(GLO)- Nghị định số 180/2026/NĐ-CP của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng có hiệu lực từ ngày 15-7-2026 mở ra cơ hội khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về tiềm năng, cơ hội và định hướng phát triển thị trường carbon rừng của tỉnh.
* Thưa ông, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP có ý nghĩa như thế nào đối với việc khai thác giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng của tỉnh?
Ông NGUYỄN VĂN HOAN, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2026/NĐ-CP đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hình thành hành lang pháp lý cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Đối với tỉnh, Nghị định mang nhiều ý nghĩa chiến lược.
Trước hết, đây là cơ sở pháp lý để chuyển hóa giá trị sinh thái của rừng thành nguồn lực tài chính xanh thông qua việc lượng hóa khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).
Bên cạnh đó, Nghị định tạo nền tảng để cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng phát triển kinh tế rừng hiện đại, bền vững, từng bước chuyển từ mô hình bảo vệ rừng chủ yếu dựa vào ngân sách sang huy động nguồn vốn đầu tư xanh theo cơ chế thị trường.
Đặc biệt, nguồn thu từ dịch vụ carbon rừng sẽ được ưu tiên tái đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân cư trực tiếp giữ rừng.
Đây là cơ chế tạo động lực để người dân vùng sâu, vùng xa gắn bó hơn với rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng một cách bền vững.
* Với gần 1 triệu ha rừng, tỉnh có những lợi thế gì khi tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng, thưa ông?
- Lợi thế lớn nhất của tỉnh chính là quy mô và chất lượng tài nguyên rừng. Theo công bố hiện trạng rừng năm 2025, toàn tỉnh có hơn 986.600 ha đất có rừng, trong đó, rừng tự nhiên hơn 692.000 ha, rừng trồng gần 294.500 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%.
Nghị định số 180/2026/NĐ-CP mở rộng phạm vi các hoạt động tạo tín chỉ carbon từ các dự án giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), trồng rừng mới, xúc tiến tái sinh tự nhiên, làm giàu rừng, quản lý rừng bền vững đến các mô hình nông lâm kết hợp.
Với diện tích rừng tự nhiên lớn, cùng diện tích rừng trồng và hơn 45.900 ha đang trong giai đoạn hình thành rừng, Gia Lai có dư địa rất lớn để phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng.
Lực lượng Trạm bảo vệ rừng số 8 tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: ĐVCC
* Theo ông, nếu khai thác hiệu quả “nguồn vốn carbon”, tỉnh sẽ được hưởng những lợi ích gì?
- Đối với ngành lâm nghiệp, đây sẽ là bước chuyển từ khai thác giá trị trực tiếp của tài nguyên rừng sang khai thác giá trị dịch vụ hệ sinh thái và khả năng hấp thụ carbon. Khả năng hấp thụ CO₂ của rừng sẽ trở thành một loại hàng hóa đặc biệt có thể đo đếm và giao dịch trên thị trường.
Nguồn thu từ tín chỉ carbon cũng sẽ tạo ra dòng tài chính xanh bền vững, giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV), hiện đại hóa công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Đối với người dân, Nghị định xác lập quyền hưởng lợi trực tiếp của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia các dự án carbon rừng. Khi rừng tạo ra nguồn thu ổn định, người dân sẽ có thêm động lực bảo vệ rừng thay vì khai thác tài nguyên.
Đồng thời, nguồn thu này còn được ưu tiên hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, góp phần phát triển kinh tế xanh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Lực lượng Kiểm lâm, Công an xã và đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương
* Gia Lai được ước tính có khả năng hấp thụ khoảng 4,9 triệu tấn CO₂ mỗi năm. Theo ông, dư địa phát triển nguồn thu từ tín chỉ carbon trong thời gian tới ra sao?
- Đây là tiềm năng rất lớn. Nghị định số 180/2026/NĐ-CP đã quy định phương pháp xác định mức chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, tạo cơ sở để triển khai thị trường trong thực tế.
Khi thị trường carbon trong nước đi vào vận hành và từng bước kết nối với thị trường quốc tế, nhu cầu bù trừ phát thải của DN sẽ tăng lên.
