An Lão phát huy hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ trên ở xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ.

Tiêu biểu là mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ của ông Nguyễn Văn Khoa (thôn Thanh Sơn)-đang được xem là điểm sáng, góp phần mở hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng gò đồi.

dua-xiem.jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa chăm sóc vườn dừa của gia đình chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: Minh Khoa

Xã An Lão có khí hậu ổn định, đất đai phù hợp trồng cây ăn quả, nhất là dừa xiêm; cùng với hạ tầng giao thông, điện-nước được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi phát triển cây trồng giá trị cao.

Nắm bắt lợi thế đó, năm 2020, ông Nguyễn Văn Khoa đầu tư trồng 200 cây dừa xiêm hữu cơ trên diện tích 5.000 m², với tổng vốn hơn 400 triệu đồng, gồm chi phí khoan giếng, hệ thống tưới tự động, máy bơm, bể chứa nước, cây giống, vật tư hữu cơ và nhân công.

Điểm đáng chú ý của mô hình là được xây dựng theo liên kết “6 nhà”: Nhà nước-nhà nông-nhà khoa học-doanh nghiệp-ngân hàng-nhà phân phối.

Thông qua Hội Nông dân xã, ông Khoa được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời được tập huấn kỹ thuật bởi ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn.

Sản phẩm dừa xiêm được doanh nghiệp và HTX ký kết bao tiêu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn OCOP, giúp bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đầu năm 2025, vườn dừa cho thu hoạch ổn định, giá bán 7.000-10.000 đồng/trái, doanh thu gần 200 triệu đồng. Dự kiến năm 2026, khi cây vào giai đoạn cho trái mạnh với năng suất 100-120 trái/cây/năm, doanh thu có thể đạt trên 250 triệu đồng/năm, hoàn vốn và bắt đầu sinh lãi.

Dự án an toàn với môi trường nhờ sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học; đồng thời tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH xã An Lão.

Ông Đinh Văn Nhiêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã An Lão-cho biết, mô hình của ông Nguyễn Văn Khoa phù hợp chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; địa phương đang kiến nghị hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu tập thể dừa xiêm An Lão và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn ưu đãi.

Với sự chủ động của người dân và sự đồng hành của các cấp, mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ ở xã An Lão hứa hẹn trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân vùng gò đồi.

Có thể bạn quan tâm

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

null