
(GLO)- Từ những diện tích mía kém hiệu quả, người dân xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) đang mạnh dạn chuyển sang trồng chanh dây, dứa mật, đồng thời phát triển nghề nuôi trâu theo hướng sinh sản.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày 15 và 16 - 8, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do Công an tỉnh chủ trì đã kiểm tra, rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Công trình hồ chứa nước Ia Mơr cùng hệ thống kênh dẫn đã đưa nguồn nước về những cánh đồng từng khô hạn, giúp người dân vùng biên từng bước ổn định sản xuất, cải thiện đời sống.
(GLO)- Việc sáp nhập 29 Ban quản lý rừng phòng hộ thành một đầu mối và hợp nhất các đơn vị quản lý rừng đặc dụng vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã tạo ra mô hình quản lý rừng tập trung, thống nhất hơn.
(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 8891/ SNNMT-TS đề nghị UBND các xã, phường có tàu cá khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển mới.
(GLO)- Từ những hồ chứa lớn đến các trạm bơm nhỏ, hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Tây tỉnh đang chịu áp lực sau nhiều năm vận hành, năng lực tưới mới đạt khoảng 8,94%, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.
(GLO)- Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng hơn 21% trong 7 tháng năm 2026, song giữa “bức tranh” tươi sáng này, một số mặt hàng chủ lực như cà phê, gạo, cao su lại sụt giảm kim ngạch, cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ.
(GLO)- Cà phê là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Gia Lai. Để giữ vững “tấm vé” vào thị trường châu Âu, các doanh nghiệp đang chạy đua hoàn thiện vùng nguyên liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc và chuỗi sản xuất minh bạch, bền vững trước khi EUDR có hiệu lực từ ngày 31-12-2026.
(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.
(GLO)- Ngày 31-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP phân cấp thẩm quyền cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho UBND cấp xã, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính.
(GLO)- Chiều 7-8, tại xã Kbang, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.
(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
(GLO)- Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và phát triển bền vững, mỗi sản phẩm có “hồ sơ số” về vùng trồng và quy trình canh tác sẽ giúp chuỗi sản xuất minh bạch, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trực thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
(GLO)- Sáng 4-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.