Tham dự hội thảo có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; ông Santipong Binthep - Tổng thư ký Hiệp hội ThaiCham; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) - Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Lăng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định; đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của bộ tiêu chuẩn ESG (viết tắt của 3 yếu tố: E - Environment/Môi trường; S - Social/Xã hội và G - Governance/Quản trị).
Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá cách 1 doanh nghiệp, 1 nhà đầu tư hoặc 1 địa phương phát triển có trách nhiệm như thế nào đối với môi trường, người lao động, cộng đồng và hệ thống quản trị.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, ESG hiện không còn là một xu hướng nhất thời hay khẩu hiệu truyền thông thuần túy, mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc và là “ngôn ngữ chung” của dòng vốn đầu tư toàn cầu.
Từ các quy định nghiêm ngặt như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) đến yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, áp lực xanh hóa đang tác động trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình quốc gia thúc đẩy thực hành kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn và khuôn khổ ESG.
Việc thực thi ESG giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, tiếp cận nguồn vốn xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Trong định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Chuyển đổi xanh và ESG chính là yêu cầu xuyên suốt để tỉnh đạt được mục tiêu này.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Chính quyền tỉnh Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành, hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và áp dụng các cơ chế phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh thực chất và bền vững.
Tỉnh trân trọng mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác, triển khai dự án công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị sinh thái, cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đồng hành suốt vòng đời dự án.
Tại hội thảo, các chuyên gia, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp đã trình bày nhiều tham luận thiết thực, phác thảo lộ trình rõ ràng cho doanh nghiệp.
Theo đó, đại diện Công ty CP Houselink chia sẻ về "Xu hướng dịch chuyển xanh toàn cầu và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp". Công ty Glassdome trình bày tham luận “Lộ trình chuyển đổi ESG: Từ chiến lược đến thực thi hiệu quả cho doanh nghiệp”.
Đại diện Tập đoàn Syre Impact AB trình bày tham luận "Đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng tuần hoàn và phát thải thấp của các nhãn hàng toàn cầu - Giải pháp tái chế tuần hoàn cho chuỗi cung ứng dệt may". Công ty CP CNG Việt Nam trình bày tham luận "Lời giải năng lượng xanh không rủi ro vốn: Tối đa hóa ROI với giải pháp khí tự nhiên toàn diện".
Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp đã tư vấn trực tiếp về lộ trình ESG và định vị doanh nghiệp; xây dựng doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh dựa trên các dữ liệu năng lượng xanh, công nghệ xanh, dữ liệu sạch - nền tảng cho lộ trình giảm phát thải bền vững.
Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp cần tận dụng đòn bẩy chính sách địa phương để phát triển doanh nghiệp sinh thái; tối ưu hóa lợi nhuận qua kinh tế tuần hoàn; xây dựng "Hạ tầng ESG dùng chung" tại các khu công nghiệp…
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc thực hiện ESG, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành xu thế bắt buộc toàn cầu; đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, coi đây là khoản đầu tư sinh lời thay vì chi phí phát sinh.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định, Gia Lai sẽ kiên quyết thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh dựa trên 3 trụ cột: năng lượng, xã hội và công nghệ xanh.
Cụ thể, tỉnh sẽ bắt buộc 100% các khu, cụm công nghiệp mới phải triển khai theo tiêu chí sinh thái; đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ để đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bên cạnh các chính sách như ưu tiên hỗ trợ quỹ đất, công nghệ cho các dự án tái chế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đưa ra những chế tài rất mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp chậm trễ trong việc chuyển đổi xanh. Đồng thời, áp dụng lộ trình dừng hoạt động đối với các cơ sở cố tình gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Công ty CP Becamex Bình Định và Công ty CP CNG Việt Nam nhằm đánh dấu sự hợp tác chiến lược đặt nền móng vững chắc để Becamex VSIP Bình Định trở thành một trong những khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ tiên phong cung cấp giải pháp năng lượng sạch toàn diện cho các nhà đầu tư; từ đó giảm phát thải, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ đầu tư quốc tế.
Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định khẳng định: Thành công của hội thảo mang lại những thông tin hữu ích nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật xu hướng phát triển bền vững; từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG phù hợp với thực tiễn địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để quảng bá môi trường, giới thiệu tiềm năng, lợi thế tỉnh Gia Lai đến với cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đang xem ESG là công cụ đánh giá cho sự phát triển bền vững.