Khởi công Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản Vinanutrifood Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-8, tại xã Tây Sơn, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung Vinanutrifood Bình Định.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tại thị trường Trung Quốc.

19-1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Đức Hải

Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản Vinanutrifood Bình Định được triển khai xây dựng trên diện tích 10 ha (thuộc thôn 2, xã Tây Sơn), với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 500 tỷ đồng.

Quy mô sản xuất 10.000 tấn thức ăn chăn nuôi; 21.000 tấn hoa quả đóng lon, hòa tan; 2.000 tấn thực phẩm chức năng và 5.000 m³ mỹ phẩm mỗi năm. Các dòng sản phẩm đ­ược sản xuất bằng công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Trong sản xuất, doanh nghiệp liên kết xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 2.500 ha với các loại nông sản có thế mạnh tại địa phương và cây dược liệu, gắn với bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, hợp tác xã.

19-3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: Đức Hải

Dự án được ứng dụng công nghệ AI trong quản lý nông nghiệp, blockchain truy xuất nguồn gốc, cùng hệ thống xử lý nước thải vi sinh đạt chuẩn loại A và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng sản phẩm cho các thị trường trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh-cho biết: Gia Lai có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp với diện tích đất canh tác hàng năm khoảng 1,4 triệu ha. Hiện tỉnh đang tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, giao thông để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sâu. Ngày 18-8, UBND tỉnh cũng mới tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

19-6.jpg
Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản Vinanutrifood Bình Định có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, Dự án không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần đưa ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, giải quyết việc làm thường xuyên và thu mua, bao tiêu nông sản cho bà con, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển.

Cùng với chúc mừng thành công bước đầu của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tập trung tối đa nguồn lực, triển khai thi công Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn lao động; tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành nhà máy.

Đồng chí cũng khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Dự án hoàn thành đúng tiến độ.

19-2.jpg
Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định và các doanh nghiệp của Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định và các doanh nghiệp của Trung Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Dịp này, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định cũng trao tặng 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập trên địa bàn xã Tây Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null