An cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều dự án xây dựng khu dân cư tập trung tại các làng Tăng Lăng, Sơ Lam, Hro, Klếch (xã Krong).

Ðây không chỉ là giải pháp cấp bách về chỗ ở, mà còn là bước đi chiến lược nhằm phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Những ngày cuối tháng 9, không khí thi công thực hiện dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư làng Tăng Lăng diễn ra rất khẩn trương. Máy múc, xe tải rầm rập vào ra; những đội thợ tranh thủ nắng ráo để san nền, làm đường, dựng cổng, lắp đặt hệ thống nước và điện. Tại các vị trí xây dựng khác nhau trên diện tích hơn 6,5 ha, nhiều hạng mục cơ bản đã thành hình.

xay-dung-dan-cu.jpg
Nhà thầu tăng cường thêm máy móc, thiết bị xây dựng các hạng mục còn lại tại dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư làng Tăng Lăng. Ảnh: D.Đ

Tại một số khu bố trí dân cư đã hoàn thiện trước đó, huyện Kbang (cũ) cũng đã bàn giao 6 lô đất cho các hộ dân vào xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Sau khi công trình hoàn thành, xã Krong sẽ tiếp tục bố trí đất cho 51 hộ dân còn lại chưa có đất ở và tổ chức sắp xếp, ổn định tại chỗ cho 29 hộ ở làng Tăng Lăng.

Anh Đinh Thỡ (29 tuổi, ở khu bố trí dân cư làng Tăng Lăng) cho biết: "Trước đây, gia đình tôi phải ở nhờ đất của họ hàng, dựng ngôi nhà tạm chưa đầy 20 m², vừa chật chội, vừa thiếu an toàn. Đầu năm 2025, gia đình tôi được cấp 300 m² đất ở và được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. Tôi đã vay thêm 30 triệu đồng để dựng căn nhà cấp 4 rộng hơn 50 m². Nhờ bà con giúp ngày công, gia đình đã có nơi ở ổn định".

Chung niềm vui, ông Đinh Rõt (45 tuổi) chia sẻ: “Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, mùa mưa lầy lội, vận chuyển nông sản rất vất vả. Nay về nơi ở mới, đường thông thoáng, lại gần rẫy, cuộc sống thuận lợi hơn rất nhiều”.

du-an-dan-cu.jpg
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư làng Sơ Lam cơ bản đã hoàn thành các hạng mục san nền, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp điện. Ảnh: D.Đ

Đối với dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư làng Sơ Lam, các hạng mục san nền, làm đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp điện đã cơ bản hoàn thành. Nơi đây sẽ bố trí đất ở cho 36 hộ, sắp xếp tại chỗ 18 hộ, ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo và thiếu đất ở lâu nay.

Ông Đinh Blar (42 tuổi, làng Sơ Lam) cho biết: “Nhiều năm nay, gia đình sống tạm ven sông Ba. Cứ đến mùa lũ, cả nhà lại phập phồng lo sợ, có khi phải chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ. Nay dự án sắp hoàn thành, chúng tôi mừng khôn xiết vì sắp có nơi ở an toàn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã lo cho bà con nhiều như vậy”.

Theo UBND xã Krong, trước kia, người dân thường sống rải rác, có hộ dựng nhà ven sông suối để lấy nước sinh hoạt, sản xuất nên tiềm ẩn rủi ro và thiếu hạ tầng thiết yếu. Từ tháng 3-2023, huyện Kbang (cũ) đã triển khai dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ở các làng Tăng Lăng, Hro, Sơ Lam, Klếch với tổng diện tích xây dựng gần 17,4 ha, phục vụ 235 hộ (173 hộ di dời tập trung, 62 hộ ổn định tại chỗ).

Tổng vốn thực hiện hơn 69,4 tỷ đồng, thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đến nay, khối lượng công việc đạt trên 90%, dự kiến tháng 11-2025, dự án sẽ hoàn thành, bàn giao.

Ông Nguyễn Công Đạo-Bí thư Đảng ủy xã Krong-cho hay: Xã đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch để sớm bàn giao nơi ở mới cho bà con. Khi hoàn thành, xã sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng để sắp xếp dân cư theo nhóm hộ, dòng họ hoặc bốc thăm công khai; đồng thời, đẩy nhanh thủ tục phân lô, xét duyệt theo quy định.

Đảng ủy xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã tăng cường hỗ trợ bà con di chuyển nhà, vận động vay vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để ổn định sinh kế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null