Ðịnh hướng bảo tồn và phát triển bền vững Kon Hà Nừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 4 năm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, hiện nay cao nguyên Kon Hà Nừng đang bước vào giai đoạn chuyển từ nhận diện giá trị sang tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, hướng đến hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển KT-XH địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan Thường trực Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn 2026-2030.

bao-ve-rung-1.jpg
Thác K50 nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng nổi bật với dòng thác cao, rộng đổ giữa rừng nguyên sinh còn nguyên vẻ hoang sơ. Ảnh: Đức Thụy

Toàn khu vực đã tổ chức hơn 480 đợt tuyên truyền, giáo dục môi trường, thu hút trên 20.000 lượt người dân và học sinh tham gia. Riêng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh triển khai 80 đợt tuyên truyền cộng đồng, 40 lớp học nâng cao nhận thức và 22 buổi tuyên truyền lưu động tại các xã vùng đệm.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được tăng cường với việc tiếp nhận 52 cá thể động vật hoang dã, tái thả thành công 39 cá thể về môi trường tự nhiên; gieo ươm và chăm sóc hơn 80.000 cây giống bản địa, trồng mới và nghiệm thu 28 ha rừng đạt tiêu chí thành rừng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng được mở rộng khi Khu DTSQ thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đón 19 đoàn quốc tế với 67 lượt chuyên gia, triển khai nhiều dự án viện trợ có tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ “viên ngọc xanh” của Tây Nguyên.

Tuy nhiên, theo ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, công tác bảo tồn trong năm 2025 vẫn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn quản lý rộng, địa hình rừng núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; trong khi lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng và thường xuyên luân chuyển cán bộ, làm giảm hiệu quả bám nắm địa bàn.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

“Đời sống của một bộ phận người dân vùng đệm còn nhiều khó khăn; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét; tình trạng săn bắt trái phép và lấn chiếm đất rừng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ rừng phải tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ và mang tính lâu dài hơn” - ông Hà cho biết.

Gắn bảo tồn với sinh kế bền vững

Trước nguy cơ lấn chiếm rừng, xâm nhập trái phép vào vùng lõi và vùng đệm Khu DTSQ thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, các địa phương xác định rõ trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng, kiên quyết giữ vững “ranh giới sinh thái”, bảo vệ các giá trị cốt lõi.

bao-ve-rung-2.jpg
Công tác bảo tồn và phát triển bền vững Kon Hà Nừng cần sự chung tay, đồng lòng của các lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư. Ảnh: Đức Thụy

Tại xã Đak Rong, chính quyền tăng cường phối hợp với kiểm lâm và các chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn. Theo ông Mã Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Đak Rong, xã kiên quyết không để xảy ra lấn chiếm rừng, mở đường trái phép, đồng thời phát huy vai trò già làng, người có uy tín để quản lý từ gốc.

Cùng với đó, các địa phương vùng đệm đề xuất rà soát, hoàn thiện hệ thống ranh giới, mốc giới thực địa. Công tác tuyên truyền pháp luật cần đổi mới nội dung, hình thức truyền thông theo hướng chiều sâu, tạo sự lan tỏa lâu dài, giúp người dân phân biệt rõ khu vực được phép sản xuất và vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế vi phạm ngay từ đầu.

Theo ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cần đưa nội dung về Khu DTSQ vào chương trình giáo dục địa phương, vào các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường.

Quá trình tuyên truyền cho học sinh, cần sử dụng hình ảnh về cảnh quan, các loài đặc hữu tiêu biểu, sống động, giúp các em dễ hình dung, ghi nhớ.

Cùng với đó, việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Kon Hà Nừng gồm logo, slogan và các ấn phẩm truyền thông thống nhất cũng được đặt ra.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số, cần đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, phim tài liệu ngắn, triển lãm ảnh lưu động gắn với lễ hội, hội chợ du lịch để quảng bá hình ảnh về Kon Hà Nừng một cách hiệu quả.

Một định hướng xuyên suốt của Khu DTSQ thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng là gắn bảo tồn với phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm.

Các hoạt động du lịch sẽ được triển khai ngoài vùng lõi, kết nối cảnh quan thác nước với trải nghiệm văn hóa cộng đồng; tổ chức các hoạt động thể thao - du lịch như giải chạy phong trào, đua xe đạp trải nghiệm những cung đường đẹp…, tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, có thêm thu nhập, từ đó giảm phụ thuộc vào rừng.

Ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, tỉnh xác định bảo tồn là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chủ động lồng ghép, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để nâng cao hiệu quả quản lý Khu DTSQ.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các bên liên quan đến công tác tuyên truyền, bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững, du lịch sinh thái phù hợp” - ông An khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null