Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Tiềm năng chưa được đánh thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù được xác định là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Gia Lai với thị trường Campuchia và khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng, song đến nay, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vẫn chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế.

Hoạt động kinh tế tại khu vực này còn trầm lắng, quy mô nhỏ, chưa tạo được sức lan tỏa rõ nét đối với phát triển kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh.

Yêu cầu cấp thiết tạo động lực mới cho kinh tế cửa khẩu

Nguyên nhân của tình trạng trên trước hết là do hệ thống hạ tầng phục vụ thương mại biên giới còn thiếu và chưa đồng bộ, như hệ thống kho bãi, khu phi thuế quan hỗ trợ phát triển logistics, hạ tầng xử lý nước thải tập trung; trong khi đó, địa hình đồi núi khiến chi phí san lấp mặt bằng cao, làm giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn hạn chế. Ảnh: Hà Duy
Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn hạn chế. Ảnh: Hà Duy

Hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu Lệ Thanh thời gian qua chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào mùa vụ nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ còn hẹp, chưa hình thành các trung tâm phân phối hay điểm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chưa phong phú, chủ yếu là hàng bách hóa, thùng carton, vật tư nông nghiệp phục vụ các dự án của DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đầu tư tại Campuchia. Số lượng DN tham gia xuất nhập khẩu qua cửa khẩu còn hạn chế, chưa tạo được nhịp độ giao thương sôi động.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải có một động lực đủ mạnh, mang tính dẫn dắt nhằm tháo gỡ các “nút thắt” về hạ tầng, kích hoạt dòng vốn đầu tư và tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ biên giới. Dự án “Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh” được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò này.

Xuất phát từ thực tiễn phát triển tại địa bàn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương triển khai dự án. Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Như Trình cho hay: Khu phi thuế quan được đề xuất có quy mô 65 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 619 tỷ đồng, thực hiện từ nguồn vốn tư nhân.

Khu phi thuế quan sẽ thực hiện các hoạt động gồm: tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, trung chuyển hàng hóa; cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; kinh doanh hàng miễn thuế giảm giá; dịch vụ logistics; sản xuất, gia công, lắp ráp, phân loại, đóng gói hàng xuất nhập khẩu… cùng nhiều loại hình dịch vụ thương mại khác.

Kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mới

Không chỉ dừng ở vai trò thúc đẩy thương mại, dự án Khu phi thuế quan còn được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa về KT-XH. Khi dự án đi vào triển khai và vận hành, sẽ tạo việc làm cho một lực lượng lao động đáng kể trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng; đồng thời kéo theo sự phát triển của các dịch vụ hỗ trợ như vận tải, ăn uống, lưu trú.

Ở góc độ quản lý nhà nước, hệ thống hạ tầng đồng bộ của Khu phi thuế quan sẽ giúp các cơ quan chức năng như hải quan, kiểm dịch… nâng cao năng lực kiểm soát hàng hóa, hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

Xe chở hàng xuất khẩu sang Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Xe chở hàng xuất khẩu sang Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Về quy hoạch, dự án được đánh giá là phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển hạ tầng thương mại biên giới giai đoạn 2025-2027, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Ông Trình cho biết thêm: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và kế hoạch sử dụng đất năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Cuối tháng 11-2025, làm việc xung quanh đề xuất về dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu 1 (khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh); hoàn thành trong tháng 12-2025 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cùng với đó là báo cáo, đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Khu phi thuế quan; hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu vị trí mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh dự án Khu phi thuế quan, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư khác với 3 dự án quy mô gồm: Nhà máy sản xuất viên nén và dăm gỗ của Công ty TNHH Hải Đăng Phát Phố Núi, tổng vốn dự kiến 120 tỷ đồng; Xây dựng Khu cảng cạn của Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải, tổng vốn dự kiến 300 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất tinh bột mì của Công ty TNHH Bao bì Tây Nguyên, tổng vốn dự kiến 90 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức làm việc, khảo sát thực địa để hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án.

Khi các dự án được triển khai đồng bộ cùng với Khu phi thuế quan sẽ tạo nên “cú hích” mới, góp phần từng bước thay đổi diện mạo kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, khắc phục tình trạng trầm lắng kéo dài và phát huy vai trò là điểm kết nối thương mại quan trọng của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ðẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia

Ðẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia

(GLO)- Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, việc chủ động mở rộng thị trường sang các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia, đang trở thành hướng đi chiến lược của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Hàng Noel đa dạng như cây thông, ông già Noel được trưng bày rực rỡ nhưng thị trường mua sắm Giáng sinh diễn ra trầm lắng.

Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

An Lão phát huy hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ

An Lão phát huy hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ

(GLO)- Thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ trên ở xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ.

Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

(GLO)- Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu lô sushi cá điêu hồng đầu tiên sang thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng và mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản.

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chiến lược kiểm soát phát thải, kiểm kê khí nhà kính định kỳ, xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng, tập trung vào các ngành phát thải cao như: sắt, thép, gỗ, may mặc, góp phần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp thông qua việc xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Sự chuyển biến tư duy của doanh nghiệp (DN) và nông dân tạo nền tảng nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra cho nông sản.

null