Xã Ia Dreh nỗ lực giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ia Dreh đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo, lấy việc nâng cao thu nhập cho người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tập trung hỗ trợ sinh kế

Xã Ia Dreh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ia Rmok, Krông Năng và Ia Dreh (cũ). Xã có dân số trên 16.380 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 97%. Cuối năm 2025, theo kết quả rà soát hộ nghèo đa chiều, toàn xã còn 285 hộ nghèo, chiếm 8,48% (giảm 143 hộ nghèo so với năm 2024); 617 hộ cận nghèo, chiếm 18,35% (giảm 18 hộ cận nghèo so với năm 2024).

Căn nhà sàn của gia đình ông Nay Yhoang (bìa phải, buôn Blăk) được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Ảnh: L.N
Ngôi nhà sàn của gia đình ông Nay Yhoang (bìa phải, buôn Blăk) được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Ảnh: L.N

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã Ia Dreh đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); phân công cán bộ phụ trách từng thôn, buôn. Xã cũng chú trọng lồng ghép hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế phù hợp điều kiện thực tế.

Nổi bật là các dự án chăn nuôi bò sinh sản theo nhóm cộng đồng. Giai đoạn 2024-2025, thông qua Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Ia Dreh đã huy động hơn 13,3 tỷ đồng hỗ trợ 33 nhóm cộng đồng với 316 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng; tổng số bò sinh sản cấp cho người dân là 745 con.

Việc lựa chọn đối tượng tham gia được thực hiện công khai tại các thôn, buôn; ưu tiên hộ có nhu cầu và khả năng chăm sóc, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bò được mua tại chỗ hoặc khu vực lân cận nên phù hợp điều kiện khí hậu, dễ chăm sóc.

Cũng trong năm 2025, xã tiếp tục triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Cụ thể, địa phương thực hiện 5 dự án với 5 nhóm cộng đồng cho 46 hộ dân tham gia, tổng kinh phí hơn 2,24 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ chủ yếu thông qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản, gồm 15 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, 1 hộ mới thoát nghèo; 5 hộ sản xuất kinh doanh khá và giỏi được lựa chọn làm trưởng nhóm.

Mỗi hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 3 con bò. Ngoài ra, xã còn triển khai 1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho 5 hộ tại buôn Hdreh với kinh phí 211 triệu đồng.

Được hưởng lợi từ dự án, bà Nay Pươi (buôn Bhă Nga) cho biết: “Gia đình tôi thiếu đất sản xuất, cuộc sống bấp bênh. Được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản, tôi rất mừng. Tôi cố gắng chăm sóc tốt để có thêm thu nhập nuôi con ăn học”.

Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga) chăm sóc đàn bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N
Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga) chăm sóc đàn bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các chương trình, dự án giảm nghèo còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Thông qua các nhóm cộng đồng, người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau.

Xóa nhà tạm, tạo nền tảng an cư

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã Ia Dreh đặc biệt chú trọng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Năm 2025, toàn xã đã xây dựng và sửa chữa 256 căn nhà, giúp người dân ổn định nơi ở.

Tại buôn Blăk, căn nhà mới của ông Nay Yhoang có tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. “Trước đây, gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm bợ. Nay có nhà mới, chúng tôi yên tâm làm ăn”-ông Yhoang chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Kpă Kíp (buôn Bhă Nga) nói: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi xây được căn nhà kiên cố. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi càng quyết tâm làm ăn, lo cho con cái học hành”.

Bên cạnh nguồn lực từ các chương trình MTQG, xã Ia Dreh còn huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể để triển khai nhiều mô hình thiết thực như: tổ vay vốn, nhóm hỗ trợ sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng sản xuất, làm dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập.

Bà Võ Thúy Vân - Chủ tịch UBND xã Ia Dreh - khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà phải theo dõi, hướng dẫn lâu dài. Mỗi hộ dân vươn lên là nền tảng cho sự phát triển chung của địa phương. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ sản xuất và tập quán canh tác của người dân. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ đã chủ động chăm sóc, nhân đàn, từng bước tạo tài sản tích lũy, ổn định cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

null