Pờ Tó phát triển cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều nông dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích mía, mì năng suất thấp sang trồng cây ăn quả. Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân.

Gia đình ông Bùi Văn Vững (thôn 4) hiện có 7 ha xoài Đài Loan. Năm 2014, sau một lần tham quan mô hình tại tỉnh Bến Tre, ông Vững quyết định chuyển toàn bộ diện tích mía sang trồng cây ăn quả. Ông đầu tư trồng 2.700 cây xoài Đài Loan. Sau 2 năm, vườn cây đã có quả bói. Tuy nhiên, ông Vững quyết định ngắt bỏ khi quả còn nhỏ để dưỡng cho cây phát triển, đến 4 năm mới thu hoạch vụ đầu tiên. Theo ông, trồng cây ăn quả yêu cầu người chăm sóc phải tỉ mỉ. Có loại sâu bệnh phải dùng thuốc, song có loại phải bắt thủ công mới hiệu quả, chấp nhận tốn thời gian và công sức. Đặc biệt, giai đoạn nuôi quả thường có ruồi vàng gây hại. Thay vì dùng các loại thuốc hóa học, ông sử dụng thuốc sinh học, đảm bảo an toàn cho trái cây khi xuất bán.

 Ông Bùi Văn Vững (bìa phải; xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) chia sẻ cách chăm sóc vườn xoài Đài Loan. Ảnh: Vũ Chi
Ông Bùi Văn Vững (bìa phải; xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) chia sẻ cách chăm sóc vườn xoài Đài Loan. Ảnh: Vũ Chi


Hiện tại, ông Vững thu hoạch khoảng 50-70 kg quả/cây. Đến mùa, thương lái từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên đến tận vườn thu mua, đóng thùng vận chuyển xuất đi Trung Quốc. “Ngày thường, giá bán trung bình khoảng 10 ngàn đồng/kg, nếu trái vụ thì giá khoảng 15-20 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đầu ra nông sản gặp khó nên tôi đang ngưng cho cây ra quả trái vụ. Tôi dự tính sẽ thúc cho ra quả vào dịp cuối năm để kịp bán Tết. Hy vọng dịch bệnh được khống chế để bà con yên tâm đầu tư sản xuất”-ông Vững bộc bạch.

Thời gian gần đây, cây mì và cây mía xuất hiện sâu bệnh và giá cả bấp bênh. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Nhỏ (thôn 5) quyết định chuyển toàn bộ 3 ha mì, mía sang trồng cây ăn quả. Hiện ông có 3.000 cây chanh tứ quý, 600 cây mít Thái, 400 cây bưởi da xanh và 500 cây xoài Đài Loan. Ông trồng nhiều loại cây với mục đích lấy ngắn nuôi dài và hỗ trợ cho nhau khi có loại trái cây xuống giá. Nếu mít, bưởi, xoài cho thu hoạch sau 4-5 năm thì chanh cho thu hoạch chỉ sau 8 tháng xuống giống. Hiện vườn chanh của ông đã cho thu hoạch 1-2 tấn/ngày. Để đảm bảo có nguồn cung cho bạn hàng quanh năm, ông phân chia chăm sóc vườn cây, điều chỉnh thời gian ra trái nối tiếp nhau.

Theo ông Nhỏ, trồng cây ăn quả quan trọng nhất là đảm bảo phân bón và nước tưới. Ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt để chủ động và tiết kiệm nước, bên cạnh làm thêm chuồng nuôi heo. Hiện tổng đàn heo của ông lên tới 30 con cung cấp phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng, đồng thời đem lại nguồn thu nhập đáng kể giúp gia đình có điều kiện chăm sóc cây ăn quả trong giai đoạn đầu. Với giá bán chanh bình quân 15 ngàn đồng/kg, ông thu trên 10 triệu đồng/tháng. Trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần này, ông quyết định hái 2 tạ chanh tặng các khu cách ly tập trung của huyện. Ông tâm sự: “Nếu các khu cách ly cần thêm, chỉ cần alo, tôi sẽ cho người hái chở ra tận nơi. Mình chia sẻ khó khăn với bà con được chút nào hay chút ấy. Hy vọng mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn và dịch bệnh sớm được đẩy lùi”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Viết Chung-Chủ tịch Hội Nông dân xã Pờ Tó-cho biết: Hiện nay, nhiều hộ đã mạnh dạn tìm tòi, học hỏi, trồng thử nghiệm và nhân rộng mô hình cây ăn quả. Đây được xem là hướng đi mới, triển vọng, không chỉ cải thiện thu nhập mà còn tạo việc làm cho lao động ở địa phương từ công đoạn chăm sóc cho đến thu hái. Hiện trên địa bàn xã có khoảng 56,5 ha cây ăn quả, trong đó, nhiều nhất là xoài với 29 ha, dừa xiêm 4 ha, bưởi da xanh 4 ha và nhiều loại cây trồng khác như nhãn, cam, mít Thái, na dai… So với các loại cây trồng truyền thống, những loại cây ăn quả cho thu nhập cao hơn gấp 3-4 lần.

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có dịp trao đổi kinh nghiệm, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã đã vận động các hộ tham gia Nông hội trồng cây ăn quả. Hiện đã có 16 hộ đồng ý, dự kiến mô hình sẽ sớm ra mắt. Tuy cây ăn quả cho thu nhập cao hơn hẳn các cây trồng khác nhưng Hội cũng khuyến cáo bà con cẩn trọng trong việc mở rộng diện tích. Đặc biệt, nguồn giống phải đảm bảo chất lượng, chủ động liên hệ với các đầu mối tiêu thụ, tạo liên kết để phát triển bền vững”-Chủ tịch Hội Nông dân xã nhấn mạnh.

 

 VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

null