Theo quy định hiện hành, các cơ sở phát thải vượt hạn ngạch được phép sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng để bù trừ tối đa 30% nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính. Đây là cơ hội để tỉnh thu hút nguồn vốn đầu tư xanh trong và ngoài nước vào lĩnh vực lâm nghiệp.
(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.
(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.
(GLO)- Chương trình được triển khai tại miền Nam và miền Trung từ tháng 10-2026 đến hết tháng 3-2027, với mục tiêu thu gom 500-1.000 máy điều hòa đã qua sử dụng.
(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.
(GLO)- Hiện tượng El Niño đang trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường đường thế giới. Khi thời tiết cực đoan làm giảm sản lượng mía tại các vùng trồng chủ lực, nguồn cung đường có thể thu hẹp, qua đó tạo sức ép tăng giá.
(GLO)- Ngày 3-10, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Bộ GD&ĐT phối hợp với Quỹ vì tương lai xanh - Quỹ thiện tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”.
(GLO)- Sau gần 5 năm triển khai, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Trị đã đạt khoảng 99,7% tiến độ tổng thể. Cả 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW đã hòa lưới lần đầu, hướng tới hoàn tất chạy thử và phát điện thương mại trong những tháng cuối năm 2026.
(GLO)- Quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) về thông tin môi trường đối với sản phẩm và hoạt động tiếp thị bắt đầu được áp dụng từ ngày 27-9, đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chính xác và khả năng kiểm chứng đối với các thông điệp liên quan đến “xanh” và phát triển bền vững.
(GLO)- Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển điện gió với hàng chục dự án đã vận hành và đang được triển khai. Để nguồn năng lượng này phát huy hiệu quả, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thử nghiệm, đấu nối, truyền tải và chuẩn bị các điều kiện để phát triển điện gió phù hợp với quy hoạch.
(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, Gia Lai sẽ triển khai nhiều hoạt động giảm chất thải, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng cây xanh và thúc đẩy lối sống xanh.
(GLO)- Từ ngày 1-11-2026, việc xác định một dự án là “dự án xanh” sẽ được thực hiện theo bộ tiêu chí cụ thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành, thay vì chỉ dựa vào việc dự án sử dụng công nghệ sạch hay có mục tiêu bảo vệ môi trường.
(GLO)- Chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang được triển khai theo hướng kết hợp hỗ trợ tài chính, tín dụng và kỹ thuật.
(GLO)- El Niño mạnh đến rất mạnh đang đặt ra nguy cơ bất lợi đối với nguồn nước và hoạt động tích trữ nước phục vụ nhu cầu phát điện của các hồ thủy điện tại Việt Nam.
(GLO)- Sở hữu diện tích rừng lớn và hệ sinh thái đa dạng, Gia Lai có dư địa phát triển tín chỉ carbon, tạo thêm nguồn lực cho bảo vệ rừng và kinh tế xanh.
(GLO)- Máy bay X1 - được nhà sản xuất giới thiệu là máy bay chạy hoàn toàn bằng pin lớn nhất thế giới từng cất cánh - vừa hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 27 phút tại Mỹ, với lượng điện tiêu thụ trị giá khoảng 5 USD.
(GLO)- Thị trường carbon của Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Với doanh nghiệp, giảm phát thải không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn có thể tạo ra một loại tài sản mới - tín chỉ carbon - từ đó mở thêm cơ hội tạo nguồn thu.
(GLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ khi chính thức vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước vẫn chưa ghi nhận thêm giao dịch mới ngoài phiên đầu tiên. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến phù hợp với giai đoạn thí điểm của 1 thị trường còn rất mới tại Việt Nam.
(GLO)- Dự án Nhà máy Điện mặt trời Ia Blứ A tại xã Ia Le vừa được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư với công suất 40 MW và tổng vốn hơn 704 tỷ đồng.
(GLO)- Chiều 26-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty CP Becamex Bình Định tổ chức hội thảo với chủ đề “ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh: Nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai”.
(GLO)- Những năm gần đây, điện mặt trời mái nhà ngày càng được nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) lựa chọn.
(GLO)- Sáng 26-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Glassdome (Hàn Quốc) do ông Jinki Ham - Tổng Giám đốc (CEO) làm Trưởng đoàn.
(GLO)- Ngày 25-6, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai - cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 74 cơ sở thuộc 68 doanh nghiệp vừa được vinh danh “Doanh nghiệp xanh" năm 2026.