(GLO)- Với việc họp báo giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 có chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện du lịch - văn hóa quy mô cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh nhà đã chính thức khởi động.
(GLO)- Năm 2025, dù đối mặt nhiều biến động từ thị trường quốc tế, chính sách thuế có nhiều thay đổi, thiên tai gây ra nhiều khó khăn, ngành gỗ Gia Lai vẫn duy trì tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu gần 1,1 tỷ USD.
(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò liên kết sản xuất nhằm tiêu thụ nông sản cho các thành viên và bà con nông dân. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân.
(GLO)- Thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, nhiều hợp tác xã (HTX) tại khu vực Tây Gia Lai đã trở thành hạt nhân quan trọng giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản, phát triển thị trường và hướng đến nền nông nghiệp bền vững, hiện đại.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT với nhiều quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.
(GLO)- Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 501/NQ-HĐND về phân cấp phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào mục đích liên doanh, liên kết.
(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.
(GLO)- Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty sẵn sàng liên doanh liên kết với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước để cùng hội nhập và phát triển.
(GLO)- Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan có chuyến công tác tại Gia Lai. Sau khi khảo sát tình hình thực tế, Bộ trưởng đã gợi mở nhiều ý tưởng, giải pháp để ngành nông nghiệp địa phương phát triển nhanh, bền vững.
(GLO)- Nhiều nông dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích mía, mì năng suất thấp sang trồng cây ăn quả. Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân.
(GLO)- Nhiều nông dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tích cực tham gia nông hội, tổ hội nghề nghiệp, nhóm chung sở thích để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất.
(GLO)- Việc liên kết trồng rừng gỗ lớn có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sau khi tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2003-2016, tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết các thỏa thuận về hợp tác phát triển giai đoạn 2017-2020 trên nhiều lĩnh vực. Điều này sẽ giúp Gia Lai có thêm nguồn lực phát triển bền vững, mở ra nhiều triển vọng trong thời gian tới.
(GLO)- Mặc dù mới thành lập hơn 6 tháng nhưng Nông hội trồng dâu nuôi tằm xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã giúp người dân từng bước ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.
(GLO)- Sau 2 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã giúp các chủ thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai hoàn thiện, nâng tầm sản phẩm đặc trưng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ“ do thành phố Đà Nẵng chủ trì, liên kết xây dựng với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế để giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách.
(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ đã bắt tay liên kết nhằm tạo nên chuỗi dịch vụ về sự kiện-truyền thông, quảng cáo, du lịch và tiếp thị số với tên gọi Gia Lai Chain.
(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững“ đã trở thành động lực để nông dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vươn lên trong phát triển sản xuất. Không chỉ vậy, phong trào này còn góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn phát triển.
TS Trần Công Thắng (ảnh) - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NNPTNT, cho rằng khu vực miền Trung - Tây Nguyên cần một chính sách có tính đột phá để trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao mới.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng phát triển cánh đồng lúa lớn một giống ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Việc này góp phần giúp bà con thay đổi tập quán canh tác, ổn định lương thực tại chỗ, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
(GLO)- Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đang là hướng đi được ngành nông nghiệp Gia Lai đặc biệt chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập ngày càng cao.
Mỗi nhóm máu có thể đi liền với việc tăng hoặc giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe nhất định, trong đó có những loại bệnh rất phổ biến như đột quỵ, ung thư, cục máu đông.
(GLO)- Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Ia Grai. Để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, nhiều hộ dân trong huyện đã tham gia mô hình liên kết với các doanh nghiệp sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn 4C.