Chư Pưh: Nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Pưh, tình trạng hồ tiêu bị chết do dịch bệnh, giá lại “lao dốc” khiến nhiều nông dân lâm vào cảnh khó khăn. Trước thực tế đó, để phát triển kinh tế, nhiều hộ đã tích cực chuyển đổi diện tích trồng hồ tiêu sang trồng cây ăn trái.

Đầu tháng 3 vừa qua, UBND huyện Chư Pưh đã có buổi làm việc với các ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn và đại diện Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao về phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến rau củ quả của công ty này và liên kiết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, trên 150 hộ dân ở 7 xã, thị trấn đã đăng ký trồng chanh dây cung cấp cho Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao với tổng diện tích trên 107 ha. Những diện tích được chuyển đổi để trồng chanh dây chủ yếu là đất trồng hồ tiêu bị chết và một phần đất trồng hoa màu không hiệu quả.

 

Người dân trồng chanh dây trong vườn hồ tiêu. Ảnh: L.N
Người dân trồng chanh dây trong vườn hồ tiêu. Ảnh: L.N

Để triển khai dự án, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập các tổ hợp tác. Đến nay, các xã, thị trấn đã thành lập được 11 tổ hợp tác, hợp tác xã để đại diện cho nông dân ký kết hợp đồng với Công ty về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Huỳnh Văn Ánh-Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông-Lâm nghiệp Ia Hrú, cho biết: “Cây hồ tiêu bị chết nên cũng muốn chuyển đổi cây trồng nhưng bà con chưa biết chuyển qua cây trồng nào. Giờ thấy Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đầu tư vùng nguyên liệu ở địa phương nên các xã viên Hợp tác xã đã ký kết với Công ty để sản xuất chanh dây. Trước mắt, phía Công ty cam kết với người dân sẽ cho mượn giống để trồng và thu lại dần khi thu hoạch. Đồng thời, Công ty cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm cho bà con với giá tối thiểu là 6 ngàn đồng/kg chanh xô, còn với chanh loại 1 được thu mua theo giá thị trường. Thời gian tới, nếu mô hình này hiệu quả, chúng tôi sẽ mở rộng thêm diện tích”.

Tương tự, xã Ia Rong cũng đã thành lập được 2 tổ hợp tác để tập hợp người dân liên kết với Công ty trong việc sản xuất chanh dây. Chị Huỳnh Thị Thu Hà-Tổ trưởng Tổ hợp tác thôn Khô Roa (xã Ia Rong), cho biết: “Hồ tiêu chết hết, người dân cũng không trồng lại nữa nên đất bỏ không. Giờ các hộ tận dụng trụ hồ tiêu để làm giàn trồng chanh dây. Gia đình tôi cũng đăng ký trồng thử hơn 4 sào. Chúng tôi hy vọng khi đầu ra ổn định sẽ giúp người dân có thu nhập ổn định, chứ cứ bám vào cây hồ tiêu như hiện nay thì chỉ lỗ vốn”.

Bên cạnh việc ký hợp đồng trồng chanh dây với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pưh cũng đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng hồ tiêu sang trồng các loại cây khác như: cà phê, điều và nhiều loại cây ăn trái với hình thức trồng xen canh hoặc trồng thuần để tăng thu nhập. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Chư Pưh hiện có hơn 265 ha cây ăn trái, như: bơ, xoài, mít, sầu riêng, chuối… Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Hiện nay, trồng cây ăn trái cho thu nhập cao hơn so với hồ tiêu. Huyện cũng khuyến khích người dân trồng xen cây ăn trái vào vườn hồ tiêu, cà phê.

Qua đánh giá, chúng tôi thấy cây ăn trái phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương nên phát triển rất tốt. Vì vậy, người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phá vỡ thế độc canh cây hồ tiêu để đem lại thu nhập cao hơn và ổn định. Tuy nhiên, đối với cây ăn trái, người dân chủ yếu trồng tự phát, khi thu hoạch thì bán cho các thương lái hoặc ở các chợ xã, thị trấn. Huyện đã chủ động làm việc với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để liên kết với nông dân trồng và bao tiêu sản phẩm một số cây ăn trái như: chanh dây, chuối, dứa, măng...

“Để Chư Pưh phát triển thành vùng cây ăn trái ổn định, chúng tôi kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác quy hoạch vùng và có cơ chế kiểm soát theo hướng bền vững. Huyện cũng đã đề xuất quy hoạch diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện đến năm 2020 khoảng 550 ha. Đồng thời, quy hoạch và có chính sách đầu tư phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao sản xuất các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhất là cây ăn trái để cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng, sạch bệnh đưa vào sản xuất. Việc một số diện tích hồ tiêu bị sâu bệnh hại, đất bị nhiễm bệnh không thể tái canh thì biện pháp chuyển đổi sang trồng cây ăn trái cũng là hướng đi mới, giúp nông dân phát triển nông nghiệp bền vững”-ông Nguyễn Long Khánh cho biết thêm.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null