Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Tham gia hội chợ triển lãm tại TP. Stung Treng, tỉnh Gia Lai có 8 gian hàng của 13 đơn vị uy tín trưng bày, giới thiệu 53 mặt hàng là các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh.

Từ các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, hạt mắc ca được trồng, chế biến sâu tại mảnh đất đỏ Tây Nguyên đầy nắng và gió đến bánh tráng dừa, bánh hỏi, tôm, cá sấy khô mang đậm hương vị mặn mòi của biển cả..., tất cả cùng hòa quyện, đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân tại TP. Stung Treng.

dung-hd00-15-35-19still1150.jpg
Người dân tỉnh Stung Treng tìm hiểu về sản phẩm cà phê của Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Tham quan hội chợ triển lãm, anh Phẹk Kđa (TP. Stung Treng) cho hay: “Tôi được thưởng thức tại chỗ sầu riêng sấy khô và hạt mắc ca của tỉnh Gia Lai. Hương vị khá tuyệt vời, đặc biệt là hạt mắc ca, ăn vào béo ngậy, hòa tan trong miệng”.

Tại gian hàng bên cạnh, chị Sorây Đa cùng các thành viên trong gia đình cũng khá thích thú khi thưởng thức các sản phẩm bánh tráng dừa được trồng, chế biến tại khu vực Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai). Chị đánh giá, bánh tráng rất ngon, có hương thơm đặc trưng lan tỏa.

ocop-gia-lai-chinh-phuc-nguoi-dan-xu-so-chua-thap.jpg
Người dân Campuchia thưởng thức và nghe giới thiệu về các sản phẩm nước uống thanh nhiệt mà tỉnh Gia Lai đem đến hội chợ triển lãm. Ảnh: R'Piên

Có thể nói, mỗi sản phẩm đem đến hội chợ triển lãm không chỉ quảng bá đặc trưng vùng miền, mà hơn cả là lan tỏa thông điệp về tinh thần gắn kết, cùng giao lưu, học hỏi để nâng cao chất lượng các sản phẩm; từ đó vươn xa hơn tới các thị trường các nước trong khu vực và thế giới.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Với 8 gian hàng, chúng tôi đã lựa chọn giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp qua chế biến sâu của vùng cao nguyên; sản phẩm làng nghề truyền thống và sản vật đánh bắt được sấy khô của miền biển.

dung-hd00-16-34-12still1148.jpg
Các gian hàng OCOP của tỉnh Gia Lai tham gia hội chợ triển lãm tại TP. Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, các sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia triển lãm đang góp phần mời gọi du khách đất nước Chùa Tháp hãy ghé thăm Gia Lai để trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhân Năm Du lịch quốc gia 2026.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

(GLO)- Ngày 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ (cũ).

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

(GLO)- Tình trạng cà phê rụng quả non xuất hiện tại nhiều vùng trồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nông dân lo lắng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần xác định đúng nguyên nhân, cân đối dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh để hạn chế thiệt hại.

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

(GLO)- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ACCESSTRADE Việt Nam và HOPI LiveHub tổ chức chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 với chủ đề “Cập nhật những xu hướng mới nhất trên thương mại điện tử từ năm 2026”.

Thắng kiện, doanh nghiệp mỏi mòn chờ thi hành án

Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

null