Khẩn trương sửa chữa kênh mương sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm một số công trình thủy lợi hư hỏng nặng. Trước thực trạng này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang tập trung duy tu, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới cho vụ Đông Xuân 2025-2026.

Hạ tầng thủy lợi xuống cấp

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang quản lý 18 hồ chứa lớn và vừa, 28 đập dâng, 4 trạm bơm điện cùng hệ thống kênh mương, đường ống dẫn nước phục vụ sản xuất của người dân và các hợp tác xã nông nghiệp.

kenh-muong-dap-dang-ia-lau-bi-hu-hong-sau-nhung-dot-mua-lon-nam-2025.jpg
Kênh mương đập dâng Ia Lâu hư hỏng sau những đợt mưa lớn kéo dài năm 2025. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, nhiều công trình xây dựng đã lâu, hiện xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục.

Thêm vào đó, sau các đợt mưa lũ từ tháng 9 đến tháng 11-2025, nhiều tuyến kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, hư hỏng nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch phục vụ nước tưới vụ Đông Xuân 2025-2026, nhất là ở khu vực phía Đông Trường Sơn.

Cụ thể, mưa lũ làm nhiều tuyến đường chính vào các hồ chứa, đập dâng bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn như: đường vào hồ chứa Ia Rtô (xã Ia Sao); đường vào hồ Tầu Dầu 2 (xã Đak Pơ); đường vào hồ Ia Dreh (xã Ia Dreh)…

Đặc biệt, nhiều tuyến kênh mương còn bị đất, cát, đá bồi lấp, hư hỏng nặng như: hệ thống kênh hồ chứa nước Ia Mláh (xã Phú Túc); đập dâng Ia Rsai (xã Ia Rsai); đập dâng Uar (xã Uar); kênh chính, kênh nhánh thuộc công trình thủy lợi Ayun Hạ tại các xã Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Ia Pa, Ayun Pa, Ia Sao; hệ thống kênh chính và công trình trên kênh chính hồ chứa nước Phú Cần… Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ hơn 5,6 tỷ đồng.

nguoi-dan-dia-phuong-tham-gia-nao-vet-khe-thong-kenh-muong-tai-dap-dang-ia-rsai.jpg
Người dân địa phương khẩn trương nạo vét kênh mương đập dâng Ia Rsai. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Xuân Sang - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Krông Pa (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) cho biết: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, lũ lớn xuất hiện liên tiếp từ tháng 9 đến tháng 11-2025, các công trình và hệ thống kênh mương do Chi nhánh quản lý bị thiệt hại nặng.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất là đập dâng Ia Rsai và Uar khi bị cát bồi lấp; chưa kể nhiều tuyến kênh mương cũng bị bồi lấp, sạt lở, bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến kế hoạch phục vụ nước tưới cho sản xuất của người dân địa phương.

Nỗ lực khắc phục

Sau các đợt mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện ở các chi nhánh khẩn trương sửa chữa hệ thống kênh mương bị hư hỏng, báo lên cấp có thẩm quyền tìm giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ Đông xuân 2025-2026.

dap-dang-ba-bi-phuong-an-phu-duy-tri-luong-nuoc-tuoi-on-dinh.jpg
Nguồn nước tưới tại đập dâng Bà Dĩ (phường An Phú). Ảnh: N.D

Theo đó, từ nguồn vốn sự nghiệp duy tu sửa chữa thường xuyên khoảng 6 tỷ đồng và vốn sửa chữa cấp bách khoảng 404 triệu đồng, Công ty đã nạo vét, sửa chữa một số hạng mục hư hỏng tại một số công trình, kênh mương.

Tại đập dâng Ia Rsai, đơn vị đã nạo vét, sửa chữa được 980 m kênh mương bị bồi lấp, sạt lở; đập dâng Uar đã nạo vét được 1.841 m kênh mương. Nạo vét, đắp bù hệ thống kênh chính, kênh cấp 1 công trình thủy lợi Ayun Hạ khoảng 950 m kênh mương đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

may-moc-phuong-tien-dang-tap-trung-sua-chua-kenh-muong-tren-he-thong-dap-dang-an-phu.jpg
Sửa chữa hệ thống đập dâng An Phú. Ảnh: N.D

Ông Phan Phước Thiện - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai - cho biết: Những năm qua, khu vực Tây Gia Lai được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương đáp ứng nhu cầu nước tưới cây trồng ngắn, dài ngày cung cấp nước sinh hoạt tại một số công trình.

Song, một số hồ chứa lớn và kênh mương xây dựng cách đây hơn 30 năm hiện đã hư hỏng, xuống cấp, trong khi nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa rất hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các xã.

Đặc biệt, sau các đợt bão, lũ mưa lớn kéo dài vừa qua làm nhiều tuyến kênh mương ở các công trình bị thiệt hại nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất trong năm 2026.

thi-cong-kenh-muong-dap-dang-ba-di.jpg
Thi công kênh mương đập Bà Dĩ. Ảnh: N.D

“Trước những thiệt hại về kênh mương, thủy lợi, Công ty đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị xử lý tạm thời các hạng mục bằng biện pháp sử dụng vật tư, vật liệu phòng - chống thiên tai có sẵn tại công trình như đá hộc, rọ đá… ngăn chặn xói lở.

Cùng với đó, lập hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền kiểm tra, hướng dẫn để sửa chữa, kịp thời đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Hiện nay, nhiều tuyến kênh mương bị hư hỏng đã được Công ty duy tu, sửa chữa xong, nỗ lực đáp ứng nhu cầu nước tưới vụ Đông Xuân 2025-2026 tại khu vực Tây Gia Lai” - ông Thiện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null