Kông Chro huy động nguồn lực kiên cố hóa kênh mương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương kiên cố để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng.

1bg.jpg
Huyện Kông Chro đầu tư hơn 4 tỷ đồng xây dựng trạm bơm phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: N.M

Năm 1998, huyện Kông Chro đầu tư xây dựng công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương kiên cố dẫn nước từ sông Ba về cánh đồng Đồn Chảo (làng Ya Ma-Hòa Bình, xã Yang Nam). Hàng năm, huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi và mở rộng hệ thống kênh mương. Đến nay, hệ thống này có hơn 1,17 km kênh chính và 500 m kênh nhánh giúp dân làng canh tác 2 vụ lúa nước và mở rộng sản xuất.

Ông Đinh Lêch-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ya Ma-Hòa Bình-cho biết: Làng có 151 hộ với hơn 630 khẩu. Trong đó, 120 hộ người Bahnar đang canh tác 2 vụ lúa nước/năm trên cánh đồng Đồn Chảo rộng 25 ha. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và nguồn nước ổn định nên năng suất lúa đạt 5-7 tấn/ha/vụ. Cũng nhờ nguồn nước từ công trình thủy lợi, bà con trồng được gần 10 ha hoa màu như ớt, bí, dưa leo, khổ qua... Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi hiệu quả nên đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Hiện làng còn 26 hộ nghèo.

Công trình trạm bơm An Trung (làng Tnang, xã Yang Trung) được huyện Kông Chro đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng vào năm 2010. Trạm bơm này có công suất thiết kế 468 m3/giờ, phục vụ nước tưới cho khoảng 60 ha lúa của người dân làng Tnang, Hle Hlang (xã Yang Trung) và tổ dân phố Plei Hle Ktu (thị trấn Kông Chro).

Chị Đinh Thị Drơn (làng Tnang) chia sẻ: Trước đây, cây lúa phụ thuộc nước trời nên năng suất bấp bênh. Từ ngày huyện xây dựng trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương, tình trạng thiếu nước tưới đã được khắc phục. Nhiều hộ dân canh tác 2 vụ lúa nước/năm nên đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình.

“Tôi mong huyện và xã quan tâm mở rộng hệ thống kênh mương dẫn nước đến nhiều cánh đồng hơn để bà con có nước phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống”-chị Drơn đề nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Hải-Chủ tịch UBND xã Yang Trung: Cuối năm 2023, UBND huyện cấp cho xã hơn 52 triệu đồng để sửa chữa trạm bơm An Trung. Từ đó đến nay, trạm bơm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

“Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn, làng thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương, xây dựng kế hoạch nạo vét, sửa chữa, nâng cấp, gia cố hệ thống kênh mương; tuyên truyền người dân sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên nước; chung tay quản lý, khai thác tốt hệ thống kênh mương nội đồng”-ông Hải thông tin.

Còn ông Đỗ Minh Sơn-Chủ tịch UBND xã Chư Krêy thì cho hay: Trên địa bàn xã có 5 công trình thủy lợi với 4.536 m kênh mương đều được xây dựng kiên cố phục vụ nước tưới cho hơn 70 ha lúa nước 2 vụ và khoảng 30 ha cây trồng khác. Hàng năm, xã xây dựng kế hoạch nạo vét kênh mương, tu sửa công trình thủy lợi. Trong 2 năm (2024-2025), huyện cấp cho xã 1,2 tỷ đồng để sửa chữa kênh mương tại làng Châu và làng Sơ Rơn.

“Được huyện quan tâm đầu tư, những năm qua, hệ thống đập dâng, đập tràn, kênh mương luôn được tu sửa, nâng cấp nên việc vận hành, điều tiết nước thuận lợi hơn. Nhiều hộ dân mạnh dạn đưa giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào canh tác, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn”-ông Sơn chia sẻ.

2nm.jpg
Toàn huyện có hơn 15,5 km kênh mương, năng lực tưới cho hơn 360 ha cây trồng các loại. Ảnh: Ngọc Minh

Theo thống kê, huyện Kông Chro có 16 công trình thủy lợi nhỏ tập trung tại các xã: Chư Krêy, Yang Nam, Yang Trung, Đăk Kơ Ning, Đăk Tơ Pang, Sró, Đăk Pling, Đăk Pơ Pho, Đăk Song và thị trấn Kông Chro. Những năm qua, huyện đã huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng, kiên cố hóa kênh mương. Riêng năm 2024, huyện xuất ngân sách gần 417 triệu đồng để sửa chữa 45 m kênh mương và làm mới 380 m kênh mương bê tông xi măng, nâng tổng chiều dài hệ thống kênh mương toàn huyện lên hơn 15,5 km, phục vụ nước tưới cho hơn 360 ha cây trồng các loại.

Cùng với đó, các xã, thị trấn đã huy động hơn 500 lượt người dân tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới phục vụ sản xuất.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Đấu-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kông Chro-thông tin: “Năm 2025, huyện xuất ngân sách khoảng 800 triệu đồng hỗ trợ các xã, thị trấn tu sửa công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương. Xác định việc hoàn thiện các công trình thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống người dân, thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với các địa phương quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất cây trồng”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.