Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2026
Năm 2026, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội dung bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch phong phú.
Năm 2026, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội dung bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch phong phú.
(GLO)- Trong chuỗi hoạt động sôi nổi của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) đang trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.
(GLO)- Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với hệ thống di sản lịch sử của quốc gia này.
Trong thông điệp, UNESCO trân trọng ghi nhận và chúc mừng việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa.
(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.
(GLO)- NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới” do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB làm chủ biên, giới thiệu về các di sản tiêu biểu được UNESCO vinh danh.
(GLO)- Sau hơn 4 năm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, hiện nay cao nguyên Kon Hà Nừng đang bước vào giai đoạn chuyển từ nhận diện giá trị sang tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, hướng đến hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển KT-XH địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, kết quả được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
(GLO)- Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của hai sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn vừa xuất sắc giành giải nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025.
Bên cạnh những địa danh đã trở nên quen thuộc, vẫn còn có một số ít địa điểm bí ẩn và tuyệt vời mà vẫn chưa được quan tâm đúng mức trên bản đồ du lịch thế giới, trong đó có Thánh địa Mỹ Sơn.
Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” của Việt Nam được UNESCO và các nước thành viên đánh giá cao vì phù hợp với chiến lược của tổ chức này và mối quan tâm chung hiện nay.
(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
(GLO)- UNESCO giới thiệu nghệ thuật trà đạo Việt Nam như một di sản sống, văn hóa lâu đời, sự kết nối cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.
Lễ hội kéo dài đến hết tháng 12/2025 là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử hình thành thương hiệu “Du lịch 4 mùa” và “Kinh tế di sản-Phát triển bền vững”.
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG). Nếu thuận lợi, Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ được UNESCO xem xét công nhận danh hiệu KDTSQTG trong năm 2026.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa, tâm linh và du lịch đặc sắc, lan tỏa tinh hoa di sản vừa được UNESCO vinh danh.
(GLO)- Sáng 29-8, tại di tích Nhà Công Quán (Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai mạc triển lãm chuyên đề “Gia Lai-Sắc màu văn hóa”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UNESCO vinh danh Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là niềm tự hào dân tộc, mỗi người dân chính là “đại sứ văn hóa” lan tỏa giá trị quần thể di sản ra thế giới.
(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.
Đặc khu Cát Hải (TP.Hải Phòng) không chỉ sở hữu gần 366 hòn đảo mà còn có quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, năm 2004.
Sau khi TP Đà Lạt được sắp xếp thành 5 phường, danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO" sẽ tạm thời chuyển giao sang Sở VH-TT-DL đảm nhiệm, triển khai.
Lâm Đồng đang phát triển chiến lược trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, hội tụ đa dạng di sản và sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế.
(GLO)- Một vụ phá hoại cổ vật nghiêm trọng vừa diễn ra tại Bảo tàng lăng Tần Thủy Hoàng, Trung Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua, khi một du khách nam nhảy xuống hố khai quật số 3 của khu tượng binh mã và đẩy ngã hai bức tượng đất nung 2.000 năm tuổi.
(GLO)- Từ 20-5 đến 5-8-2025, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát động cuộc thi thiết kế, sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng-“viên ngọc xanh” của tỉnh.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |