Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Từ sản xuất theo kinh nghiệm đến làm nông theo chuẩn

Cuối tháng 9-2026, HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí được trao Giấy chứng nhận VietGAP đối với 35,5 ha cà phê, sản lượng dự kiến khoảng 781 tấn/năm. Đây không chỉ là kết quả của quá trình chuẩn hóa sản xuất mà còn đánh dấu sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của các thành viên HTX.

trao-chung-nhan-ca-phe-vietgap-cho-htx-nong-nghiep-huu-co-ia-phi.jpg
Trao Giấy chứng nhận cà phê VietGAP cho HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí. Ảnh: N.S

Để đạt chứng nhận, người sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu về quy trình canh tác, quản lý vật tư đầu vào, kiểm soát chất lượng, ghi chép quá trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Những công việc vốn ít được chú trọng trong phương thức canh tác truyền thống nay trở thành yêu cầu xuyên suốt.

Ông Bùi Văn Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí cho biết: HTX hiện có 100 thành viên canh tác trên 200 ha cà phê. Việc 12 thành viên với 35,5 ha cà phê được chứng nhận VietGAP là bước khởi đầu để HTX tiếp tục vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao chất lượng và mở rộng diện tích đạt chuẩn.

Theo ông Nguyễn Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Ia Phí, việc 35,5 ha cà phê được chứng nhận VietGAP là bước tiến trong quá trình chuyển từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn.

cac-thanh-vien-cua-htx-nong-nghiep-huu-co-ia-phi-trong-ca-phe-theo-tieu-chuan-vietgap.jpg
Các thành viên của HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí trồng cà phê theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: N.S

Điều địa phương hướng tới không chỉ là có thêm diện tích được chứng nhận mà phải chuyển chứng nhận thành giá trị thực tế cho người trồng cà phê thông qua nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, liên kết với doanh nghiệp và phát triển chế biến. “VietGAP là điểm bắt đầu, không phải điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là nâng giá trị hạt cà phê và nâng thu nhập của người trồng cà phê” - ông Sơn nhấn mạnh.

Chuyện thay đổi tư duy sản xuất cũng đang diễn ra tại xã Chư A Thai. Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng khoai lang Nhật” thôn Hải Yên được thành lập với 50 hội viên, tạo điều kiện để các hộ cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và từng bước liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thôn Hải Yên hiện có khoảng 225 ha khoai lang Nhật. Trước đây, phần lớn các hộ tự xuống giống, chăm sóc, thu hoạch rồi tìm đầu ra nên sản xuất thiếu đồng bộ và khó chủ động trước biến động của thị trường. Việc tập hợp nông dân vào chi hội nghề nghiệp mở ra khả năng tổ chức sản xuất bài bản hơn.

chi-hoi-nong-dan-nghe-nghiep-trong-khoai-lang-nhat-thon-hai-yen-ky-lien-ket-san-xuat-va-tieu-thu-nong-san-cho-hoi-vien.jpg
Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng khoai lang Nhật” thôn Hải Yên ký liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho hội viên. Ảnh: N.S

Ông Đỗ Văn Lời - Chi hội phó Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng khoai lang Nhật” thôn Hải Yên-cho biết: Khi tham gia chi hội, bà con có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin thị trường và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất. Việc liên kết cũng thuận lợi hơn trong thống nhất quy trình kỹ thuật, thời gian xuống giống, thu hoạch và kết nối với đơn vị thu mua.

Ngay sau khi thành lập, Chi hội xây dựng nhóm Zalo để cập nhật diện tích, sản lượng, thời gian thu hoạch và thông tin thị trường; đồng thời hướng tới liên kết bao tiêu sản phẩm. Hội viên được tập huấn kỹ thuật canh tác, định hướng sản xuất theo VietGAP, phát triển kinh tế tập thể, OCOP và ứng dụng chuyển đổi số.

Liên kết để cùng phát triển

Không chỉ với cây trồng, tư duy liên kết đang được mở rộng sang lĩnh vực chăn nuôi. Tối 6-10, Hội Nông dân xã Chư A Thai ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” tại thôn Plei Glung Mơ Lan với 20 thành viên. Các thành viên hiện nuôi 87 con bò, trong đó có 63 con bò sinh sản.

ra-mat-to-hoi-nong-dan-nghe-nghiep-chan-nuoi-bo-sinh-san-tai-thon-plei-glung-mo-lan.jpg
Ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” tại thôn Plei Glung Mơ Lan. Ảnh: N.S

Tổ hội được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, cùng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi. Đây cũng là cầu nối giúp hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, các chương trình hỗ trợ sản xuất và nguồn vốn vay ưu đãi.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Sự nghiệp Dịch vụ công xã Phú Thiện tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, phòng và trị một số bệnh thường gặp cho các thành viên. Qua đó, người dân được bổ sung kiến thức về chăm sóc, quản lý đàn và chủ động phòng bệnh thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm.

tap-huan-ky-thuat-chan-nuoi-bo-sinh-san-va-cach-phong-tri-mot-so-benh-thuong-gap-cho-cac-thanh-vien-to-hoi-nong-dan-nghe-nghiep-chan-nuoi-bo-sinh-san-tai-thon-plei-glung-mo-lan.jpg
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản và cách phòng, trị một số bệnh thường gặp cho các thành viên Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” tại thôn Plei Glung Mơ Lan. Ảnh: N.S

Xã Chư A Thai hiện có khoảng 4.600 con bò, trong đó 1.841 con bò sinh sản. Riêng thôn Plei Glung Mơ Lan có 345 con bò, gồm 160 con bò sinh sản. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã Chư A Thai đã hỗ trợ đợt 1 với 84 con bò sinh sản cho 42 hộ nghèo, cận nghèo; dự kiến tiếp tục hỗ trợ đợt 2 với 144 con cho 96 hộ. Cùng với hỗ trợ con giống, việc nâng cao kỹ thuật chăn nuôi và hình thành liên kết được xem là yếu tố quan trọng để người dân phát triển đàn bò hiệu quả, tạo sinh kế lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Ý Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư A Thai-cho biết: Việc thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp giúp tập hợp những hội viên có cùng ngành nghề, cùng nhu cầu sản xuất để thuận lợi trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường. Qua đó, từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất, tạo sản phẩm đồng đều hơn và nâng khả năng tiêu thụ.

hoi-vien-tham-quan-mo-hinh-va-hoi-thao-dau-bo-tai-thon-hai-yen.jpg
Hội viên Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng khoai lang Nhật” tham quan mô hình và hội thảo đầu bờ tại thôn Hải Yên. Ảnh: N.S

“Thông qua các chi, tổ hội nghề nghiệp, bà con dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ sản xuất riêng lẻ sang hợp tác, liên kết. Hội Nông dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn và kết nối thị trường để các mô hình phát triển bền vững, nâng cao thu nhập” - bà Đạt cho biết.

Từ Ia Phí đến Chư A Thai, những thay đổi trong cách tổ chức sản xuất cho thấy nông dân đang dần chuyển từ làm riêng lẻ sang liên kết, từ dựa vào kinh nghiệm sang áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Đây là nền tảng để nông sản Gia Lai nâng sức cạnh tranh, mở rộng đầu ra và mang lại giá trị cao hơn cho người sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

null