Chiến lược này tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện: Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường; ông Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ngài Keer Van Baar - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Nông nghiệp & Môi trường, cùng ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương.
Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín tại Việt Nam. Hai bên tập trung phát triển các dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa và các tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế, hướng tới chuỗi sản xuất từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, chế biến đến truy xuất nguồn gốc.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào cuối năm 2022, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp cao hai nước. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa hai doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hà Lan.
Trên nền tảng hợp tác đó, đến nay hai tập đoàn đã và đang triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án đang được phát triển tại khu vực Tây Nguyên, góp phần hình thành các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn và tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp địa phương.
Các dự án được xây dựng theo mô hình chăn nuôi hiện đại, áp dụng đồng bộ các giải pháp an toàn sinh học, quản lý trang trại theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ tự động hóa. Sau khi hoàn thiện, hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu và 10.000 con heo cụ kỵ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và phát triển lâu dài cho ngành chăn nuôi Việt Nam.
Theo chiến lược giai đoạn 2026-2036, Hùng Nhơn và De Heus tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai với tổng vốn bổ sung gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng 18.300 tỷ đồng. Các dự án hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn dịch bệnh, đồng thời phát triển hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế, qua đó kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ con giống, dinh dưỡng, chăn nuôi đến chế biến và thị trường đầu ra.
Việc đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và hiện đại.
Sau khi hoàn thiện, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm, góp phần gia tăng giá trị cho ngành chăn nuôi, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp.
Ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho rằng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của ngành chăn nuôi Việt Nam. Thông qua việc hợp tác với Hùng Nhơn, De Heus muốn tận dụng lợi thế của nhau để cùng tạo dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc, từ đó hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro cho người chăn nuôi và tạo ra giá trị bền vững cho toàn chuỗi.
“Chúng tôi cũng cam kết đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, giúp họ tiếp cận các giải pháp toàn diện để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, chung tay phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam” - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á khẳng định.
Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết việc hợp tác với De Heus sẽ giúp phát huy thế mạnh của hai bên nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và hiệu quả.
“Trên nền tảng công nghệ và kinh nghiệm quốc tế của De Heus, kết hợp với sự am hiểu thị trường trong nước của Hùng Nhơn, chúng tôi hướng tới xây dựng các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, tạo ra giá trị thiết thực cho người nông dân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của kinh tế địa phương và ngành chăn nuôi Việt Nam” - ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.
Thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2036, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại trong khu vực.