(GLO)- Nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc bị bồi lấp, sạt lở, thậm chí bị lấn chiếm, làm giảm hiệu quả tưới, tiêu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân.
(GLO)- Những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm một số công trình thủy lợi hư hỏng nặng. Trước thực trạng này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang tập trung duy tu, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới cho vụ Đông Xuân 2025-2026.
(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi. Các công trình đưa vào vận hành đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần mở rộng diện tích, tăng vụ và nâng cao năng suất lúa.
(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương kiên cố để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng.
(GLO)- Từ nhiều nguồn lực, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã kiên cố hóa được hàng trăm km đường giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi nội đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Giai đoạn 2021-2025, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tập trung đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng ở các xã, thị trấn. Việc làm này góp phần giảm thất thoát nước tưới, giúp nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất ổn định.
(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Pa, Gia Lai đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi. Nhờ đó, năng suất và sản lượng cây trồng luôn đạt cao, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp phát triển.
(GLO)- Để thường xuyên củng cố kênh mương thủy lợi, ổn định sản xuất, năm 2017, thị xã Ayun Pa đã triển khai xây dựng kiên cố kênh mương trên địa bàn xã Iar Bol với tổng chiều dài 1.170 mét, tổng kinh phí thực hiện là 1,228 tỷ đồng (hiện tại kênh N29-1 B đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng vụ Đông Xuân 2017-2018; kênh N-29 3D đang tiếp tục triển khai).
(GLO)- Kênh thủy nông Biển Hồ có chiều dài hơn 10 km, bắt đầu từ đập chính Biển Hồ chảy qua các xã Ia Sao, Ia Yok (huyện Ia Grai) rồi đổ về theo kênh N7 dẫn tới vùng chuyên canh cà phê của các nông trường 706, Ia Sao 1, Ia Sao 2, Công ty Cà phê tỉnh do Công ty TNHH thủy nông Gia Lai quản lý, vận hành. Tuy nhiên, hiện nay, do sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân khiến hệ thống kênh mương này đang phải “cõng“ một lượng rác khổng lồ và có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt là ở khu vực kênh N7 chảy qua địa phận xã Ia Yok (huyện Ia Grai) và xã Ia Nhin (huyện Chư Pah). Rác thải chắn các kênh làm chênh lệch mực nước giữa thượng lưu và hạ lưu, đe dọa đến sự an toàn của các tuyến kênh, gây khó khăn cho công tác điều tiết nước phục vụ tưới cây trồng. Bên cạnh đó, rác thải ứ đọng lâu ngày còn gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.