Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn:

Chính quyền phải thay đổi nhận thức, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-8, tại khách sạn Mường Thanh (phường Pleiku), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chủ đề “Khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai Việt”. 

Tham dự diễn đàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; ông Hoàng Bình Quân-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; PGS.TS Trần Đình Thiên-nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các sở, ngành cùng 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

ong-pham-anh-tuan-chu-tich-ubnd-tinh-phat-bieu-chi-dao-tai-dien-dan-kinh-te-tu-nhan-2025-cum-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-anh-ha-duy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Khẳng định vai trò kinh tế tư nhân

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phan Thanh Thiên-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai-nhấn mạnh: Việc tổ chức diễn đàn là để nhận diện vấn đề, hiến kế giải pháp, khuyến nghị chính sách thiết thực, khả thi, tập trung vào những nội dung ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của cộng đồng doanh nghiệp như làm sao giảm chi phí tuân thủ, loại bỏ “giấy phép con”, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; việc tiếp cận vốn, tín dụng và đất đai…

“Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hôm nay không chỉ nuôi dưỡng giấc mơ làm giàu chính đáng, mà còn gánh trên vai trách nhiệm dựng xây đất nước hùng cường. Với tinh thần “Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị”, tôi tin rằng cộng đồng doanh nhân tư nhân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ không chỉ vượt qua thách thức, mà còn tạo nên bước đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao”- ông Thiên bày tỏ.

6-pgsts-tran-dinh-thien-phat-bieu-tai-dien-dan-anh-ha-duy.jpg
PGS-TS Trần Đình Thiên phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước ngoặt lịch sử khi khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, là lực lượng tiên phong của nền kinh tế. Theo ông, phát triển kinh tế tư nhân cần tập trung “cởi trói”, xóa bỏ phân biệt đối xử, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải trang bị năng lực mới, từ sáng tạo trí tuệ đến bản lĩnh thị trường.

quan2.jpg
Ông Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tham luận về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên vùng và vai trò kinh tế tư nhân. Ảnh: DNCC

Với góc nhìn về khoa học công nghệ-đổi mới sáng tạo liên vùng, ông Vũ Hồng Quân-Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định-cho rằng: “Thay vì mỗi tỉnh đi riêng, hãy cùng xây dựng một chuỗi đổi mới sáng tạo vùng, trong đó Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nam Trung bộ và Tây Nguyên đóng vai trò trung tâm kết nối. Trong ngắn hạn, đến năm 2027, có thể triển khai vườn ươm công nghệ tại Quy Nhơn; tầm nhìn dài hạn đến sau năm 2030 là hình thành cụm công nghiệp công nghệ cao tại cửa ngõ Tây Nguyên, kết nối Pleiku-Quy Nhơn, vừa có hậu cần cảng biển, vừa tiếp cận được lao động vùng cao. Doanh nghiệp tư nhân của vùng sẵn sàng góp phần vào từng mắt xích nhỏ: hỗ trợ ươm tạo startup, tài trợ học bổng kỹ sư công nghệ và kết nối chuyên gia về địa phương”.

Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Diễn đàn cũng dành thời gian cho phiên đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chính quyền địa phương và chuyên gia.

5-ong-nguyen-quang-duy-chu-tich-hdqt-dt-group-pho-chu-tich-thuong-truc-hoi-doanh-nhan-tre-khanh-hoa-de-xuat-mot-so-giai-phap-de-phat-trien-doanh-nghiep-tu-nhan-anh-ha-duy.jpg
Ông Nguyễn Quang Duy-Chủ tịch HĐQT D&T Group, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đề xuất một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Hà Duy

Trước thực trạng doanh nghiệp trong khu vực chủ yếu nhỏ và siêu nhỏ, khó khăn trong tiếp cận vốn và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Nguyễn Quang Duy-Chủ tịch HĐQT D&T Group, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa-đề xuất nhiều giải pháp để phát triển doanh nghiệp tư nhân như: cắt giảm thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xây dựng vườn ươm liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân-FDI-doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh đào tạo về quản trị, tài chính, marketing số.

quang-canh-dien-dan-kinh-te-tu-n1.jpg
Quang cảnh Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Các đại biểu cũng kiến nghị về xúc tiến thương mại, thu hút nguồn nhân lực, chính sách đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ; ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị nông sản; kết nối doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn lớn; khai thác lợi thế cảng biển, cao tốc, sân bay để hình thành chuỗi cung ứng mới. Những ý kiến này sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổng hợp, báo cáo tại phiên đối thoại cấp bộ, ngành và phiên toàn thể cấp cao VPSF 2025 vào tháng 9 tới.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, rào cản lớn nhất hiện nay là chính quyền ra văn bản nhưng doanh nghiệp không quan tâm. Tôi mong khi chính quyền ra thể chế, doanh nghiệp nghiên cứu, có cách tiếp cận mới, nếu có vướng mắc thì doanh nghiệp chủ động đề xuất những giải pháp chính xác, hướng về cái chung. Doanh nghiệp phải đổi mới, phải nghĩ lớn, làm lớn. Doanh nghiệp phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh liêm chính, trách nhiệm với cộng đồng.

7-mot-so-san-pham-tieu-bieu-cua-gia-lai-trung-bay-tai-dien-dan-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-2025-cum-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-anh-ha-duy.jpg
Một số sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai trưng bày tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chính quyền sẽ ít can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp và làm sao để doanh nghiệp ít phải gặp chính quyền, chuyển từ “kiểm điểm” sang “tìm hiểu”. Chính quyền hiện được giao nhiều chỉ số KPI, trong đó quan trọng nhất là tăng trưởng, mà tăng trưởng phụ thuộc vào doanh nghiệp, nếu chính quyền không tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì sẽ không đảm bảo tăng trưởng, tức là không đảm bảo KPI. Vì vậy, chính quyền phải thay đổi nhận thức, tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Về thanh-kiểm tra trong năm, 1 doanh nghiệp chỉ 1 đơn vị kiểm tra. Về phía tỉnh sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tăng cường thu hút doanh nghiệp FDI”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null