Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp

Khu vực phía Tây tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ phục vụ tưới cho khoảng 67.000 ha cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân các địa phương.

xoi-lo-tai-ho-chua-nuoc-tan-son.jpg
cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-gia-lai-cu-da-ke-da-khu-vuc-sat-lo-ho-chua-tan-son.jpg
Sạt lở tại hồ chứa nước Tân Sơn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai (cũ) là đơn vị đang quản lý, khai thác 17 hồ chứa nước và 28 đập dâng hiện đang trong giai đoạn tích nước.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, ngay từ đầu mùa mưa, Công ty đã triển khai lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hư hỏng của từng công trình nhằm tìm giải pháp khắc phục, sửa chữa, đảm bảo “vượt lũ” an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du.

Thực tế kiểm tra cho thấy, nhiều hạng mục ở các công trình bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tích nước, quản lý, vận hành trong mùa mưa lũ năm 2025.

Điển hình như tại hồ chứa Ia Ring (xã Bờ Ngoong). Sau sự cố rò rỉ xảy ra cuối năm 2024, gây sụt lún, xói mái thượng lưu đập khu vực tháp van thượng lưu cống lấy nước; hư hỏng hệ thống điện vận hành cống lấy nước; bê tông đáy hành lang cống bị xâm thực hư hỏng; xuất hiện mạch lỗ rò, mạch đùn ở đáy hành lang cống, hư hỏng kênh dẫn hạ lưu tràn xả lũ… Dù vậy, đến nay công trình này vẫn chưa được đánh giá, xử lý, sửa chữa dứt điểm nên chưa tích nước.

khu-vuc-hu-hong-ho-chua-ia-ring.jpg
z6869223325188-00134ee20f26d5fd0c875794fd61c0ed.jpg
Sự cố rò rỉ tại hồ chứa nước Ia Ring xảy ra cuối năm 2024 vẫn chưa được khắc phục triệt để. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn tại hồ chứa Tân Sơn, mái thượng lưu đập bên tràn xả lũ bị xói lở, thấm qua đập đất bên trái đập. Tại hồ Ia Dréh, hệ thống đo thấm thân đập bị hư hỏng hoàn toàn, van cống lấy nước hư hỏng, tràn xả lũ hư hỏng, xói nứt bê tông dốc nước… gây mất an toàn công trình.

Còn tại hồ chứa Biển Hồ B, cống lấy nước có hiện tượng nước rò rỉ qua lỗ thông hơi. Tại hồ chứa Ia Mlah, các hạng mục cơ khí cống lấy nước bị xâm thực, ăn mòn, cuối dốc nước tràn xả lũ bị xói; một số vị trí bê tông xâm thực, hệ thống Scada bị hỏng…

Ông Phan Phước Thiện-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai (cũ), cho biết: Những năm qua, cùng với đầu tư xây dựng mới các hồ chứa thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân một số địa phương, hằng năm, đơn vị tập trung rà soát hiện trạng từng công trình để xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa kịp thời những hạng mục cấp thiết.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình khai thác, vận hành. Đặc biệt, hiện nay, nhiều công trình hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh vì được xây dựng và đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước nên một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

Trước thực tế trên, để đảm bảo vận hành an toàn hồ, đập trước và trong mùa mưa lũ, Công ty thường xuyên tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ tại từng công trình để phát hiện và kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ trong mùa mưa lũ này.

Khắc phục khó khăn, sẵn sàng ứng phó

Hơn 1 tháng qua, thời tiết tại khu vực phía Tây tỉnh mưa kéo dài liên tục. Các hồ chứa thủy lợi đang trong giai đoạn vừa chủ động tích nước, vừa mở nước phục vụ sản xuất. Hiện các hồ chứa đã tích trữ nước đạt hơn 60% dung tích, một số hồ đã tích đủ nước như Tân Sơn, Tầu Dầu 2…

ho-chua-nuoc-thuy-loi-plei-tho-ga-da-gop-phan-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-dia-phuong.jpg
Hồ chứa nước thủy lợi Plei Thơ Ga tích nước phục vụ tưới tiêu. Ảnh: Quang Tấn

Thời gian qua, các đơn vị quản lý, khai thác đã chủ động phối hợp với các địa phương bảo vệ các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, sự cố hố sụt tại khu vực mái thượng lưu hồ chứa nước Ia Ring hiện chỉ được xử lý tạm thời, vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Điều này khiến hồ chứa không thể tích nước đến mực nước dâng bình thường (cao trình 689 m). Do đó, trong mùa lũ năm 2025, công trình hồ chứa nước Ia Ring không thể điều tiết lượng nước lũ qua tràn một cách chủ động, khi mực nước hồ bằng cao trình ngưỡng tràn sẽ chảy ở trạng thái tự do về hạ du.

Ông Nguyễn Hữu Tỵ-Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong-cho hay: Trước thực trạng trên, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở nuôi trồng thủy sản... thực hiện các biện pháp tạm dừng sản xuất lúa vụ mùa năm 2025 và chăn nuôi; di chuyển các tài sản khác lên vị trí cao để tránh nguy cơ bị ngập lụt, trôi...

Đồng thời, xã cũng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo kế hoạch cũng như phương án phòng-chống thiên tai đã lập; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ tại các khu vực bị sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

cong-ty-tnhh-mootjt-hanh-vien-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-gia-lai-cu-chu-dong-phoi-hop-voi-ubnd-xa-bo-ngoong-rao-chan-han-che-nguoi-va-phuong-tien-co-gioi-di-lai-tren-dap.jpg
Đơn vị quản lý, vận hành phối hợp với UBND xã Bờ Ngoong rào chắn, hạn chế người và phương tiện cơ giới đi lại trên đập Ia Ring. Ảnh: Q.T

Theo ông Phan Phước Thiện-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh, thời gian qua, để đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ, đơn vị ban hành Kế hoạch phòng-chống, ứng phó với thiên tai; thành lập các đoàn kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc hiện trạng tất cả công trình, công tác vận hành tại chỗ… chuẩn bị nguồn vật tư, trang thiết bị phòng-chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xảy ra.

ho-chu-nuoc-chu-prong-dang-trong-giai-doan-tich-nuoc.jpg
Hồ chứa nước Chư Prông đang trong giai đoạn tích nước. Ảnh: Nguyễn Diệp

“Nguồn kinh phí của Công ty hiện nay chủ yếu từ nguồn hợp đồng đặt hàng với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện tưới tiêu và kinh phí sửa chữa thường xuyên. Trong khi đó, kinh phí sửa chữa lớn; việc nâng cấp các công trình hồ, đập thủy lợi sau nhiều năm đưa vào sử dụng bị hư hỏng nặng không được bố trí đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành cùng như đảm bảo an toàn hồ đập.

Vì vậy, Công ty đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa thủy lợi, kịp thời đảm bảo an toàn các công trình trong mùa mưa lũ năm nay và những năm tiếp theo”-ông Thiện kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null