Hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình bà con Gia Lai về với đồng bào vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-11, gần 20 chuyến xe chở khoảng 160 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm của bà con địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai xuất phát hướng về đồng bào nơi “rốn lũ” phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Trước đó, hàng chục chuyến xe cứu trợ khẩn cũng đã lên đường hướng về vùng lũ. Trong lúc hoạn nạn, sự tương thân tương ái, nghĩa tình, sẻ chia của các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã chung tay góp sức giúp bà con vùng lũ phần nào vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.

z7254770319650-02ea92625644627fbd5fb57d644122a1.jpg
Các tình nguyện viên Team 81 Gia Lai vận chuyển hàng hóa lên xe để kịp chuyến khởi hành. Ảnh: N.T.H

Trưa 23-11, tại Công viên Đồng xanh (phường An Phú), 4 chuyến xe chở khoảng 60 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của Team 81 Gia Lai đã xuất phát. Trước đó, Team đã có vài chuyến xe hỗ trợ khẩn cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai. Chị Nguyễn Thị Hồng- tổ 1, phường Thống nhất, đại diện Team 81 Gia Lai chia sẻ: Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng tổng hàng hóa, nhu yếu phẩm mà nhóm huy động được đã lên khoảng 100 tấn hàng gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, gia vị, thức ăn nhanh, lương khô...

Trước đó, nhóm đã chuyển hơn 4.000 cái bánh tét, hàng trăm hộp thịt kho tàu…, hàng trăm lốc nước uống và các mặt hàng thiết yếu khác (khoảng 40 tấn) đã trao đến bà con ảnh hưởng lũ lụt phía Đông tỉnh.

“Riêng 4 chuyến xe lần này với tổng hàng hóa khoảng 60 tấn, Team sẽ hỗ trợ bà con ở tâm lũ phía Đông tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù thời gian gấp rút cũng như đã vận động rất nhiều đợt nhưng hàng hóa huy động vượt số lượng dự kiến cho thấy tình cảm, sự đùm bọc, sẻ chia của người dân đến đồng bào đang bị hoạn nạn chưa bao giờ vơi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn bà con đã sẻ chia và hứa sẽ trao kịp thời đến người dân vùng lũ”- chị Hồng cho biết.

z7254770198491-39caeaf0cb5716e5fa9fc00ad253f60a.jpg
Các thành viên Team 81 Gia Lai chụp hình lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: N.T.H

Chiều cùng ngày, tại 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú), đoàn xe cứu trợ của “Bà con Gia Lai Tây” cũng đã khởi hành. Anh Nguyễn Văn Tâm-cơ sở Vận tải Thành Tâm, Trưởng đoàn thông tin: Chỉ trong chưa đầy 4 ngày, lượng hàng hóa mà bà con gửi tặng tập kết tại địa điểm 126 Lý Nam Đế đã tăng gấp 10 lần so với dự kiến. Trước đó, chúng tôi chỉ mong huy động 1 đến 2 chuyến xe 0 đồng (khoảng 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền…) nhưng số lượng hàng hóa tập kết về đã khoảng 100 tấn. Và hôm nay, đoàn xuất phát với 14 xe hàng cùng 50 tình nguyện viên (tự túc kinh phí ăn uống, chi phí di chuyển) về với bà con vùng lũ tại 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

“Ngoài ra, đợt này, cá nhân ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú đã hỗ trợ đoàn 5 triệu tiền xăng dầu và hỗ trợ đoàn nhiều mặt như cử lực lượng hỗ trợ đoàn vận chuyển hàng hóa lên xe; rất nhiều bà con, tình nguyện viên đến hỗ trợ phân loại, sắp xếp hàng hóa… Sự hỗ trợ ấy đã giúp chúng tôi thuận lợi và khởi hành kịp thời về với bà con vùng lũ”-anh Tâm nói.

z7254770170179-dc342e5c4e98f337ed62ccca29d5bdb7.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ phường Hội PHú hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe. Ảnh: Như Nguyện

Luôn có mặt trong các chuyến hỗ trợ bà con vùng lũ trước đó, đợt này anh Lê Minh Nam (số 34/1 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hội Phú), tình nguyện viên cho biết: Dù đã kêu gọi rất nhiều đợt nhưng lần nào tình cảm của bà con Gia Lai dành cho người dân vùng bão, lũ cũng đong đầy, thể hiện qua số lượng hàng hóa mà người dân mang đến hỗ trợ đã vượt gấp 10 lần so với dự kiến.

“Có nhiều chị lao động tự do, anh xe ôm dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, “chạy ăn từng bữa” nhưng vẫn gom góp tiền dành dụm mua thùng mì, bao gạo gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Những tấm lòng, tình cảm sẻ chia đã và đang tiếp thêm động lực giúp cho người dân vùng lũ khắc phục một phần khó khăn trước mắt”- anh Nam thuật lại.

z7254770237391-9fbc72db3a221fbb0b282664f7fcb962.jpg
Bà con nhân dân, tình nguyện viên hỗ trợ phân loại, sắp xếp hàng hóa tại điểm tập kết 126 Lý Nam Đế. Ảnh: Như Nguyện

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú cho biết: Đợt này, chúng tôi đã huy động toàn bộ cơ quan, đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng Công an trên địa bàn phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tham gia bốc xếp, vận chuyển nhu yếu phẩm tại điểm tập kết 126 Lý Nam Đế. Trong ngày 22 và sáng 23-11, các lực lượng đã hỗ trợ bốc xếp hàng hóa lên xe để đoàn kịp thời xuất phát cứu trợ cho nhân dân phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và đợt mưa lũ vừa ra.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn phường cùng chung tay hỗ trợ để giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Mới đây, tập thể Trường Mầm non Hướng Dương phối hợp cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú gói hàng trăm cái bánh tét để trao gửi đến bà con vùng lũ”-ông Định cho hay.

z7254770302502-46b374c0504a223cad1a1722f3bafa61.jpg
Các tình nguyện viên đoàn xe cứu trợ của “Bà con Gia Lai Tây” chụp hình lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Như Nguyện

Những chuyến xe 0 đồng từ địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nối dài để gửi trao nghĩa tình của bà con đến với đồng bào vùng lũ. Mưa lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng tình cảm sẻ chia, sự đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam thì vẫn mãi luôn ăm ắp, đong đầy, vẹn tròn yêu thương!

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

null