(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.
(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.
(GLO)- Nhiều nông dân xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Theo quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT không còn 4 Tổng Cục: Phòng-chống thiên tai; Thủy lợi; Lâm nghiệp và Thủy sản như trước đây.
(GLO)- Đang ổn định với công việc tư vấn giám sát xây dựng nhưng anh Phan Văn Lý (tổ 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bất ngờ rẽ sang nghề ươm cây giống. Sau gần 5 năm bắt tay vào công việc mới, anh Lý đã dần chứng minh được hướng đi của mình là phù hợp, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Sự năng động, trách nhiệm, xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã đưa Chu Ru Yang Jẽh - Phó Bí thư Đoàn xã Tà Hine, huyện Đức Trọng bước lên bục vinh quang, được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương và khen thưởng trong Đêm hội “Sắc màu tuổi trẻ các dân tộc Việt Nam khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ“ năm 2020.
(GLO)- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân là 1 trong 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các ban ngành đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
(GLO)- Qua 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo vùng nông thôn ở Gia Lai. Tuy nhiên, để chương trình thực sự đi vào chiều sâu thì cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp căn cơ trong thời gian tới.
(GLO)- Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã vận động, hướng dẫn nông dân chuyển hàng ngàn héc ta hồ tiêu bị chết sang trồng cây ăn quả, cà phê, rau màu... giúp người dân có thu nhập
ổn định.
(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Pưh, tình trạng hồ tiêu bị chết do dịch bệnh, giá lại “lao dốc“ khiến nhiều nông dân lâm vào cảnh khó khăn. Trước thực tế đó, để phát triển kinh tế, nhiều hộ đã tích cực chuyển đổi diện tích trồng hồ tiêu sang trồng cây ăn trái.
(GLO)- Để nâng cao giá trị kinh tế ngành nông nghiệp, những năm qua, huyện Kbang đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
(GLO)- Cùng với việc vận động nông dân tập trung thu hoạch diện tích mía và mì hiện có, UBND xã Ia Kdăm (Ia Pa) đang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ bà con nông dân về vốn để triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn mì. Xã đồng thời phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai vận động bà con đăng ký trồng mía mẫu lớn trên diện tích 200 ha.