Nỗi lo mất mùa trên cánh đồng Đê Chơ Gang
(GLO)- Trên cánh đồng Đê Chơ Gang (xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai) rộng khoảng 25 ha, nhiều ruộng lúa vụ Mùa đã chuyển màu vàng nhạt, cây thấp và thưa, đối diện với nguy cơ mất mùa do khô hạn kéo dài.
(GLO)- Trên cánh đồng Đê Chơ Gang (xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai) rộng khoảng 25 ha, nhiều ruộng lúa vụ Mùa đã chuyển màu vàng nhạt, cây thấp và thưa, đối diện với nguy cơ mất mùa do khô hạn kéo dài.
(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi được Gia Lai xác định là giải pháp tối ưu nhằm chủ động nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới; Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn; ADB tài trợ 42,76 triệu USD hiện đại hóa thủy lợi, Gia Lai cũng được hưởng lợi; Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung năm 2026 có gì đặc biệt?...
(GLO)- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Việt Nam vừa ký gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD triển khai Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi. Dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 295.500 người.
(GLO)- Từ những hồ chứa lớn đến các trạm bơm nhỏ, hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Tây tỉnh đang chịu áp lực sau nhiều năm vận hành, năng lực tưới mới đạt khoảng 8,94%, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.
(GLO)- Giữa tháng 7, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận lượng nước về thấp hơn cùng kỳ, trong bối cảnh El Nino được dự báo còn kéo dài.
(GLO)- Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về thực trạng cũng như giải pháp, lộ trình đầu tư hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(GLO)- Nhằm hoàn thiện hạ tầng và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đã quyết định đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa kênh mương nội đồng.
(GLO)- Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có hệ thống thủy lợi phát triển không đồng đều. Khu vực phía Ðông có mạng lưới hồ chứa, đập dâng và kênh mương tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh.
(GLO)- Ngày 16-6, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai - cho biết: Đến nay, dự án đập dâng Cây Dừa tại xã Tuy Phước đã thi công đạt khoảng 43% giá trị hợp đồng.
(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6-2026.
(GLO)- Mỗi khi vào mùa khô, người dân xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với bài toán thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Tình trạng này kéo dài nhiều năm đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của hàng nghìn hộ dân.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 5554/SNNMT-TL gửi UBND tỉnh báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát hiện tượng lún tại công trình đập ngăn mặn An Mỹ (xã An Lương).
(GLO)- Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã chủ động điều tiết, vận hành hiệu quả các công trình, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.
(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.
(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, bà con nông dân vùng hạ lưu sông Ayun (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xuống đồng để kịp gieo sạ vụ Đông Xuân 2025-2026. Theo người dân địa phương, đây là thời điểm canh tác thuận lợi nhất do ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ so với các vụ khác.
(GLO)- Những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm một số công trình thủy lợi hư hỏng nặng. Trước thực trạng này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang tập trung duy tu, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới cho vụ Đông Xuân 2025-2026.
(GLO)- Các công trình hồ, đập giữ vai trò then chốt trong cung cấp nước tưới, sinh hoạt và phát điện. Tuy nhiên, hạ tầng thủy lợi ở nhiều nơi, nhất là khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vẫn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu.
(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.
(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thủy lợi Ia Mlah, chủ động nguồn nước tưới phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất của người dân, huyện Krông Pa đang triển khai đầu tư mở rộng tuyến kênh Chính và kênh N33 tiếp nước cho kênh N33 nối dài.
Đắk Nông đang vào những ngày nắng nóng khắc nghiệt khiến hàng chục hồ đập cạn nước. Ngoài 37 hồ đập cần nâng cấp, sửa chữa; tỉnh này cần 1.968 tỷ đồng đầu tư các công trình thủy lợi mới.
Tây Nguyên là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của cả nước, song chỉ có khoảng 26% diện tích nông nghiệp được phục vụ bởi hệ thống thủy lợi; 74% diện tích còn lại phụ thuộc vào nước mưa tự nhiên.
(GLO)- Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10-12, kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiến hành thảo luận tổ. Các đại biểu đã chia thành 5 tổ, tập trung phân tích, thảo luận những những tồn tại, hạn chế nhằm khơi thông “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế-xã hội.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |