Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc khảo sát một số vùng nguyên liệu nông sản của Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-8, đoàn công tác của Trung Quốc gồm đại diện cán bộ Cục Phát triển Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Tây đã có chuyến khảo sát thực tế vùng nguyên liệu nông sản và nhà máy sơ chế, sản xuất tại Gia Lai.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc-tỉnh Gia Lai năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 18-8 tại phường Pleiku.

1.jpg
Đoàn đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tại xã Lơ Pang. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại xã Lơ Pang; vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên thuộc Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) tại xã Ia Tôr và trang trại cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Đây đều là những nông sản chủ lực của tỉnh nằm trong nhóm có nhu cầu lớn tại thị trường Trung Quốc.

5.jpg
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu quy trình chế biến cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Ảnh: Vũ Thảo

Chuyến khảo sát thực tế này đã giúp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc hình dung rõ hơn bức tranh ngành hàng nông sản chủ lực tại Gia Lai. Việc đoàn công tác trực tiếp đến thăm các doanh nghiệp của Gia Lai cho thấy Trung Quốc không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng, mà còn đặc biệt chú trọng đến quy trình trồng trọt, quản lý chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Qua trao đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai nhờ khí hậu thuận lợi, diện tích lớn; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp Gia Lai trong việc tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các doanh nghiệp Gia Lai bày tỏ sự kỳ vọng chuyến khảo sát sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn, giúp nông sản Gia Lai tiếp cận ổn định và bền vững tại thị trường Trung Quốc.

3.jpg
Vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên tại xã Ia Tôr có diện tích 500 ha. Ảnh: Vũ Thảo

Có thể thấy, chuyến khảo sát là bước tiền đề quan trọng cho việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản giữa Gia Lai và các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần nâng cao uy tín của Gia Lai trong mắt đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp nỗ lực hơn trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp nông sản Gia Lai không chỉ bước vào thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi, mà còn có thể vươn xa hơn tới các thị trường khác trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null