(GLO)- Quy định mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026-2030 do UBND tỉnh Gia Lai ban hành tại Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 13-3-2026 và có hiệu lực từ ngày 26-3-2026 nhằm kiểm soát quy mô đàn vật nuôi gắn với quỹ đất và năng lực môi trường.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những nội dung cốt lõi và định hướng triển khai quy định này.
* Thưa ông, vì sao tỉnh cần quy định cụ thể mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026-2030?
Ông Đoàn Ngọc Có. Ảnh: T.L
- Ngày 11-12-2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.
Luật giao quyền cho UBND cấp tỉnh quy định mật độ chăn nuôi dựa trên quỹ đất, chiến lược phát triển, trình độ công nghệ và điều kiện môi trường sinh thái.
Do đó, việc ban hành quy định mật độ chăn nuôi là cơ sở để các địa phương quy hoạch, định hướng phát triển phù hợp thực tiễn, đồng bộ với chiến lược của tỉnh; hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
Quy định cũng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng còn quỹ đất nông nghiệp, từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình trang trại, đưa hoạt động chăn nuôi ra khỏi khu vực nội thành và nơi đông dân cư. Qua đó, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, nhất là tại những nơi đất nông nghiệp hạn chế.
Đây đồng thời là cơ sở thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội.
Việc quy định mật độ ở cấp tỉnh (không áp dụng ở cấp xã) cũng giúp tận dụng hiệu quả quỹ đất xấu, xa khu dân cư; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kiểm soát quy mô đàn vật nuôi phù hợp định hướng phát triển lâu dài.
* Quy định này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn như thế nào, thưa ông?
- Ngành chăn nuôi của tỉnh đang chuyển dịch mạnh từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,5%/năm; riêng năm 2025 đạt 6,2%, chiếm hơn 27% trong cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản.
Toàn tỉnh hiện có 268 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi; trong đó, 173 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 95 dự án đang đề xuất. Có 73 dự án đã đi vào hoạt động với tổng đàn 74.771 con bò, 667.469 con heo và hơn 2 triệu con gia cầm.
Nếu không quản lý tốt, việc phát triển nhanh quy mô chăn nuôi sẽ gây áp lực lớn lên môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc ban hành quy định mật độ chăn nuôi là cần thiết, phù hợp với Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật sửa đổi năm 2025, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP và Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT.
Một trang trại chăn nuôi heo ở xã Hòa Hội. Ảnh: T.L
* Theo ông, việc quy định mật độ chăn nuôi sẽ tác động như thế nào đến phát triển ngành, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường?
- Quy định này không tạo rào cản mà góp phần định hướng ngành chăn nuôi phát triển bền vững, đồng bộ với quy hoạch của tỉnh. Hiện mật độ chăn nuôi toàn tỉnh là 0,54 đơn vị vật nuôi/ha; nếu tính cả các dự án đã có chủ trương đầu tư là 0,85 đơn vị/ha.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, mật độ dự kiến đạt 1,33 đơn vị/ha, vẫn thấp hơn mức tối đa 1,5 đơn vị/ha theo quy định.
Điều này tạo dư địa để phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp; đồng thời giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Khi mật độ đạt ngưỡng tối đa, tỉnh sẽ dừng thu hút dự án chăn nuôi mới, đồng thời giảm dần chăn nuôi nông hộ, chuyển sang chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Qua đó, vừa kiểm soát ô nhiễm môi trường, phòng - chống dịch bệnh, vừa tạo việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững.
Tỉnh sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông hộ áp dụng công nghệ mới trong chăn nuôi. Ảnh: M.T
* Ngành nông nghiệp sẽ triển khai những giải pháp gì để quy định sớm đi vào cuộc sống, thưa ông?
- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND, đồng thời xây dựng Kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Nội dung bao gồm phát triển đàn và giống vật nuôi; sản xuất thức ăn; giết mổ tập trung; chế biến sâu sản phẩm chăn nuôi; xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn; sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; phát triển thuốc thú y, thiết bị phụ trợ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định vùng chăn nuôi, vùng nuôi chim yến; xây dựng đề án phát triển nông nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; triển khai các chính sách hỗ trợ tiêm phòng vắc xin, phòng - chống dịch bệnh, phát triển giống, hỗ trợ doanh nghiệp và nông hộ áp dụng công nghệ mới.
Với các giải pháp đồng bộ, chúng tôi kỳ vọng quy định này sẽ góp phần giúp ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.
(GLO)- Sáng 15-5, Hội Nông dân xã Nhơn Châu tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom rác thải nhựa từ lồng, bè nuôi trồng thủy sản vào bờ” năm 2026 với sự tham gia của 30 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã đảo.
(GLO)- Tại Công văn số 4600/BNNMT-TNN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 24 địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong bối cảnh tăng cường huy động thủy điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mùa cạn năm 2026.
(GLO)- Ngày 14-5, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Gang tổ chức trao mô hình sinh kế chăn nuôi dê sinh sản cho 2 hộ dân tại thôn Bình Giang và Ktu thuộc dự án “Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) - Hợp phần Việt Nam” tại Gia Lai.
(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.
(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).
(GLO)- Hội Nông dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức tham quan, nắm bắt tình hình mô hình nuôi cá mú Úc của ông Nguyễn Đình Nhị (hội viên nông dân tổ dân phố 1 Chi Lăng, phường Hội Phú).
(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
(GLO)- Ngày 12-5, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam vừa được Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Hoa Kỳ.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng sầu riêng, ngăn chặn sầu riêng non, kém chất lượng xâm nhập thị trường.
(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.
(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Phát triển mô hình cánh đồng lớn gắn với liên kết chuỗi giá trị đang được xác định là một trong những giải pháp then chốt để tái cấu trúc sản xuất lúa theo hướng bền vững.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến mục xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ để chuyển sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp và có giá trị gia tăng cao.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản trong tháng 4-2026 đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Tại Gia Lai, các mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao được triển khai hiệu quả, kết hợp với liên kết sản xuất tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.
(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.
(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.
(GLO)- Cuối tháng 4-2026, cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi từng đoàn tàu đánh bắt xa bờ nối đuôi nhau cập bến. Mỗi khoang tàu đầy ắp cá tươi, trong đó có những con cá ngừ đại dương "khổng lồ", nặng hơn 300 kg.
(GLO)- Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã chủ động điều tiết, vận hành hiệu quả các công trình, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.
(GLO)- Từ 2 bàn tay trắng, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1983, ở thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã gây dựng mô hình kinh tế tổng hợp với 160 ha rừng trồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
(GLO)- Mô hình nuôi heo đen lai theo hướng tự nhiên không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình này còn mở ra hướng đi triển vọng cho nhiều nông hộ địa phương.
(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.