Xã miền núi An Toàn khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập

Mùa này, đường vào thôn 1, xã An Toàn như được ôm trọn trong sắc xanh thẳm của đại ngàn, hai bên là những cánh rừng rì rào trong gió. Vượt con dốc cao trên tuyến đường liên xã, trước mắt tôi, bất ngờ mở ra một cánh đồng đương quy xanh mướt. Giữa nắng sớm, nhiều tốp bà con miệt mài vun xới, gửi gắm vào từng gốc đương quy niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu.

Cán bộ Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn hướng dẫn anh Đinh Văn Lâm (bìa trái) cách chăm sóc, phòng trị bệnh cho cây đương quy. Ảnh: D.Đ
Cán bộ Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn hướng dẫn anh Đinh Văn Lâm (bìa trái) cách chăm sóc, phòng bệnh cho cây đương quy. Ảnh: D.Đ

Trên cánh đồng ấy, anh Đinh Văn Lâm (thôn 1) cùng nhiều người khác đang nghe cán bộ HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn hướng dẫn kỹ thuật. Anh Lâm kể: Trước kia, mảnh đất 3 sào của anh chỉ trồng mì, thu nhập bấp bênh. Giữa năm 2024, được cán bộ xã và HTX động viên, anh mạnh dạn trồng gần 12.000 cây đương quy.

“Đây là giống cây trồng mới nên chúng tôi được cán bộ HTX hướng dẫn tận tình từ xử lý đất, gieo hạt đến chăm sóc nên cây phát triển tốt, cho năng suất cao. Vụ vừa rồi, tôi thu hơn 3 tấn củ tươi, bán cho HTX; lá và cành cũng bán, có thêm thu nhập. Sau khi trừ chi phí, lãi hơn 70 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng khoai mì”, anh Lâm phấn khởi nói.

Bà Mai Thị Mỹ Lâm-Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn-cho hay: Năm 2024, HTX liên kết với 32 hộ dân ở thôn 1 trồng hơn 4 ha đương quy theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Giữa năm 2025, bà con thu hơn 110 tấn củ tươi, tính ra mỗi hộ lãi 40 - 70 triệu đồng. Mô hình không chỉ nâng thu nhập, mà còn tạo niềm tin mới để bà con gắn bó lâu dài với cây dược liệu.

“Bên cạnh duy trì diện tích đương quy, năm 2025, HTX còn phối hợp với một số hộ trồng thử nghiệm hơn 1,2 ha nghệ đen. Các hộ tham gia được hướng dẫn kỹ thuật từ khâu trồng đến thu hoạch. Chúng tôi kỳ vọng mô hình mới sẽ thêm nguồn thu nhập mới, tạo thêm việc làm ổn định cho người dân”, bà Lâm cho biết.

Cùng với cây dược liệu, nhiều hộ dân ở các thôn 1, 2 và 3 cũng từng bước thay đổi nhận thức, chuyển từ cây keo, khoai mì, bắp sang cây ăn quả. Đến nay, người dân đã trồng gần 4,75 ha bưởi da xanh và 2,17 ha cam xoàn, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đinh Văn Chi (thôn 1) chia sẻ: "Gia đình tôi đã trồng 60 cây cam xoàn. Nhờ được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật, vườn cam phát triển tốt, cho thu gần 1 tấn quả. Thương lái vào tận vườn mua cam, tôi lãi khoảng 50 triệu đồng. Trồng cam xoàn cho thấy hiệu quả rõ rệt, vừa có thêm thu nhập, vừa khích lệ bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng".

Ông Nguyễn Văn Vân-Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn-cho biết: Những năm qua, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết sát với thực tiễn, tập trung hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Nhờ đó, diện tích và năng suất các loại cây trồng đều tăng lên. Ngoài diện tích trồng cây ăn quả, dược liệu, xã có gần 207 ha lúa, 145 ha mì, 728 ha rừng, cùng hơn 8.400 con gia súc, gia cầm… Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 5%.

Hạ tầng mở lối, làng quê khởi sắc

Xã An Toàn hôm nay mang diện mạo mới là nhờ các nguồn đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã phát huy hiệu quả.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại khu bố trí tái định cư ở thôn 2. Ảnh: D.Đ
Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: D.Đ

Nhờ nguồn kinh phí hơn 10,1 tỷ đồng từ Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, UBND huyện An Lão (cũ) đã đầu tư xây dựng khu tái định cư thôn 2 với nhiều hạng mục như: san nền hơn 1,13 ha; mở 2 tuyến đường nội bộ dài 765 m; hệ thống nước tự chảy; đường dây điện 0,4 kV… Công trình đã hoàn thành, giúp 28/45 hộ đồng bào Bahnar được chuyển đến nơi ở mới, ổn định lâu dài.

Hộ ông Đinh Văn Bươm (ở khu tái định cư thôn 2) trước đây sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Cuối năm 2024, ông được Nhà nước cấp hơn 250 m² đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Từ nguồn hỗ trợ ấy, gia đình ông đã dựng nên ngôi nhà sàn rộng hơn 60 m². Ông Bươm bày tỏ: “Ở nơi mới, chúng tôi không còn nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa lũ. Có đất, có nhà, có đường, điện, nước đầy đủ, bà con yên tâm làm ăn, cuộc sống ngày càng ổn định hơn”.

Còn chị Đinh Thị Nguyệt (ở khu tái định cư thôn 2) cho biết: Gia đình trước đây thiếu đất ở. Nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ, gia đình đã có nơi an cư ổn định. “Ở nơi mới, nhà cửa kiên cố, đường sá thuận lợi, con cái học hành gần hơn, chúng tôi rất yên tâm. Ngoài an cư, gia đình còn vay 80 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Lão để trồng keo, nuôi bò. Nhờ vậy, đời sống ngày càng khấm khá”, chị Nguyệt vui mừng nói.

Theo Phòng Kinh tế xã An Toàn, giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn hơn 38 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện An Lão (cũ) xây dựng 29 công trình hạ tầng như: đường bê tông xi măng vào các khu sản xuất, đường liên thôn, nhà văn hóa, hệ thống nước tự chảy, điện, thủy lợi phục vụ sản xuất… Những công trình này không chỉ giúp xã hoàn thành 8/19 tiêu chí nông thôn mới, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân nâng cao thu nhập.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, UBND xã An Toàn còn đang từng bước hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035. Theo đó, xã sẽ phân nhiều vùng phát triển không gian, chỉnh trang nông thôn miền núi, bố trí sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết bền vững và gắn kết với du lịch sinh thái cộng đồng. Mặt khác, xã đang kêu gọi DN đầu tư xây dựng đỉnh ngắm mây ở thôn 3, khu du lịch lễ hội ẩm thực, trung tâm du lịch cộng đồng, khu du lịch sinh thái ở thôn 1, nhà máy nước khoáng…

Một góc khu tái định cư thôn 2 khang trang, sạch đẹp. Ảnh: D.Đ
Khu tái định cư thôn 2 khang trang, sạch đẹp. Ảnh: D.Đ

Ông Đinh Văn Lớ-Bí thư Đảng ủy xã An Toàn-cho rằng: Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục huy động các nguồn lực, hoàn thiện quy hoạch xây dựng, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, du lịch cộng đồng. Đồng thời, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế bền vững. Mục tiêu là giảm nghèo thực chất, nâng cao đời sống, xây dựng An Toàn trở thành vùng nông thôn miền núi phát triển hài hòa, ổn định lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null