Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Điểm trưng bày được bố trí bên trong Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa với các kệ hàng được sắp xếp hiện đại, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Các mặt hàng được giới thiệu tại đây khá đa dạng, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, thuộc nhóm hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.

diem-trung-bay-nhan-dien-hang-viet-nam-diem-mua-sam-tien-ich-cua-nguoi-tieu-dung.jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tuy Hòa, Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tham quan Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam được hình thành tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa). Ảnh: Anh Khang

Ngoài điểm trưng bày được hình thành trong năm nay, từ năm 2020 đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện xây dựng 4 Điểm bán hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột, Siêu thị Co.opmart Cư M’gar, Siêu thị Co.opmart Buôn Hồ…

Mỗi điểm trưng bày được thiết kế khoảng 50 m2, giới thiệu gần 500 sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong nước; chủ yếu là nhóm mặt hàng nhu yếu phẩm và các loại hàng nông sản trái cây như: cam, bưởi, sầu riêng, bơ, chuối, thanh long, táo, lê, các nhóm mặt hàng rau, củ quả…

Ngoài việc được hỗ trợ về trang trí, trưng bày, các điểm bán còn được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cách trưng bày hàng hóa tiện ích, phân theo từng loại hàng, nhóm hàng; từ đó giúp cửa hàng bài trí khoa học, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn.

Việc hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần đưa các sản phẩm Việt có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ cho các doanh nghiệp trong nước.

img-5692.jpg
Các nhóm hàng được trưng bày trên kệ hàng là hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Khang

Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có thương hiệu, uy tín, chất lượng; đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, tiếp cận và lựa chọn sản phẩm Việt Nam; từ đó, xây dựng niềm tin và hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân trong tỉnh.

Theo nhận định của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, sau khi triển khai công tác tuyên truyền về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, quy mô, diện mạo của các cửa hàng đã có nhiều thay đổi; hàng hóa được sắp xếp, trưng bày đảm bảo đúng tính chất, chủng loại và có tính thẩm mỹ cao; thu hút lượng lớn khách đến tham quan, mua sắm.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null